Buổi Tiếp Kiến
Thứ Tư hằng tuần của ÐTC
"Tác động của Chúa Thánh Thần
trong vũ trụ"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC nói về tác động của Chúa Thánh Thần trong vũ trụ.

Tin Roma (VA 19/08/98): Sáng thứ Tư 19/08/98, từ Castelgandolfo, ÐTC trở về lại Vatican, để tiếp kiến chung các đoàn tín hữu hành hương, vào lúc 9:30 sáng, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Dựa trên đoạn Kinh Thánh được trích từ Thơ Roma chương 8, câu 19-23, ÐTC đã trình bày về đề tài: "Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong vũ trụ". ÐTC nói như sau:

"Nơi chương thứ 8 của thơ Roma, thánh Phaolô Tông Ðồ, khi nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành những con cái của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô, thì ngài đưa vào đề tài về thế giới đang tiến đến sự thành toàn chính mình, theo chương trình của Thiên Chúa. Như chúng ta đã giải thích trong các bài giáo lý trước, Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong tạo vật vũ rụ và trong lịch sử cứu rỗi. Chúng ta có thể nói rằng Chúa Thánh Thần bao phủ vũ trụ bằng tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa, và như thế, Ngài hướng dẫn lịch sử của nhân loại tiến đến mục tiêu cuối cùng".

"Vũ trụ nầy được Thiên Chúa tạo dựng như nơi cư ngụ của con nguời, và như là diễn đàn của cuộc phiêu lưu của tự do. Trong tương quan với ân sủng, mỗi người được mời gọi hãy chấp nhận một cách có trách nhiệm, hồng ân được làm con cái Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, thế giới thụ tạo nầy có được ý nghĩa đích thực của nó trong và qua con người. Như thế, con người không thể xử dụng vũ trụ nầy tùy theo ý thích riêng của mình, nhưng phải xử dụng khả năng trí khôn và sự tự do của mình, để đưa toàn bộ công việc của Ðấng Tạo Hóa đến mức độ viên mãn. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, thế giới con người trở thành "khoảng rộng thực hiện tình huynh đệ đích thực" (VMHV, số 37). Sự biến đổi nầy của hành động của con người cũng như của những tương quan xã hội, (sự biến đổi đó) được thể hiện trong sinh hoạt của Giáo Hội, trong sự dấn thân vào những thực tại trần gian, và trong sự đối thoại với tất cả mọi nguời thiện chí. Lời chứng nầy của nguời Kitô, trở thành dấu chỉ tiên tri và là nguyên tắc làm cho thế giới được dậy men và tiến về Nước Chúa vừa vượt qua được tất cả những gì ngăn cản sự hiệp thông giữa mọi người."

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC rút ra kết luận như sau: "Chúa Thánh Thần là niềm hy vọng đích thật của thế giới. Ngài không những hoạt động trong con tim con người, mà còn nâng cao và kiện toàn những hoạt động của con người trong vũ trụ".

Sau buổi tiếp kiến, sáng thứ Tư 19/08/98, ÐTC rời Vatican ra Nhà Nghỉ Mát ở Castelgandolfo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page