Huấn Ðức của ÐTC
Chúa Nhật 28/06/98
Áp Lễ hai thánh Tông Ðồ
Phêrô và Phaolô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC, giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 28/06/98.

Ngày Chúa Nhật 28/06/98, Chúa Nhật cuối cùng của tháng 6, ngày áp lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô: ÐTC đã nhắc đến ý nghĩa của tháng 7 trong giáo hội, là tháng dành kính Máu Thánh Châu Báu của Chúa Giêsu, và chúc mừng lễ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa với anh chị em tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Ðây là Chúa Nhật cuối cùng của tháng Sáu, tháng được dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu; và tháng Bảy tới nầy, Giáo Hội biểu lộ nổi bật hơn lòng sùng kính đối với Máu Thánh Châu Báu của Chúa Giêsu. Qua những thể hiện đạo đức nầy, truyền thống của Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy hướng cái nhìn Ðức Tin về Mầu Nhiệm Tình Thương của Thiên Chúa, được mạc khải trong sự nhập thể của Chúa Con. Cho con người nam nữ ngày nay sống trong thế giới đã bị tục hóa và đang gặp nguy hiểm đánh mất trọng điểm (baricentro, trọng điểm để giúp giữ thăng bằng và đứng vững) của cuộc đời mình, Chúa Kitô cống hiến cho họ Con Tim nhân loại và thần thiêng của Ngài, nguồn mạch của sự hòa giải và nguyên tắc của sự sống mới trong Chúa Thánh Thần.

Trước ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba, với sức hăng say mới, Giáo Hội rao giảng cho mọi người rằng: Chúa Kitô là trung tâm điểm của thế giới. Cuộc Vượt Qua của Ngài, cái Chết và Sống Lại của Chúa là trung tâm của lịch sử; và nhờ Ngài, lịch sử trở thành lịch sử cứu rỗi; tình thương của Chúa thu hút mọi tạo vật về với ngài và làm cho những ai tin vào Ngài được hiệp nhất một ý một lòng với nhau, vừa thôi thúc những người kitô trong mọi thời đại đến việc đi tìm sự hiệp nhất hoàn toàn.

Ðến đây, ÐTC nói đến bản tuyên ngôn chung giữa giáo hội Công Giáo và giáo hội Tin Lành Luthêrô về sự Công Chính Hóa, với những lời như sau:

Vào lúc kết thúc một tiến trình nghiêm chỉnh thẩm định vấn đề, có liên quan đến giáo hội Công Giáo và liên hiệp giáo hội Luthêrô trên thế giới, giờ đây chúng ta có thể vui mừng lên vì một thành quả quan trọng trên bình diện đại kết. Tôi muốn nhắc đến bản Tuyên Ngôn chung về giáo lý về sự công chính hóa giữa Giáo Hội Công Giáo và Liên Hiệp Tin Lành Luthêrô thế giới. Như là kết quả cuộc cuộc đối thoại đã được bắt đầu liền sau Công Ðồng Vatican II, bản Tuyên Ngôn chung nầy quả quyết rằng những Giáo Hội thuộc về Liên Hiệp Tin Lành Luthêrô Thế Giới và Giáo Hội Công Giáo đã đạt tới một sự đồng ý cao cấp về một vấn đề, tức là vấn đề về sụ công chính hóa, vấn đề bị tranh chấp từ bao thế kỷ qua. Mặc dù bản Tuyên Ngôn chung không giải quyết được tất cả mọi vấn đề có liên quan đến lời giảng dạy về giáo lý sự Công Chính Hóa, nhưng bản tuyên ngôn nói lên một sự đồng ý trong những sự thật căn bản của giáo lý nầy. (cf. Lời đáp trả của Giáo Hội Công Giáo cho bản Tuyên Ngôn chung).

Tôi cầu chúc rằng sự tiến bộ trong đối thoại giữa Công Giáo và Tin Lành Lutherô, một hồng ân của Thánh Thần của sự khôn ngoan Thiên Chúa cho thời kết thúc ngàn năm thứ hai, (tôi cầu chúc cho sự tiến bộ nầy) có thể khuyến khích và cũng cố mục tiêu đã được công bố, và là mục tiêu mà nguời Công Giáo và anh chị em Tin Lành Luthêrô theo đuổi: đó là đạt đến sự hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình. Tôi xin cám ơn tất cả những ai, Công Giáo cũng như Tin Lành Luthêrô, đã đóng góp cho kết quả quan trọng nầy, và tôi xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến đến sự hiệp nhất.

Ðiểm thứ ba được ÐTC nhắc đến trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua 28/06/98, là Ngày BÁC ÁI của Ðức Giáo Hoàng. ÐTC đã nói như sau:

Tôi muốn dùng dịp nầy để nói lên lòng biết ơn nồng nhiệt tất cả những ai đã quảng đại trợ giúp cho những hoạt động của Tòa Thánh và cho những công việc của tình liên đới mà Tòa Thánh cổ võ. Nhờ lời khẩn cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Chúa ban cho tất cả được tràn đầy ơn lành. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, những ý chỉ cầu nguyện vừa nói, và xin Mẹ hãy thương bảo vệ tất cả.

Ðến đây ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Cuối cùng, ÐTC chào chúc mọi nguời ngày Chúa Nhật an lành, và đặc biệt ÐTC chúc mọi người mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được nhiều ơn lành của Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page