Công bố Sứ Ðiệp
Ngày Thế Giới Truyền Giáo
18 tháng 10 năm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công bố Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 1998.

Vatican - 5.06.98 - Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 1998 được ÐTC ký ngày 31.05.98, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và được công bố trưa thứù Sáu mồng 5.06.98. Ðầu đề của Sứ Ðiệp là "Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con và các con sẽ là những chứng nhân của Ta ở Giêrusalem, trong cả xứ Giuđêa và Samaria và cho tới tậïn cùng Trái đất" (Cv 1, 8).

Ở những dòng đầu sứ điệp ÐTC nhắc rằng: Ngày thế giới truyền giáo năm nay, năm dành cho Chúa Thánh Thần, năm thứ hai của việc chuẩn bị gần cho Ðại Toàn Xá của năm 2000, không thể không nói đến Chúa Thánh Thần. Thực sự Chúa Thánh Thần là chủ chốt của tất cả việc truyền giáo của Giáo Hội; công việc của Người chiếu sáng cách riêng trong việc truyền giáo cho anh chị em chưa biết Chúa Kitô ("Ad gentes"). Vì thế Ngày Thế Giới Truyền Giáo là cơ hội thuận tiện gợi lại sự chú ý của chúng ta về các sáng kiến kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, để củng cổ nơi chúng ta đức tin và để, chính nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, có một sự thức tỉnh truyền giáo trong Giáo Hội. Thực sự, việc củng cố đức tin và chứng tá của các tín hữu Kitô là mục tiêu của Ðại Toàn Xá năm 2000.

Ngày thế giới truyền giáo do ÐTC Pio XI (1922-1939) lập ra và được cử hành trong cả Giáo Hội vào mỗi Chúa Nhật thứù ba của tháng 10. Năm nay được cử hành vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 10 năm 1998. Chúng tôi sẽ trở lại sứ điệp trong dịp cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page