ÐTC tiếp chung
các giám mục Cuba đến Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các giám mục Cuba.

Vatican - 9.06.98 - Sáng thứ Ba, 9/06/98, ÐTC đã tiếp các giám mục Cuba đến Roma, trước hết để cám ơn ÐTC về chuyến viếng thăm lịch sử được thực hiện cuối tháng Giêng vừa qua (1998), sau đó để tiếp xúc với các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Trong diễn văn đọc cho các Giám Mục Cuba ÐTC xác nhận rằng: lời mời gọi của ngài: "Cuba hãy cởi mở với thế giới và thế giới sẽ cởi mở với Cuba", đã dược đón nhận bởi nhiều quốc gia và cơ quan quốc tế cũng như bởi các cộng đồng công giáo, bằng những cử chỉ cụ thể của tình liên đới.

ÐTC bảo đảm rằng Tòa Thánh và Vị Kế Nghiệp Phêrô sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể, trong sự phù hợp với sứ mệnh, để lời đáp trả của các quốc gia đối với Cuba, được tiếp tục lan rộng thêm mãi và để sự chú ý do chuyến viếng thăm của ngài gây nên, "không bị giập tắt, nhưng còn đem lại những thành quả mà người dân Cuba mong đợi".

Theo ÐTC, việc cởi mở không những chỉ giới hạn vào việc làm cho tốt đẹp hơn mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay của "việc toàn cầu hóa", nhưng trước hết, còn là một sự sẵn sàng bên trong của mỗi người để canh tân tâm trí và cởi mở tinh thần, ngõ hầu đạt đến một sự trở lại đích thực của con người. Và như vậy mới có thể thúc đẩy tiến trình nhằm hoàn thiện hơn và thay đổi các cớ cấu xã hội. ÐTC nhấn mạnh: cần phải vượt qua các biên giới ý thức hệ, lịch sử hoặc phe phái, ngõ hầu con nguời đuợc tự do phát triển đầy đủ, không có những giới hạn độc tài trong các quyền tự do căn bản, như các quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do hội họp và tự do lập đoàn thể. ÐTC Gioan Phaolô II quả quyết rằng: "Khi Giáo Hội được công nhận, thì lúc đó Giáo Hội mới có thể có những khoảng rộng và những phương tiện đủ để thực hiện sứ vụ của mình, nhằm mưu ích cho tất cả xã hội. Nhà Nước, dù là theo chính sách li khai giữa Nhà Nước và Giáo Hội, trong việc mưu ích cho mọi nguời dân, phải công nhận sứ vụ này của Giáo Hội và bảo đảm cho có những khoảng rộng cần thiết nầy. Ðối với các giám mục, ÐTC khuyên hãy hành động như "những thừa tác vụ đích thực của hòa giải", bằng cách tiếp tục phổ biến sứ điệp mà chuyến viếng thăm của ÐTC để lại. ÐTC cũng khuyên các giám mục Cuba hãy "Kiên nhẫn và can đảm" trong việc áp dụng giáo huấn xã hội của Hội Thánh vào đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của Quốc Gia. Trong chiều hướng này, các người Công Giáo phải được "tham dự với những quyền đầy đủ và với sự bình đẳng với những công dân khác", (được tham dự) vào đời sống công cộng", trong các lãnh vực khác nhau, như trong ngành giáo huấn, trong các phương tiện truyền thông xã hội".

Sau cùng ÐTC nhắc lại lời cầu chúc của ngài là Cuba có thể "mở rộng cửa" để đón nhận sức mạnh cứu chuộc của Chúa Kitô, để tất cả các người dân Cuba được sống một mùa vọng mới trong lịch sử quốc gia của mình".

Trong phần kết thúc, ÐTC nói với các Giám Mục Cuba rằng: "Khi các Ðức Cha trở về, hãy nhắc lại với tất cả người dân Cuba là tôi luôn luôn gần gũi họ với tâm tình tình yêu mến. Họ hãy tin chắc rằng tôi luôn luôn nhớ đến họ. Khi tôi cầu nguyện cho họ, tôi làm việc này với nhiều an vui".


Back to Radio Veritas Asia Home Page