Bộ Giáo Lý Ðức Tin
ra thông báo về những tác phẩm
của linh mục Dòng Tên
Anthony de Mello, người Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bộ Giáo Lý Ðức Tin ra thông báo về những tác phẩm của linh mục Dòng Tên, Anthony de Mello, người Ấn Ðộ.

(RG 22/08/98) - Theo bản tin hằng ngày của Ðài Phát Thanh Vatican, thì sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 8/1998, Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã công bố một Văn Kiện ngắn, do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger ký tên, và với sự phê chuẩn của ÐTC Gioan Phaolô II, để lưu ý các tín hữu trong giáo hội Công Giáo về những tư tưởng được trình bày trong các tác phẩm của Cha Anthony de Mello, linh mục Dòng Tên, người Ấn Ðộ. Trong khi chờ đợi có được nguyên văn của Văn Kiện, để chuyển dịch sang Việt Ngữ, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn những lược tóm sau đây của bản tin ngày 22 tháng 8/1998 của Ðài Phát Thanh Vatican.

Cha Anthony de Mello đã qua đời năm 1987. Ngài đã viết nhiều sách và được nhiều nguời biết đến. Bản "Thông Báo" (Notificazione) của Bộ Giáo Lý Ðức Tin trước hết nhận định cách chung rằng: "những tác phẩm của cha Anthony de Mello có tích chứa một vài yếu tố có giá trị của kho tàng khôn ngoan đông phương và chịu ảnh hưởng rõ ràng của những dòng tư tưởng thiêng liêng Phật Giáo và Lão Giáo, mặc dù lúc đầu thì tư tưởng của cha vẫn còn nằm trong những đường nét của tinh thần tu đức Kitô." Nhưng dần dần, trong những tác phẩm kế tiếp, người ta nhận thấy là tư tưởng của cha "từ từ rời xa những nội dung thiết yếu của Ðức Tin Kitô."

Sau nhận định chung như trên, Văn Kiện của Bộ Giáo Lý Ðức Tin kể ra vài điểm căn bản "xa rời" với nội dung đức tin Kitô, như sau:

Dựa trên những điểm trên và những điểm khác nữa, Bộ Giáo Lý Ðức Tin quả quyết như sau:

Văn Kiện của Bộ Giáo Lý Ðức Tin về những tác phẩm của Cha Anthony de Mello còn được đi kèm theo một bản giải thích (Nota Illustrativa) trong đó có ghi thêm những chi tiết rõ ràng về các tác phẩm có vấn đề; trong những tác phẩm nầy có những điểm "hàm hồ" và những quả quyết "lạ lùng", không phù hợp với Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Bản giải thích kết luận rằng: Nguời có trách nhiệm bảo toàn giáo lý đức tin không thể nào không lên tiếng nói rõ ràng ra, để lưu ý các tín hữu về những nguy hiểm trong những tác phẩm của Cha Antony de mello, hoặc trong những tác phẩm được nói là của Cha de Mello.

Ðó là vài điểm đáng lưu ý trong Văn Kiện Thông Báo của Bộ Giáo Lý Ðức Tin về những tác phẩm của Cha Anthony de Mello. Khi nào có được nguyên văn của văn Kiện, chúng tô sẽ chuyển dịch ngay sang Việt Ngữ để chia sẻ với quý vị và các bạn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page