Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận
chủ sự thánh lễ phong chức Linh Mục cho
hai Thầy Sáu thuộc Giáo Phận Qui Nhơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận chủ sự thánh lễ phong chức Linh Mục cho hai Thầy Sáu thuộc Giáo Phận Qui Nhơn, sáng Chúa Nhật 28/06/98.

Roma - 28.6.98 - Sáng Chúa Nhật 28/06/98, lúc 10:30, tại nhà nguyện của các Nữ Tu Ða Minh trên đường Cassia, Roma, Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đã chủ sự thánh lễ Phong Chức Linh Mục cho hai Thầy Sáu thuộc Giáo Phận Qui Nhơn: Thầy Antôn Bùi Kim Phong và Thầy Giuse Nguyễn Công Thức, sinh viên của Giáo Hoàng Học Viện Truyền Giáo ("Propaganda Fide"). Cùng đồng tế thánh lễ Phong Chức với Ðức Tổng Giám Mục có khoảng 30 linh mục Việt Nam và ngoại quốc, trong số này có Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, viên chức Bộ Truyền Giáo, Ðức Ông Trần Văn Khả chủ tịch Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam ở Roma, Viên chức của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Ðức Ông Trần Ngọc Thụ, cựu Thư Ký của ÐTC, Cha Giám Ðốc và Cha Linh Hướng Học Viện Truyền Giáo (Propaganda Fide). Tham dự Thánh lễ có các Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ Việt Nam hiện làm việc hoặc đang theo học ở Roma và nhiều anh chị em giáo dân Roma và thân nhân của hai Tân Linh Mục đến từ Pháp và Hoa Kỳ.

Giảng sau Bài Phúc Âm, Ðức Tổng Giám Mục đã khuyên hai Thầy Sáu sắp lãnh chức linh mục, hãy theo Chúa Giêsu, (như bài Phúc Âm Chúa Nhật nhắc lại), lên thành Giêrusalem để chịu chết và sau đó sống lại. Cuộc đời Linh Mục là cuộc đời theo Chúa trên con đường Thánh Giá, nhưng sau Thánh Giá có vinh quang phục sinh. Ðức Tổng Giám Mục còn khuyên hai thầy hăng say phục vụ các linh hồn và luôn luôn trung thành với sứ vụ của mình và hiệp nhất với Giáo Hội.

Sau Thánh Lễ, có tiệc mừng hai Tân Linh Mục tại Tu Viện các Nữ Tu Ða Minh. Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cũng có mặt trong bữa cơm thân mật này. Trước bữa ăn, Ðức Ông Khả đại diện anh chị em Tu Sĩ Roma và anh chị em tín hữu có mặt, chào mừng Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận vừa được ÐTC bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình vào ngày 24/06/98. Ðức Ông cũng chào mừng Ðức Cha Phạm Minh Mẫn, tân Tổng Giám Mục Saigon, đến Roma, để lãnh dây Pallium vào ngày Lễ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô 29/06/98.

Nhân dịp này, Ðức Tổng Giám Mục Saigon cho anh chị em biết qua về tình hình nhân sự của Giáo Phận và cho biết ngài đã viếng thăm được 4 hạt trong 15 hạt của Tổng Giáo Phận, trong vòng hai tháng. Như vậy Ngài sẽ phải mất khoảng 6 tháng, một tuần ba ngày, mới viếng thăm hết các giáo xứ trong Giáo Phận được. Ngài xin cầu nguyện cho ngài và cho Tổng Giáo Phận. Thứ Ba, 30/06/98, Ðức Tổng Giám Mục Saigon sẽ lên đường về Saigon để kịp cử hành lễ giỗ Ðức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, qua đời cách đây ba năm.

Sau đó, Ðức Ông Khả chủ tịch Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma chúc mừng hai tân linh mục, chung vui với gia đình của hai cha, cách riêng với Ðức Cha Huỳnh Ðông Các, Giám Mục Qui Nhơn, với hai bà mẹ của hai cha (vắng mặt trong ngày vui mừng này), với anh chị em bà con trong gia đình.

Bữa cơm thân mật kết thúc vào lúc 3giờ chiều. Thứ Hai, 29/06/98, Lễ Hai Thánh Tông Ðồ, hai cha sẽ cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Học Viện Truyền Giáo (Propaganda Fide) vào lúc 7:30, để rồi anh chị em Việt Nam, sau đó, thông công thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô do Ðức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9:30 sáng. Trong thánh lễ nầy, ÐTC trao dây Pallium cho 19 vị Tổng Giám Mục, trong số này có Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, tân Tổng Giám Mục Saigon.


Back to Radio Veritas Asia Home Page