Ðức Thánh Cha
tiếp Ban Chỉ Ðạo Hội Hiệp Sĩ Malta

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ban Chỉ Ðạo Hội Hiệp Sĩ Malta.

Vatican - 26.06.98 - Sáng thứ Sáu,26/06/98, ÐTC đã tiếp Ban Chỉ Ðạo Hội Hiệp Sĩ Malta, do Thầy Andrew Bertie, hướng dẫn. Cuộc tiếp kiến này diễn ra hằng năm vào dịp Lễ Thánh Gioan Tiền Hô, Quan Thầy của các Hiệp Sĩ Malta. Lễ Thánh Quan Thầy năm nay được mừng vào ngày thứ Tư 24.06.98, nhưng ÐTC không thể tiếp được, vì ngài phải gặp chung các đoàn hành hương, đến từ nhiều nước trên thế giới.

Chiều thứ Năm, 25/06/98, tại Trụ Sở của Hội Hiệp Sĩ Malta, nằm trên đồi Aventino, Roma, đã có buổi tiếp tân mừng Lễ Thánh Quan Thầy. Tham dự buổi tiếp tân này có ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Ý và cạnh Hội Hiệp Sĩ . Ngoài Ngoại Giao Ðoàn, còn có nhiều nhận vật quan trọng tôn giáo và chính trị như Ðức Hồng Y Pio Laghi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo; Ðức Hồng Y Furno, cựu Sứ Thần Tòa Thánh cạnh chính phủ Ý; Ðức Hồng Y Stickler, hồi hưu - Ðức TGM Renato Martino, Quan sát viên thường trực Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc; Ðức Tổng Giám Mục Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Sứ Thần Tòa Thánh cạnh chính phủ Ý; Thủ Tướng chính phủ Ý, ông Romano Prodi. Nhân dịp này, Thầy Andrew Bertie, Bề trên Hội Hiệp Sĩ đã tặng huy chương cao nhất của Hội Hiệp Sĩ cho Thủ Tướng Ý.

Hội Hiệp Sĩ Malta là một Tổ Chức khác thường, được hưởng luật quốc tế, như là một quốc gia có chủ quyền, nhưng không có lãnh thổ. Ðây là một tổ chức có từ lâu đời: thời Trung Cổ, với mục đích lo lắng đón nhận tại các bệnh viện, và bênh vực bằng quân sự các người hành hương Thánh Ðịa. Hội Hiệp Sĩ vẫn tiếp tục hoạt động cho tới nay về lãnh vực Y Tế trong các bệnh viện riêng của Hiệp Hội tại hơn 100 quốc gia. Ngoài lãnh vực hoạt dộng về Y Tế, Hội Hiệp Sĩ Malta còn lo chăm sóc các người già cả, các người phong cùi, các người tị nạn. Trong những năm chiến tranh tại Kuwait, Rwanda, Soudan v.v... Hội Hiệp Sĩ luôn luôn hiện diện, không những lo giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc, nhưng còn đứng làm trung gian giảng hòa giữa các phe tranh chấp.

Hiện nay Hội Hiệp Sĩ Malta có quyền sở hữu và điều hành khoảng 60 bệnh viện lớn nhỏ và 20 cơ sở để chữa trị các chứng bệnh riêng, tại hơn 100 nước khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, Hội Hiệp Sĩ còn lo tổ chức bệnh viện cấp cứu tại các trại tị nạn, tản cư, vườn trẻ và các nhà dưỡng bệnh, dưỡng lão, các nguời tàn tật. Hội Hiệp Sĩ hiện nay có hơn 10 ngàn Hội Viên và có quan hệ ngoại giao với 92 tổ chức quốc tế và 75 quốc gia trên cấp bậc Ðại Sứ, trong đó có Tòa Thánh. Hội Hiệp Sĩ trên một bình diện khác, lại tùy thuộâc Tòa Thánh, vì là một Hội Dòng; nhưng đàng khác, Hiệp Hội được hoàn toàn độc lập và có chủ quyền vì là một quốc gia, tuy không có lãnh thổ. Vị Lãnh Ðạo Hội hiện nay là Thầy Andrew Bertie, 67 tuổi, người Anh, công tước miền Lindsay và Abingdon, anh em họ với Nữ Hoàng Elisabeth Nước Anh. Thầy được bầu giữ chức vụ đã hơn 10 năm nay, trước đó Thầy là thành viên của Hội Ðồng Quản Trị của Hội Hiệp Sĩ Malta.

Nhân dịp Lễ, Ban quản trị Hội Hiệp Sĩ đến thăm ÐTC để bày tỏ lòng trung thành và tình hiếu thảo con cái đối vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, trong tình thân mật cha con. ÐTC đã không đọc diễn văn nào cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page