Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II
để Kết Thúc Ðại Hội Liên Tôn lần thứ 12
do Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô tổ chức,
tại BUCAREST, Roumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II để Kết Thúc Ðại Hội Liên Tôn lần thứ 12, do Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô tổ chức, tại BUCAREST, Roumani.

Tin Roma (RG 1/09/98 và Apic 1/09/98): Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô ở Roma đã cộng tác với Giáo Hội Chính Thống tại Roumani, để tổ chức Ðại Hội Liên Tôn lần thứ 12, tại BUCAREST, từ ngày 30 tháng 8 cho đến mùng 1 tháng 9/1998. Ðây là lần đầu tiên Ðại Hội Liên Tôn nầy được tổ chức tại một quốc gia có 80 phần trăm dân số theo Chính Thống Giáo. Roumani hiện có khoảng 23 triệu dân, trong số nầy 80% theo Chính Thống Giáo và 12 phần trăm theo Công Giáo, nhưng thuộc nghi thức Byzantin đông phương. Hơn nữa, kể từ khi Roumani thoát ra khỏi chế độ cộng sản, thì giữa giáo hội Chính Thống Giáo và giáo hội Công Giáo đông phương lại phát sinh cuộc tranh chấp, vì vấn đề tài sản của Giáo Hội Công Giáo bị chính quyền cộng sản Roumani trước đây tịch thu và trao cho Giáo Hội Chính Thống. Một Ủy Ban đã được thành lập để tìm giải pháp cho vấn đề trả lại tài sản cho Giáo Hội Công Giáo, vừa đồng thời chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Roumani, vào tháng 5/1999 năm tới.

Trong sứ điệp gởi đến Ðại Hội Liên Tôn nhân ngày bế mạc, mùng 1 tháng 9/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng "tôn giáo cần phải là nguồn dự trữ sức mạnh nuôi sống Hòa Bình, trước nhiều hoàn cảnh chiến tranh hiện nay". Mặc cho có những tiến bộ trên bình diện xây dựng hòa bình, nhưng những xung đột mới lại phát sinh, làm cho cảnh nghèo cùng khổ cực của dân chúng gia tăng thêm. ÐTC đã tâm sự trong sứ điệp của ngài như sau: "Tôi nghĩ đến Phi Châu đang chịu khổ bởi những cuộc xung đột và bởi hoàn cảnh bất an. Tôi cũng nghĩ đến vùng đất KOSOVO gần bên, nơi mà từ lâu rồi, nhiều dân tộc phải trải qua những nỗi thống khổ và bị tra tấn, vì cuộc tranh chấp vô nghĩa giữa các chủng tộc . Tôi cũng nghĩ đến những diễn tiến Hòa Bình tại Trung Ðông và tại những nơi khác trên thế giới; nhưng những diễn tiến Hòa Bình nầy đang bị nguy hiểm vì những khó khăn phát sinh thêm mãi." Nhắc lại bản tuyên ngôn của Ðại Hội Liên Tôn năm 1993 tại Milanô, miền bắc Italia, ÐTC quả quyết mạnh mẽ như sau:

"Ước chi không một hận thù nào, không một xung đột nào, không một chiến tranh nào, được gợi hứng từ các tôn giáo. Chiến tranh không bao giờ có thể được khơi dậy bởi tôn giáo. Ước chi những Lời Nói của Tôn Giáo luôn luôn là những Lời của Hòa Bình. Ước chi con đường đức tin dẩn đến sự đối thoại và thông cảm nhau. Ước chi các tôn giáo hướng dẫn con tim con người, để làm cho trái đất nầy trở thành nơi của Hòa Bình. Ước chi các tôn giáo trợ giúp cho tất cả mọi người biết yêu mến quê hương và dân tộc của họ!"

Ðối với ÐTC Gioan Phaolô II, vai trò của tôn giáo trong đời sống con người, là biểu lộ sự hiệp nhất các quốc gia, là giáo dục sống hòa bình và kính trọng lẫn nhau, là vun trồng tình bằng hữu và sự đối thoại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page