ÐTC tiếp Ủy Ban Hỗn Hợp
Anh Giáo và Công Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ủy Ban Hỗn Hợp Anh Giáo và Công Giáo.

Tin Roma (RG28/08/98): Trong những NGÀY TỪ 25 THÁNG 8 CHO ÐẾN MÙNG 3 THÁNG 9/1998, Ủy Ban Hỗn Hợp Anh Giáo và Công Giáo, gồm có 18 thành viên, (9 Công Giáo và 9 Anh Giáo), mở cuộc họp hằng năm tại một địa điểm gần Roma, để bàn về đề tài "quyền bính trong giáo hội". Cuộc họp hằng năm nầy của Ủy Ban Hỗn Hợp Anh Giáo và Công Giáo rất quan trọng, bởi vì nó được tổ chức sau Hội Nghị Quốc Tế của Anh Giáo tại Lambeth, hồi tháng 7/1998 vừa qua. Ðại Hội Quốc Tế Lambeth quy tụ tất cả các giám mục Anh Giáo, và là Ðại Hội Quan Trọng nhất của Liên Hiệp Anh Giáo, cứ 10 năm mới họp một lần.

Sáng thứ Sáu, ngày 28/08/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp tất cả thành viên của Ủy Ban Hỗn Hợp nầy, tại Castelgandolfo, và ngài chia sẻ với ủy ban về vai trò của Quyền Hành Tông Ðồ như là một "tác vụ phục vụ - diakonia- cho sự thật", một tác vụ phục vụ khiêm tốn nhưng kiên trì cho sự thật được Chúa mạc khải. ÐTC đã nói như sau:

"Trong giây phút lịch sử nầy, giây phút của sự không chắc chắn và lo lắng, thì điều quan trọng đối với những người Kitô là tái quả quyết rằng có sự thật, rằng sự thật có thể biết được, và rằng Chúa Kitô đã thiết lập một Quyền Giáo Huấn, bên trong Giáo Hội, để bảo tồn sự thật đức tin và làm cho sự thật đức tin đó được biết đến. Một sự mất tin tưởng vào quyền giáo huấn nầy đã dẫn đưa đến một cuộc khủng hoảng của nền văn hóa, mà những đồ đệ của Chúa Kitô không thể không lãnh chịu hậu quả. Bổn phận của chúng ta là rao giảng rằng Chúa Kitô là Sự Thật duy nhất và tuyệt đối, đến từ cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi; rằng Sự Thật Chúa Kitô có thể được con người biết đến, và rằng nhân loại gặp được sự tự do đích thật của mình trong sự hiểu biết Sự Thật là Chúa Kitô".

ÐTC cũng đã không quên nhắc đến sự hiệp nhất của những người Kitô, mục tiêu căn bản cần nhắm đến vào lúc sắp bước vào ngàn năm thứ ba. Nhắc lại một đoạn trong thông điệp "Ut sint Unum" về sự hiệp nhất những người Kitô, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng "sứ mạng của vị giám mục Roma là phải nhắc lại một cách đặc biệt cho mọi người nhớ đến tính cách đòi buộc của sự hiệp thông hoàn toàn giữa những đồ đệ của Chúa Kitô" (x. số 4 của Thông Ðiệp về Hiệp Nhất Kitô). ÐTC cũng tâm sự cho mọi người trong Ủy Ban Hỗn Hợp Anh Giáo và Công giáo biết rằng ngài luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần, ngõ hầu những người Công Giáo và Anh Giáo, "nhờ thống hối về những tội lỗi đã qua và nhờ cử hành những niềm hy vọng mới", mà có thể đạt đến niềm vui của việc anh chị em cùng chung sống hiệp nhất với nhau."


Back to Radio Veritas Asia Home Page