Bề Trên các dòng tu cam kết
trở thành tiên tri của hy vọng
giữa cuộc khủng hoảng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bề Trên các dòng tu cam kết trở thành tiên tri của hy vọng giữa cuộc khủng hoảng.

(UCAN AS0950.0993 15/09/98) - Indonesia (Yogyakarta) - Các tu sĩ người Á Châu phải sống gương tiên tri bằng cầu nguyện, phục vụ và đoàn kết với các nạn nhân cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Á Châu, phát sinh từ chủ nghĩa tư bản hoàn cầu hóa. Trở thành "tiên tri của hy vọng" đòi hỏi các tu sĩ nam nữ ở Á Châu duy trì cuộc đối thoại với dân chúng, với văn hóa và tôn giáo của Á Châu, cũng như thiết lập một mạng lưới hoạt động với những người thiện chí.

Trên đây là nội dung chính trong tuyên ngôn chung kết của Hội Nghị Bề Trên Các Dòng Tu vùng Ðông Nam Á, diễn ra tại thành phố Yogyata, thuộc miền Trung Java của Indonesia từ ngày 3-11/09/98. Hội nghị lần thứ 10 này của bề trên các dòng tu có chủ đề: "Ðoàn kết trong đối thoại: Viễn Ảnh cuộc phát triển mới trong một xã hội đa nguyên". Khoảng 50 vị bề trên từ Cambốt, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Ðiện, Philippines và Thái Lan đã tham dự hội nghị. Bản tuyên ngôn khẳng định, chủ nghĩa tư bản hoàn cầu hóa là nguyên nhân cội rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay. Chủ nghĩa này đang hủy hại thiên nhiên, văn hóa, biến con người thành những món hàng và làm xói mòn các giá trị tôn giáo. Ðể chống lại những hậu quả tai hại này, các vị bề trên nói họ sẽ quay trở lại với các giá trị sâu sắc nhất của văn hóa Á Châu và kín múc sự khôn ngoan ở trong đó. Ðể được như thế, cần phải gia tăng các hoạt động tông đồ xây dựng một xã hội và nền kinh tế phi tập trung hóa, trong đó của cải, đất đai, cơ hội được phân chia công bằng, và nhất là phải được mở rộng để tất cả mọi người có thể tham gia.

Bên cạnh việc lên án tư bản chủ nghĩa hoàn cầu hóa, các vị bề trên đã xin lỗi vì cách nào đó chính họ cũng dự phần trong những thế lực hủy hại nói trên. Về điểm này, tuyên ngôn ghi như sau: "Chúng tôi xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ qua việc chúng tôi chạy đuổi theo sự thành công, đồng thời lại có tâm thức tự mãn trước những hoạt động trôi chảy của nhà dòng, thay vì làm những công tác theo ý Chúa và phục vụ cho lợi ích chung của mọi người". Sau cùng, các vị bề trên cam kết sẽ đề ra một chương trình huấn luyện mới trong các dòng tu của mình. Các chương trình này phải được dựa trên bối cảnh của đời sống địa phương và kết hợp với đức tin, cầu nguyện, thừa tác vụ và đời sống cộng đoàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page