ÐTC gửi sứ điệp
cho các Giám Mục và các tín hữu
Công Giáo Venezuela

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho các Giám Mục và các tín hữu Công Giáo Venezuela.

Vatican - 03.08.98 - Nhân dịp kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Venezuela, tháng 8 năm 1498-1998, ÐTC gửi sứ điệp cho toàn Giáo Hội Công Giáo Venezuela. Trong sứ điệp Ngài mời gọi củng cố các giá trị luân lý và trở nên những người thợ xây dựng một nền văn hóa Kitô mới, trong bối cảnh lịch sử hiện nay.

ÐTC nhắc lại lịch sử truyền giáo tại Venezuela. Theo ông Bartololmeo de las Casas viết, thì ngày mồng 1 tháng 8 năm 1498 Ông Christophoro Colombo đã thấy đất liền ở ven biển mạn bắc Châu Mỹ Latinh, và ngày mồng ba ông đổ bộ lên đất này mà ông tưởng là một đảo lớn và ông đã đặt tên cho là "Ðảo Ðức Maria rất thánh". Công việc truyền giáo được khởi sự ngay tại Venezuela. Trong dịp kỷ niệm 500 năm được nghe giảng Tin Mừng, Giáo Hội Venezuela tụ họp nhau lại thành phố Cumanà, nơi mà công việc rao giảng Tin Mừng đã được bắt đầu, để cùng nhau cử hành một Hội Nghị khoáng đại, với mục đích xác nhận lại dấn thân trong việc tái rao giảng Tin Mừng.

ÐTC gọi việc rao giảng Tin Mừng buổi đầu tại Venezuela là một công việc vĩ đại, vì lúc đó thiếu phương tiện và nhân sự, nhưng thành quả đã thấm nhập sâu rộng vào đời sống quốc gia, đến độ đã làm cho đức tin Công Giáo trở thành một nét chính yếu của căn cước Venezuela: một quốc gia Công Giáo.

ÐTC viết trong sứ điệp như sau: "Ngày nay, bổn phận của anh chị em, của các giám mục và của các tín hữu Ðất Nước Này, là tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng trong bối cảnh lịch sử mới và trở nên ngọn đèn chiếu sáng trước các vấn đề và các lo lắng của tha nhân".

Với lời mời gọi bảo tồn và làm cho sống động luôn luôn gia tài thiêng liêng đã lãnh nhận được nơi các nhà truyền giáo tiên khởi như "một ơn quí giá", ÐTC nhấn mạnh rằng các cộng đồng giáo hội của Venezuela giờ đây được mời gọi khám phá ơn lớn lao của giờ phút này". ÐTC viết tiếp trong sứ điệp như sau:

"Anh chị em hãy tìm cái thiết yếu và hãy dành cho cái thiết yếu này những nghị lực tốt nhất, trong sự hiệp nhất sâu xa với nhau, để thế gian tin: hiệp nhất giữa các vị chủ chăn và các tín hữu; hiệp nhất giữa các Giáo Hội địa phương; hiệp nhất trong hiệp thông của Hàng Giáo Phẩm. Như vậy Chúa Thánh Thần, Ðấng mà chúng ta dành ra năm thứ hai (1998) của việc chuẩn bị NămÐại Toàn xá 2000 để kính Người và học hỏi về Người, (Chúa Thánh Thần) sẽ linh hoạt và hướng dẫn tất cả trong giai đoạn mới của việc canh tân đời sống Kitô".

Kết thúc sứ điệp bằng việc nhắc lại hai chuyến viếng thăm mục năm 1985 và 1996 tại Venezuela, ÐTC viết tiếp như sau: " Trong hai cơ hội này, tôi đã có thể xác nhận sự hiện diện của Tin Mừng nơi dân tộc yêu quí này; tôi khẩn xin cho mỗi một người trong anh chị em ơn che chở liên lỉ của Ðức Bà ở Coromoto và sự bầu cử của Chân Phước Maria de San José, người Venezuela đầu tiên dược cất nhắc lên danh dự bàn thờ, để các ngài giúp đỡ anh chị em trung thành với Chúa Kitô và để anh chị em luôn luôn hiệp nhất với nhau trong đức ái. Với tình yêu mến, tôi ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em hết thẩy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page