Khóa họp khoáng đại của
Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khóa họp khoáng đại của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Vatican - 02.06.98 - Như chúng tôi đã loan tin ngày 29.05.98 vừa qua, Khóa họp hằng năm của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo được khai mạc hôm 28.05.98 và sẽ bế mạc vào ngày mồøng 6 tháng 6/1998 này. Tham dự Khóa Họp có 115 vị giám đốc đại diện cho 115 quốc gia trên thế giới, nhưng không có đại diện Việt Nam.

Khóa họp hằng năm chia làm hai giai đoạn: giai đoạn mục vụ, từ 28 tháng 5 đến mồng 2 tháng 6. Các trao đổi trong giai đoạn mục vụ này đều hướng về việc chuẩn bị bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô. Nhìn vào bản đồ thế giới, công việc rao giảng Tin Mừng còn quá lớn lao. Trong số 5 tỉ 700 triệu dân cư trên Trái Ðất này, thì còn 3 tỉ 700 triệu không biết hay chưa biết và tin Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Tổng cộng con số những người Kitô trên cả thế giới hiện nay chiếm 30%; nếu chỉ tính riêng người công giáo mà thôi, thì số người công giáo tổng cộng mới chiếm được 18%. Người công giáo Phi Châu 14%; Lục địa mênh mông Á Châu chiếm tới 60% dân số thế giới, nhưng số người công giáo chưa tới 3%, khoảng 2,6%. Tại một số quốc gia Á Châu như Bangladesh, Thái Lan, Nhật Bản... người công giáo không tới 0,5%. Tại Châu Ðại Dương cũng còn rất nhiều người chưa biết hay không biết đến Kitô giáo.

Ðứng trước cánh đồng truyền giáo mênh mông này, việc khản cấp phải làm trong các Giáo Hội địa phương là thức tỉnh và gia tăng thêm mãi ý thức mới, về sứ vụ truyền giáo liên hệ đến mọi tín hữu Kitô. Như ÐTC đã nhấn mạnh trong dịp Lễ Hiện Xuống vừa qua (31/05/98), không một người nào, không một cơ cấu nào của Giáo Hội có thể tự miễn khỏi bổn phận này: rao giảng Chúa Kitô cho các dân tộc. Bổn phận khẩn cấp và không thể khước từ được này phải được diễn ra trong một tiến trình nhẫn nại, nhưng đồng thời tích cực hoạt động, trong đó không thể thiếu hoạt động không mỏi mệt của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo. Vì thế trong phần mục vụ, việc lo lắng chính của các giám đốc quốc gia là làm cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn, cách riêng tại các quốc gia các Hội này mới được thành lập - Nên nhớ trong năm 1958, chỉ có 8 hoặc 9 quốc gia có các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, nay lên tới 125 quốc gia.

Giai đoạn hai, từ thứ Ba 2/6 cho đến thứ Bảy 6/6 có thể được gọi làø giai đoạn lo việc vật chất. Các vị giám đốc phải làm cách nào để giúp đỡ tài chánh cho tất cả các dự án mỗi ngày mỗi gia tăng. Năm 1958, số dự án từ 300-400; năm nay 1998 lên tới 7,500, nhưng số tiến trợ cấp không gia tăng, để có thể đáp ứng những nhu cầu của các Giáo Hội trẻ trung. Một điểm khác cần lưu ý: sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhiều Giáo Hội tại các Cộng Hòa trước đây thuộc cựu Liên Xô, nay vẫn còn thuộc Bộ Truyền Giáo. Trong các quốc gia này, các Giáo Hội phải xây dựng lại tất cả, nhiều khi với giá quá cao. Thí dụ tại Alma-Ati trong Cộng Hòa Kazakhstan, việc xây cất nhà thờ chính tòa tốn từng triệu triệu Mỹ Kim; vì các vật liệu phải chởû từ nơi xa đến và việc chuyên chở không dễ dàng. Số tiền sẵn có để phân phối trong năm nay là 124 triệu Mỹ Kim. Con số này chỉ đáp lại được 1/6 nhu cầu thực sự của các xứ truyền giáo.

Vấn đề quan trọng khác cũng được bàn đến và là vấn đề sống còn của Giáo Hội: vấn đề các ơn kêu gọi truyền giáo. Ðể đáp ứng khẩn cấp các đòi hỏi và để sai các vị truyền giáo mới đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân ("ad gentes"), tất cả các Giáo Hội phải minh chứng đức tin và tính cách truyền giáo của mình, bằng việc dâng tặng cả sự nghèo khó của mình về nhân sự. Biết bao giáo lý viên, bao tự nguyện viên, dưới nhiều hình thức khác nhau của công việc truyền giáo của người giáo dân, mỗi ngày sẵn sàng đáp lại ra đi truyền giáo. Các Hội Giáo Hoàng truyền giáo dấn thân trong công việc khó khăn này, nhưng cũng là công việc vĩ đại, huy hoàng: công việc này cần đến sự giúp đỡ quảng đại của tất cả các tín hữu trong toàn Giáo Hội.


Khai mạc đại hội thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo

Khai mạc đại hội thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo.

Roma [Apic 29/05/98] - Ðức Hồng Y Jozef Tomko, tổng trưởng bộ truyền giáo, kêu gọi hãy đánh thức các lương tâm, dẹp bỏ óc thụ động và dửng dưng để khơi dậy tinh thần truyền giáo.

Lên tiếng trong buổi lễ khai mạc đại hội thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo, Ðức Hồng Y tổng trưởng bộ truyền giáo đã nhấn mạnh đến việc khẩn thiết phải rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới. Ngài nói rằng hiện nay trong 5 tỷ 700 triệu nguời trên trái đất, hai phần ba chưa biết Chúa Kitô hay không muốn nhìn nhận Ngài. Dân số thế giới trên toàn cầu chỉ có 18 phần trăm là người Công Giáo; nếu tính chung trong tổng số nguời theo kitô giáo, thì khoảng 30 phần trăm. Tỷ lệ công giáo tại Phi Châu chỉ có 14 phần trăm trong khi đó, với dân số chiếm đến 60 phần trăm dân số thế giới, lục địa Á Châu chỉ có 2,6 phần trăm theo công giáo. Tại một số nước như Bangladesh, Thái Lan hay Nhật Bản, tỷ lệ công giáo không quá 0,5 phần trăm.

Ðại hội thường niên qui tụ 115 vị gíam đốc của các hội giáo hoàng truyền giáo đã được khai mạc hôm 28/05/98 vừa qua tại đại học giáo hoàng Urbaniana ở Roma và sẽ kết thúc vào ngày 6/06/98 tới. Tại đại hội này, các vị giám đốc sẽ quyết định phân phối số tiền quyên góp được từ các văn phòng quốc gia và giáo phận trong năm qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page