Ðại hội giới trẻ Kitô giáo Cambốt
củng cố tình hiệp nhất

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại hội giới trẻ Kitô giáo Cambốt củng cố tình hiệp nhất.

(UCAN CA0858.0992 8/09/98) - Cambốt (Phnôm Pênh) - Ðại hội giới trẻ Kitô giáo Cambốt diễn ra tại thủ đô Phnôm Pênh dạo cuối tháng 8/1998 vừa qua đã củng cố tình hiệp nhất và chữa lành các vết thương của giáo hội Công Giáo nước này.

Khoảng 100 thanh thiếu niên Công Giáo và Tin Lành tuổi từ 15-30 đã tham dự đại hội từ ngày 26-30/08/98, mục đích là giúp cho giới trẻ chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Anh Taing Virak, chủ tịch đoàn thanh thiếu niên tại Phnôm Pênh bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðại hội vừa qua là một thành công. Chúng tôi là một nhóm trẻ qui tụ từ 11 giáo xứ của 5 tỉnh thuộc giáo phận tông tòa Phnôm Pênh. Giờ đây, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ các bạn trẻ đến từ những vùng khác của Cambốt. Một nhóm trẻ khác cũng gọi đại hội là một thành công và là một bước củng cố tình hiệp nhất của giáo hội Công Giáo Cambốt trong tương lai". Ðược hãng thông tấn UCAN phỏng vấn, anh Kim Sopheap, 18 tuổi, đã cho biết cảm tưởng như sau: "Ðiều quan trọng là chúng tôi đã họp mặt nhau để suy niệm và cầu nguyện, cùng chia sẻ tư tưởng và bữa ăn với nhau. Qua những trao đổi và tiếp xúc, chúng tôi học hỏi được nhiều điều thú vị và biết nhìn người khác như là một con người với tầm quan trọng của giá trị con người ấy. Nhờ vậy, chúng tôi xây dựng quan hệ, củng cố cộng đoàn Công Giáo và giúp xây dựng một cộng đoàn Cambốt rộng lớn hơn.

Một tham dự viên khác người gốc Thái thì cho rằng, điều quan trọng mà đại hội vừa qua đạt được là giúp xây dựng tinh thần hòa giải và chữa lành vết thương cho một giáo hội đôi khi bị chia rẽ bởi sự khác biệt về sắc tộc. Ðây là một sự chia rẽ có tính cách lịch sử giữa các tín hữu Công Giáo gốc Việt Nam và người gốc Khmer. Người gốc Khmer còn mang trong lòng mối hiềm khích về sự chiếm đóng của quân đội Việt Nam tại nước này trong vòng 10 năm sau ngày chế độ Pol Pot bị sụp đổ. Một vị linh mục người Thái ghi nhận như sau: "Từ nhiều thập niên qua, giáo hội Công Giáo Cambốt đã chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự hiện diện của các tín hữu Công Giáo gốc Việt Nam. Trong hai thập niên 60 và 70, nhiều linh mục Việt Nam đã đến Cambốt hoạt động tông đồ và tại một số làng ở Cambốt, vẫn có sự chia rẽ giữa người gốc Việt Nam và người bản xứ. Do đó, niềm hy vọng hiện nay của các tín hữu là giáo hội Công Giáo sẽ trở thành môi trường để giúp hàn gắn sự chia rẽ này, xây dựng tình hòa giải giữa các cộng đoàn, Công Giáo cũng như không Công Giáo, và bắt nhịp cầu giữa giới trẻ Công Giáo gốc Khmer và Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page