Bogotà (thủ đô Colombia)
mừng kỷ niệm 30 năm
chuyến viếng thăm của Ðức Phaolo VI
(1968-1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bogotà (thủ đô Colombia) mừng kỷ niệm 30 năm chuyến viếng thăm của Ðức Phaolo VI (1968-1998).

Bogotà - 10.08.98 - Năm nay là năm mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Ðức Phaolô VI, Ðầy Tớ Chúa; sinh tại Concesio thuộc giáo phận Brescia ngày 27.09.1897 - 1997. Lễ mừng kéo dài một năm và được kết thúc vào ngày 27.09.1998.

Cách đây ít ngày, mồng 6.08.98 vừa qua, Giáo Hội kỷ niệm 20 năm qua đời của Vị Giáo Hoàng thời danh này. Sau ít ngày nữa, một kỷ niệm khác không kém quan trọng: đó là kỷ niệm chuyến viếng thăm đầu tiên của một Vị Giáo Hoàng tại Châu Mỹ, cách đây đúng 30 năm: từ 22 đến 25 tháng 8 năm 1968. Lễ mừng sẽ do Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh và Ðức Cha Cipriano Calderón, phó chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh, chủ tọa tại Bogotà. Ngày 22.08.98, một cuộc gặp gỡ long trọng tại Ðại Học Saveriana ở thủ đô Bogotà, do Ðức Cha Claderón chủ tọa. Chúa Nhật 23.08.98, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể với tất cả các giám mucï Colombia trong nhà thờ chính tòa Bogotà.

Sau đây là lời tuyên bố của Ðức Cha Calderón trên đài phát thanh Vatican ngày 10.08.98 về biến cố lịch sử này.

"Dĩ nhiên chuyến viếng thăm đó là một biến cố của Giáo Hội và biến cố lịch sử rất quan trọng. Lần thứ nhất một Vị Giáo Hoàng viếng thăm Châu Mỹ Latinh. Tôi có thể sánh chuyến viếng thăm này với việc Ông Christophoro Colombo đến đây, khi ông cắm Thánh giá Chúa Kitô trên đất của Tân Thế Giới. Cũng vậy, Ðức Phaolô VI, khi đích thân đến BOGOTÀ, đã đem sứ điệp của Chúa Kitô và đã khởi sự tại Châu Mỹ latinh việc tái rao giảng Tin Mừng. Việc tái rao giảng Tin Mừng hiện nay đang diễn ra tại các nước của Lục Ðịa này. Chuyến viếng thăm đã là một biến cố đem lại ơn ích cho tương lai Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh. ÐTC giảng Tin Mừng Chúa Giêsu cho mọi hạng người của xã hội và không những xã hội Colombia, nhưng xã hội của tất cả Châu Mỹ Latinh, lúc đó đều được coi là hiện diện trước mắt ÐTC tại Bogotà. Cũng trong chuyến viếng thăm này, Ðức Phaolô VI nêu lên các đường hướng phải theo cho tương lai Giáo Hội, bằng việc khai mạc Tổng Hội Nghị các Giám Mục Châu Mỹ Latinh, diễn ra tại Medellin (thành phố lớn thứ hai của Colombia) trong những ngày tiếp sau Bogotà".

Ðức Cha Calderon nói tiếp: "Ðức Phaolô VI đã để lại một dấu vết cho tới ngày nay và trong khi gợi lại chuyến viếng thăm lịch sử, tất cả những gì ngài đã nói lên trong những ngày đó đều được nhớ lại. Chuyến viếng thăm của Ðức Phaolô VI đã được xác nhận bằng chuyến viếng thăm tiếp theo sau của ÐTC Gioan Phaolô II cũng tại Colombia. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của Ðức Phaolô VI và những giáo huấn của ngài, hiện vẫn còn hợp thời mãi cho tất cả Châu Mỹ Latinh. Ðể ghi nhớ muôn đời chuyến viếng thăm lịch sứ đó, chúng tôi sẽ đặt trong nhà thờ Chính Tòa Bogotà tượng Ðức Phaolô VI bằng đồng, tác phẩm của nhà điêu khắc thời danh Manfrini, do Ðức Cha Pasquale Macchi, thư ký riêng của Ðức Phaolô VI tặng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page