ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị Italia
của các đoàn thể gia đình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị Italia của các đoàn thể gia đình.

Vatican - 27.06.98 - Sáng thứ Bẩy 27/06/98, ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị Italia của các đoàn thể gia đình, gồm 38 cơ quan và ủy ban miền có mục đích tranh đấu cho các quyền của gia đình và từ nhiều năm đã dấn thân cổ võ các quyền này trên bình diện xã hội và chính trị.

Trong diễn văn dọc cho các vị tham dự, ÐTC nói: "Gia đình ngày nay là một gia sản quí giá và quan trọng hơn cả của Quốc Gia Ý". ÐTC nói thêm: "Ðại đa số người dân Ý tin cậy cách sâu xa vào gia đình và vào các gia trị của gia đình và sự tín nhiệm này được các thế hệ trẻ chia sẻ. Sự đóng góp của gia đình vào đời sống xã hội không thể đo lường được. Gia đình phải gánh nhận những khó khăn trầm trọng, như nạn thất nghiệp giới trẻ và những thiếu sót của hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế. Ðứng trước những gánh nặng này, tiếc thay việc nâng đỡ mà gia đình có thể gặp được trong đường lối chính trị yếu ớt và bấp bênh về gia đình, (sự nâng đỡ đó) thật quá ít ỏi."

Sau đó, ÐTC nhắc lại rằng: việc giảm sinh quá rõ rệt từ nhiều năm nay, đang gây nhiều khổ tâm cho dân tộc Ý và đang đem đến những hậu quả tai hại trên đời sống xã hội; hiện tượng nầy phải làm cho chúng ta suy tư về tất cả những thiếu sót của một đường lối chính trị về gia đình".

Ngoài việc được giúp đỡ ít ỏi, gia đình hơn nữa còn bị đe dọa trực tiếp trên bình diện văn hóa, chính trị, luật pháp, hành chánh. Biết bao thí dụ hùng hồn hiện nay xuất hiện trước mắt mọi người, Chẳng hạn như việc "bình đẳng hóa gia đình" với các hình thức chung sống khác vừa tách lìa khỏi những quan điểm nền tảng về trật tự đạo đức luân lý và nhân loại học, như những toan tính rõ ràng và hiện đại về việc hợp thức hóa những hình thức truyền sinh ngoài sự kết hợp vợ chồng, vừa không bảo vệ đủ các bào thai. ÐTC đã gọi luật cho phép phá thai, là một vết thương thê thảm cho lương tâm luân lý và luật pháp.

Tuy nhiên, theo ÐTC, tình hình có khó khăn, nhưng làm ta bị thất vọng. Thái độ sai lầm là xem việc phá tan dần dần gia dình, như là một hiện tượng không thể tránh khỏi, được phát sinh bởi những phát triển kinh tế và khoa học. Vì thế, ÐTC nhắc lại sự quan trọng của việc làm của Hội nghị các Ðoàn Thể Gia Ðình. Ngài nói: "Anh chị em được mời gọi thực hiện một dấn thân, trước hết là dấn thân của trật tự luân lý và văn hóa, để giúp các người nam, nữ thời đại ta, hiểu sâu xa hơn và sống với đà tiến mới những truyền thống kitô và dân sự, từ lâu đời của dân tộc Ý. Những truyền thống nầy được xây dựng trên ý nghĩa và giá trị của gia đình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page