Chương trình chính thức
chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Cộng Hòa Croat (2-4/10/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình chính thức chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng Hòa Croat.

Vatican - 23.07.98. ÐTC sẽ viếng thăm Cộng Hòa Croat từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 10/1998 tới đây. Ðây là chuyến viếng thăm thứ hai của ÐTC tại Cộng Hòa Croat, miền Balcan. Tháng 9 năm 1994, ngài đã viếng thăm Croat, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn tại cựu Liên Bang Yougoslvie. Lần đó ngài muốn viếng thăm cả Sarajevo, nhưng tình hình nghiêm trọng không cho phép thực hiện ý muốn. Ba năm sau, tháng Tư năm 1997, ngài đã có thể viếng thăm Sarajevo, thành phố tiêu biểu cho cuộc tranh chấp khủng khiếp giữa các chủng tộc.

Lần này, vào tháng 10/1998 tới đây, ÐTC trở lại viếng thăm Cộng Hòa Croat trong một tình hình sáng sủa hơn, và vì một lý do đặc biệt: đó là để tôn phong lên bậc Chân Phước Ðức Hồng Y Stepinac, Tổng Giám Mục Zagreb, một hình ảnh sáng ngời của Giáo Hội Công Giáo và một vị chủ chăn gương mẫu luôn luôn trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội và với Vị Kếù Nghiệp Phêrô. Ðức Hồng Y Stêpinac là nạn nhân của chế độ Ðức Quốc Xã, sau đó là nạn nhân các vụ bách hại của chế độ cộng sản do Thống Chế Titô lãnh đạo.

Theo chương trình, thì chiều thứ Sáu, mồng 2 tháng 10/1998, sau lễ nghi đón tiếp tại phi trường quốc tế Zagreb và cuộc gặp gỡ dân chúng trước nhà thờ chính tòa Zagreb, ÐTC vào nhà thờ viếng Thánh Thể và cầu nguyện bên mộ Ðức Hồng Y Stepinac.

Sáng thứ Bẩy, mồng 3.10.98, lúc 9:45 sáng, ÐTC cử hành thánh lễ Phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa Ðức Hồng Y Stepinac tại Quảng Trường trước Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Bistrica.

Lúc 17:15 chiều, cùng ngày thứ Bẩy 3.10.98, ÐTC viếng thăm xã giao Tổng Thống Cộng Hòa Croat, tại Phủ Tổng Thống ở thủ đô Zagreb. Sau đó, ÐTC gặp đại diện giới Văn Hóa tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Zagreb lúc 18:30.

Sang Sáng Chúa Nhật, mồng 4.10.98, lúc 8:45, ÐTC đi sân bay quốc tế Zagreb để đến thành phố Split. Tại đây, lúc 10:45 sáng, ÐTC cử hành thánh lễ tại quảng trường Zanjan ở Split. Sau thánh lễ, ÐTC viếng thăm nhà thờ chính tòa Split , rồi gặp Hội Ðồng Giám Mục Croat. Sau đó, lúc 17:30 chiều, ÐTC gặp các giáo lý viên và các Phong Trào, Hội Ðoàn Giáo Hội trước Ðền Thánh Ðức Bà Gospa Ok Otoka tại Split.

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng hòa Croat sẽ kết thúc vào lúc 19 giờ chiều, tại phi trường quốc tế Split. Ngài trở về Roma lúc 20 giờ tối Chúa Nhật mùng 4 tháng 10/1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page