ÐTC tiếp
tân Ðại Sứ Cộng Hòa Nicaragua
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Nicaragua trình thư ủy nhiệm.

Castel Gandolfo - 14.09.98 - Sáng thứ Hai 14/09/98, tại Castel Gandolfo, ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Nicaragua đến trình thư ủy nhiệm. Tân Ðại Sứ là Cô Luvy Salerni Navas, sinh ngày 16 tháng Giêng năm 1965 - mới 33 tuổi - có thể là một vị Ðại Sứ trẻ nhất của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, nhưng không phải là phụ nữ duy nhất giữ chức vụ đại diện ngoại giao cạnh Tòa Thánh, bởi vì Ðại Sứ Hoa Kỳ, Ðại Sứ Cộng Hòa Philippines cạnh Tòa Thánh, cũng là phụ nữ.

Tân Ðại Sứ Salerni Navas tốt nghiệp về Khoa Học, có bằng cấp về Anh Ngữ và đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong ban quản trị các xí nghiệp tư. Tháng Giêng năm 1992, Cô được bổ nhiệm làm Cố vấn Tòa Ðại Sứ Nicacaragua cạnh Tòa Thánh. Và giờ đây, được bổ nhiệm lên chức Ðại Sứ của Nicaragua cạnh Tòa Thánh.

Trong diễn văn đọc buổi tiếp Tân Ðại Sứ, ÐTC nói: Các giá trị luân lý và quan niệm Kitô về đời sống con người tạo thành con đường được Giáo Hội đề cao để bênh vực phẩm giá và lý lẽ của con người, cách riêng trước những thách đố lớn lao của thời đại, như việc chiến đấu chống nạn nghèo khổ và quyền có công ăn việc làm, để có thể sống xứng đáng phẩm giá con người.

Nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ tại Nicaragua tháng Hai năm 1996, ÐTC nói lên sự hài lòng sâu xa của ngài trước những bước tiến quyết liệt trong việc hòa giải quốc gia, cũng như trong diễn tiến xã hội chính trị của các cơ cấu và xã hội Nicaragua, bằng việc chiến đấu chống lại cảnh nghèo khổ của người dân. Vì thế, ÐTC gọi những biện pháp nhằm tái lập một xã hội công bình hơn , trong đó mọi người công dân thấy các quyền của mình được công nhận nhưng đồng thời cũng ý thức về các bổn phận và trách nhiệm của mình trước người khác, là những biện pháp không thể bỏ qua được.

Về những yếu tố cần thiết để tiến trên con đường đã khởi sự, ÐTC nêu lên những yếu tố sau đây: (1.) một chương trình giáo dục nhằm đến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. (2.) những đường hướng chính trị bảo đảm cuộc chung sống xã hội, bảo đảm quyền có việc làm để nuôi sống gia đình, và nhất là cổ võ công lý và hòa bình. Như vậy, người ta có thể yêu cầu các người công dân dấn thân trong việc bênh vực các giá trị hiển nhiên như : chân lý, tự do, sự thông cảm nhau và tình liên đới". ÐTC không quên nhắc lại rằng: việc phát triển con người và các dân tộc phải là một việc phát triển toàn diện, nghĩa là phải lưu ý đến các khía cạnh chính trị, kinh tế, đạo đức luân lý và thiêng liêng. ÐTC cũng nhắc đến những "chênh lệch xã hội lớn lao giữa các người nghèo và nguời giầu: đây là một vấn đề vô cùng quan trọng tại Châu Mỹ Latinh. ÐTC nói: "Về điểm nầy, những con số về các nhóm người hiện đang sống trong hoàn cảnh cùng cực, mặc dù tài sản thiên nhiên rất phong phú. Sự chênh lệch lớn lao về kinh tế gây hại trầm trọng cho mối quan hệ giữa con người với con người, cho cuộc chung sống dân sự và đưa đến sự đồi bại các giá trị luân lý. Những hậu quả cụ thể: việc li tán nhiều gia đình, phong túng trong thuần phong mỹ tục, coi thường việc tôn trọng sự sống. Trong tình trạng này, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đấn việc cần thiết thực hiện những lựa chọn ưu tiên, nhằm lấy lại các giá trị luân lý, với những chương trình và sáng kiến chung, để có thể đem đến cho người dân "công việc làm xứng đáng và bền bỉ". Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nhắc lại việc bảo vệ gia đình và việc chống nạn mù chữ, với sự lưu ý riêng đến các nhóm người hèn yếu như các phụ nữ, các người già cả và các trẻ em".


Back to Radio Veritas Asia Home Page