ÐTC bổ nhiệm
ÐTGM Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận
làm Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh
về Công Lý và Hòa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình.

Vatican - 24.06.98 - Thứ Tư 24.06.98, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, ÐTC chính thức bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận, làm Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, thay thế Ðức Hồng Y Roger Etchegaray. Phần Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, thì ngài giữ lại chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Chủ Tịch Ðoàn và Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000. Ðức Hồng Y Roger Etchegaray là một trong các Hồng Y nổi tiếng, cách riêng vì những sứ vụ tế nhị được ÐTC ủy thác cho ngài vào những lúc rất khó khăn. Ngài đã viếng thăm Trung Quốc, Liên Xô, Mozambic, Angola, Việt Nam, Cuba, Bosnia, Erzegovina, và trong những ngày vừa qua Irak.

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận sinh tại Phủ Cam, Giáo phận Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928; thụ phong linh mục ngày 11.06.1953. Ngài đậu Tiến Sĩ Giáo Luật tại Ðại Học Urbaniana, Roma, niên khóa 1957-1958. Trở lại Quê Hương, ngài đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Phận Huế. Ngài là một người hiếu hòa và đối thoại với mọi người, mọi tôn giáo. Sau vụ đảo chính ngày mồng một tháng 11 năm 1963, dù là cháu của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, các Tướng Lãnh thuộc Hội Ðồng Quân Ðội vẫn kính nể và để ngài hoàn toàn tự do hoạt động về tôn giáo.

Ngày 13.04.1967, Linh Mục Nguyễn Văn Thuận được chọn làm Giám Mục giáo phận Nha Trang lúc mới 39 tuổi. Lễ tấn phong Giám Mục được cử hành tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam ngày 24.06 cũng năm 1967. Ðức Tân Giám Mục nhận khẩu hiệu "Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng". Trong những năm giữ chức vụ chủ chăn Giáo Phận Nha Trang, Ðức Cha lo phát triển cộng đồng công giáo về mọi mặt. Ngài đã đem các Phong trào Giáo Hội đến Nha Trang: Focolari, Cursillos và tổ chức nhiều lớp huấn luyện giáo dân làm tông đồ. Trong thời kỳ làm Giám Mục Nha Trang, Ðức Cha là thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân. Nhờ tham dự các cuôïc hội họp quốc tế, ngài quen biết nhiều giáo dân và giáo sĩ thuộc nhiều nước khác nhau, cách riêng Ðức Karol Wojtyla, hồi đó làm Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia, BaLan.

Ngày 24.04.1975, Ðức Cha Nguyễn Văn Thuận, Giám Mục Nha Trang được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị Giáo Phận Saigon, trong lúc tình hình trở nên rất khó khăn. Về Saigon được ít tháng, ngày 15.08.1975, Ðức Tổng Giám Mục Phó Fr. X. Nguyễn Văn Thuận được nhà cầm quyền cộng sản mời vào Dinh Ðộc Lập cùng với Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, để được thông báo là Ngài không được nhận thi hành tác vụ chủ chăn tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn; từ đó, Ngài bị giam tù tại nhiều địa điểm khác nhau cho tới ngày 21.11.1988.

Trong hơn 13 năm bị tù, nhà cầm quyền cộng sản không xét xử về tội phạm nào cả. Sau khi được trả tự do, Ðức Tổng Giám Mục được đi thăm gia đình tại Australia, rồi đi Roma và được ÐTC tiếp với tất cả tình yêu mến. Trở lại Quê Hương, Ðức Tổng Giám Mục phải tạm trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, và không được trở về Saigon, để tiếp tục chức vụ mà Tòa Thánh đã ủy thác từ tháng Tư năm 1975. Sau cùng Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ép buộc ngài phải từ bỏ Quê Hương, đi Roma. Tại thủ đô Giáo Hội lúc đó, ngài chờ đợi kết quả của những cuộc đàm phán giữa Phái Ðoàn Tòa Thánh và Chính Phủ Hà Nội, nhưng những cuộc đàm phán này không đem lại kết quả nào cả. Ngày 24.11.1994, ÐTC bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Nguyễn Văn Thuận làm Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Và ngày 24.06.1998, cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Giám Mục được 31 năm, ÐTC đặt Ðức Tổng Giám Mục lên làm Chủ Tịch của Hội Ðồng thay thế Ðức Hồng Y Etchegaray.

Việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch một cơ quan Tòa Thánh, trước hết nói lên cử chỉ ưu ái của ÐTC đối với Ðức Tổng Giám Mục, nạn nhân của chế độ cộng sản, chứng nhân của đức tin và của sự trung thành với Tòa Thánh và với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô; đồng thời cũng là cử chỉ bày tỏ tình yêu thương của ÐTC đối với Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội vẫn còn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Việc bổ nhiệm này còn là một vinh dự cho Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên một vị giáo sĩ cấp cao Việt Nam được trao cho chức vụ quan trọng (tương đương Bộ Trưởng của một Chính Phủ dân sự) trong Giáo Triều Roma. Con đường của Chúa thật mầu nhiệm. Ngài hướng dẫn từng bước của mỗi một người tới mục tiêu Ngài muốn. Dù bị tù đầy trong hơn 13 năm, Ðức Tổng Giám Mục luôn luôn tha thứ và không bao giờ lên tiếng chỉ trích những người làm hại mình.

Ðức Tổng Giám Mục còn là tác giả của nhiều cuốn sách thời danh. Cuốn "Ðường Hy vọng" của ngài đã được dịch ra nhiều thứ tiếng; ngoài tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Ý, cuốn này còn được dịch ra tiếng Ðại Hàn và Trung quốc. Và mới đây, Ðức Tổng Giám Mục đã ghi lại cuộc đời bị giam tù và những nét đặc biệt của con đường tu đức của ngài trong một tập sách có tựa đề là: "Năm cái bánh và hai con cá."

Sáng thứ Tư 24.06.98, tại Trụ Sở của Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đã có lễ bàn giao giữa Ðức Hồng Y Roger Etchegary, cựu chủ tịch và Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Tân Chủ Tịch, với sự hiện diện đầy đủ của các nhân viên thuộc Hội Ðồng.

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu và toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Ðài Loan và Phi Luật Tân xin chúc mừng Ðức Tổng Giám Mục trong chức vụ mới và cầu nguyện để xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ La Vang, ban nhiều ơn cho Ðức Tổng Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page