ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Bỉ
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Bỉ trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 06.07.98 - Sáng thứ Hai 6/07/98, lúc 11 giờ với nghi lễ long trọng, ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Bỉ Quốc, ông Thierry Muuls, trình thư ủy nhiệm. Tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh sinh năm 1937, có gia đình và ba người con. Vào ngạch ngoại giao từ năm 1963, ông Thierry Muuls đã giữ nhiều chức vụ khác nhau tại các Sứ Quán Bỉ ở Tokyo, Kinshasa, Bonn. Năm 1988 đến 1999, thăng Ðại Sứ cạnh chính phủ Argentina và sau đó được bổ nhiệm làm Ðại Diện Ngoại Giao Bỉ cạnh chính phủ Tây Ban Nha trong sáu năm. Ðược gọi về nước tháng 11 năm 1997 đễ giữ những chức vụ quan trọng tại Bôï Ngoại Giao. Và nay được Vua Bỉ Alberto đệ nhị bổ nhiệm làm Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh.

Trong diễn văn đọc trong buổi trình thư ủy nhiệm, Tân Ðại Sứ nhắc đến chuyến viếng thăm ngày 15 tháng 5/1998 vừa qua của Vua Alberto đệ nhị và Hoàng Hậu nước Bỉ tại Vatican. Ông nói: "Vua và Hoàng Hậu giữ một kỷ niệm duy nhất và không thể quên được về buổi tiếp kiến và buổi thảo luận với ÐTC trong dịp đáng ghi nhớ này". Tân Ðại Sứ còn nhắc đến chuyến viếng thăm thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II tại Bỉ Quốc năm 1994, để phong Chân Phước cho Cha Damien, tông đồ các người phong cùi, sau khi Vua Baudoin qua đời được ít tháng; Vua Beaudoin là người được dân Bỉ yêu mến và thương tiếc. Và khi ÐTC đến thăm nước Bỉ lúc đó, ÐTC đã có những lời và cử chỉ trọng kính đối với nhà Vua Beaudoin. Vì thế, vị Tân Ðại Sứ nói: "Trong dịp này những lời nói và cử chỉ đầy an ủi và kính nhớ của ÐTC đối Vua Baudoin đã gây xúc động nhiều nơi tâm hồn người dân Bỉ".

Trong diễn văn đáp từ, trước hết ÐTC cảm ơn Tân Ðại Sứ chủ ý tiếp tục theo đuổi và hoàn hảo thêm mãi mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bỉ Quốc. ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm của Vua và Hoàng Hậu nước Bỉ và ngài xin Tân Ðại Sứ chuyển đến những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của ngài đến Hoàng Gia, Chính phủ và dân tộc Bỉ Quốc. "Tôi xin Thiên Chúa ban cho các người đồng hương của Ðại Sứ được sống trong một xã hội, trong đó có ngự trị tinh thần liên đới và huynh đệ, nhờ những nỗ lực hòa hợp và đoàn kết của mọi người".

Nhắc đếùn tình hình miền Balcan, ÐTC nhấn mạnh đến sự dấn thân quan trọng của các nước thuộc Cựu Lục địa Âu Châu để đi đến một giải pháp cho cơn khủng hoảng hiện nay, với sự lưu ý cách riêng đến hoàn cảnh khó khăn của người dân. ÐTC nói: "Ước gì người dân có thể trở về sinh quán của họ. Ước gì sự tự do đi lại được bảo đảm cho mọi người. Ước gì họ được giúp đỡ để tái thiết nhà ở và những công sở cần thiết". Sau đó, ÐTC nhắc đến vai trò chính của Châu Âu" được gọi để cổ võ và đẩy mạnh cách cương quyết việc hòa giải giữa các dân tộc của miền Balcan và để tham dự vào việc phát triển kinh tế của các quốc gia, bị chiến tranh tàn phá".

Trở lại tình hình nội bộ của Bỉ Quốc, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc bênh vực sự sống, cách riêng , sau những biến cố đau thương xẩy ra thúc đẩy người dân yêu cầu nhà cầm quyền phải có những biện pháp nghiêm nhặt hơn để bảo vệ sự sống. ÐTC Gioan Phaolô II nhận định rằng:

"Ðây là một yêu cầu chính đáng" . ÐTC ước mong Nhà Cầm Quyền đem lại một sự tín nhiệm mới giữa người dân và các cơ cấu trung ương và địa phương của Quốc Gia Bỉ. Các người được dân lựa chọn lãnh trách nhiệm về công quyền, được mời gọi làm cho các giá trị luân lý chiến thắng, và chăm sóc cho công ích, sự công bình, tình liên đới và sự liêm khiết; Những vị công quyền được mời gọi phục vụ cách vô vị lợi cho các người đồng hương.

Nhắc đến trách nhiệm của các người làm chính trị và của chính phủ Bỉ Quốc, đồng thời ca ngợi những quyết định can đảm của Nhà Cầm Quyền, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại lời mời gọi mọi người hãy lưu ý đặc biệt trong mọi quyết định chính trị và kinh tế, (hãy lưu ý) đến các lãnh vực gia đình, giới trẻ, giáo dục, y tế , xã hội... Ngài tin vào sự cộng tác của Giáo Hội địa phương, vì Giáo Hội có kinh nghiệm rộng rãi và lâu đời về các lãnh vực này. ÐTC nói: "Tôi muốn lợi dụng sự hiện diện của Ðại Sứ tại Vatican và qua trung gian Ðại Sứ, để chân thành chào thăm các Giám Mục và tất cả cộng đồng Công Giáo Bỉ Quốc. Tôi biết mọi người dân Bỉ gắn bó chặt chẽ với quê hương của họ. Tôi khuyến khích họ tiến lên trong đời sống Giáo Hội, để qua lời nói và việc làm, họ biểu lộ các giá trị căn bản thiêng liêng, luân lý và nhân đạo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page