ÐTC tiếp
Tân Ðại Sứ Mexico
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Mexico trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 6.06.98 - Sáng thứ Bẩy, 6/06/98, ÐTC tiếp ông Horacio Sanchez Unzueta, tân đại sứ Cộng Hòa Mexico, trình thư ủy nhiệm.

Tân đại sứ Mexico năm nay 50 tuổi, có gia đình và ba người con. Ông đã giữ nhiều chức vụ trong chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ cạnh Tòa Thánh, ông Horacio đã giữ chức vụ Thống Ðốc Bang San Luis Potosi. Ông cũng là tác giả nhiều cuốn về Xã Hội Học và Lịch Sử.

Trong diễn văn trình thư ủy nhiệm, Tân Ðại Sứ nhắc lại những lời của ÐTC trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Mexico tháng Giêng 1986. Ông nói: Mexico và Tòa Thánh đồng quan điểm và tìm cách làm cho con người và xã hội trở nên tốt đẹp hơn bằng việc củng cố gia đình và tôn trọng phẩm giá con người. Mexico đang bước vào một giai đoạn lịch sử. Mexico muốn trở thành một xứ sở công bình hơn, dân chủ hơn, như một quốc gia có nhiều nền văn hóa khác nhau. Mexico muốn làm công việc này trong hòa bình, trong khoan dung và trong sự tôn trọng phẩm giá con người. Và như thế, trong đường hướng này, Mexico rất gần gũi với tư tưởng của ÐTC.

Tân đại sứ cũng nhắc lại các chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC trên cả thế giới. Mexico bày tỏ lòng biết ơn về tất cả các nỗ lực không biết mỏi mệt của ÐTC về hòa bình, về cộng tác quốc tế để phát triển các dân tộc, tại những nơi kém mở mang về kinh tế. Ðặc biệt khi nhắc lại các chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico, Tân Ðại Sứ nói: "Người dân Mexico không thể quên được những chuyến viếng thăm của ÐTC và đang chờ đợi được tiếp đón ÐTC một lần nữa tại đất nước Mêhicô và trong tâm hồn của họ".

Cũng nên nhắc lại: ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Mexico ba lần rồi: tháng Giêng năm 1979, lúc vừa làm Giáo Hoàng được ít tháng, và lúc đó Mexico còn là một quốc gia có một hiến pháp chống Giáo Sĩ và không công nhận Giáo Hội như là một pháp nhân, dù số người công giáo chiếm hơn 90% dân số. Lần thứ hai: tháng 5 năm 1990. Sau chuyến viếng thăm này, chính phủ Mexico thay đổi đường lối chính trị và dần dần đi đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Lần thứ ba, vào tháng 8 năm 1993, trên đường đi Hoa Kỳ để chủ tọa Ngày Thế Giới Thanh Niên được tổ chức tại Denver. Và chắc chắn lần thứ bốn, sẽ vào tháng Giêng năm 1999, để công bố tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới (1997) về Châu Mỹ.

Trong diễn văn đọc cho vị Tân Ðại Sứ Mêhicô, sáng thứ Bảy 6/06/98, ÐTC đã nhắc đến chuyến viếng thăm sắp tới vào tháng Giêng năm 1999. Ngày nay giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Mexico có quan hệ ngoại giao tốt và Giáo Hội Công Giáo tại Mexico được công nhận như là một pháp nhân và được tự do hoạt động.

Ngoài ra, ÐTC còn nhắc đến những đề tài sau đây: tôn trọng các nền văn hóa của các dân tộc thổ cư, việc làm, giáo dục giới trẻ. Thực sự các đề tài được ÐTC nêu lên đây không những chỉ liên hệ đến Mexico, nhưng đến cả các nước khác tại Châu Mỹ nữa. Trong những năm gần đây tiến trình dân chủ phát triển, nhân quyền được tôn trọng hơn, nhưng cần phải vuợt qua những bất quân bình về kinh tế, cơn khủng hoảng xã hội và việc mất đi dần dần các giá trị luân lý, đạo đức.

Về người dân thổ cư, ÐTC nói: "Các dân tộc thổ cư đáng được chú ý riêng, để họ mỗi ngày mỗi tiến đến một đời sống tốt đẹp và xứng đáng hơn về lượng cũng như về phẩm, trong lãnh vực giáo dục, y tế, các hạ tầng cơ sở và các dịch vụ. Tất cả cần được thực hiện trong việc tôn trọng các nền văn hóa của họ: những nền văn hóa rất đáng được quan tâm. Ðối với các dân tộc thổ cư này, các giáo phận Mexico, nơi có nhiều dân thổ cư sinh sống cũng đang hoạt dộng để cổ võ việc công nhận phẩm giá của họ như những cộng dồng, những dân tộc, vừa tìm cách giúp họ hòa đồng hoàn toàn trong việc phát triển chung của toàn dân Mexico. Trong các mục tiêu ưu tiên để lấy lại các giá trị luân lý cần thiết cho xã hội, ÐTC nhấn mạnh đến sự lo lắng cách riêng về việc giáo dục các thế hệ mới.

Ðối với các quốc gia khác trong Lục Ðịa, ÐTC nói: Mexicô được mời gọi trở nên dụng cụ của hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc Bắc và Nam, giữa các quốc gia phát triển và các quốc gia trên đường phát triển, giữa các nền văn hóa cũ và mới. Mexico sẽ có thể chu toàn nhiệm vụ này với sự đóng góp tất cả sự phong phú của gia tài thiêng liêng, văn hóa của mình, phần gia tài đã có nguồn gốc kitô sâu xa và từ lâu đời.

Kết thúc diễn văn, ÐTC cầu chúc một cuộc chung sống hòa hợp của mọi người dân Mexico, thuộc các truyền thống Tây Phương hay Thổ Cư, trong mộït quốc gia thống nhất.


Back to Radio Veritas Asia Home Page