Những Lời giới thiệu
của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray
về Cuốn Lịch Chương Trình
Cử Hành Năm Thánh 2000 tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những Lời giới thiệu của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray về Cuốn Lịch Chương Trình Cử Hành Năm Thánh 2000 tại Roma.

(RG 26/05/98) - Lúc 11:30 sáng thứ Ba 26 tháng 5/1998, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương của Năm Thánh 2000, đã chủ tọa cuộc Họp Báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để giới thiệu Cuốn Lịch Chương Trình Những Cử Hành Năm Thánh 2000 tại Roma. Hiện diện trong cuộc họp báo nầy, còn có Ðức Tổng Giám Mục CRESCENZIO SEPE, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, và Ðức Cha Piero Marini, Trưởng Ban Phụng Vụ Giáo Hoàng. Chúng ta sẽ nói về Nội Dung của Cuốn Lịch Chương Trình Cử Hành Năm Thánh 2000 trong một dịp khác. (Trong mục thời sự nầy), chúng ta hãy cùng nhau nghe qua về những Lời Giới Thiệu của Ðức Hồng Y Etchegaray, trong cuộc họp báo nói trên.

Trước hết trong đoạn mở đầu, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray nhắc đến bức Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba đã được ÐTC Gioan Phaolô II công bố tháng 11 năm 1994, để vạch ra chương trình chuẩn bị tổng quát. Giờ đây, gần đến năm 2000, đã đến lúc công bố Lịch Chương Trình Những Cử Hành năm Thánh 2000 tại Roma. Mục tiêu chính của cuốn Lịch Chương Trình nầy là để giúp cho các tín hữu "đừng bị lo ra hay bị cám dỗ bởi những điều vật chất", và nhìn thấy rõ ràng "đặc tính thuần túy thiêng liêng của biến cố năm thánh 2000." Ðức Hồng Y Roger Etchegaray lưu ý rằng, trước khi nhắc đến lịch trình những cử hành, thì phần đầu của cuốn Lịch Năm Thánh có đăng những bài hướng dẫn tổng quát nói về bản chất đích thực của Năm Thánh. Ðức Hồng Y khuyên những ai dùng đến cuốn Lịch nầy hãy chăm chú đọc qua phần hướng dẫn nầy.

Về những cử hành đã được ghi ra trong cuốn Lịch, Ðức Hồng Y Etchegaray đã lưu ý vài yếu tố đặc biệt như sau:

Chứng tá đại kết, một yếu tố đã được ÐTC Gioan Phaolô II mong muốn như là một trong những đòi hỏi của Năm Thánh, (chứng tá đại kết đó) được làm nổi bật trong Cuốn Lịch, qua Tuần lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô. Bắt đầu tuần lễ Hiệp Nhất, là biến cố Mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ở Roma, vào ngày 18 tháng Giêng năm 2000. Rồi ngày mùng 7 tháng 5 năm 2000, tại Hí Trường Colôssêô, sẽ có Nghi Thức Ðại Kết tôn vinh các vị Tử Ðạo mới của thời đại chúng ta hôm nay. Ngày 8 tháng 3 năm 2000, ngày bắt đầu Mùa Chay, sẽ có cuộc Tuần Hành Thống Hối từ Nhà Thờ Thánh Sabina, nơi truyền thống ÐTC cử hành lễ nghi xức tro mỗi Mùa Chay, đi đến Circo Massimo, để nhớ lại và thống hối về những gì Giáo Hội đã trải qua trong suốt 10 thế kỷ qua, tức là trong suốt ngàn năm thứ hai đang chấm dứt. Ðặc biệt, trước khi khai mạc năm thánh 2000, trong những ngày từ 24 đến 28 tháng 10 năm 1999, sẽ có một Ðại Hội Nghị Liên Tôn tại Roma.

Một điểm khác nữa đã được Ðức Hồng Y Etchegaray nhắc đến khi giới thiệu Cuốn Lịch Năm Thánh 2000, là tính cách phổ thông của nó. Ðức Hồng Y nói: Mọi Lịch cử hành trong giáo hội đều có tính cách phổ quát. Ðặc tính Roma của cuốn Lịch Năm Thánh, vì chỉ ghi những cử hành hầu hết là tại Roma, có một giá trị nêu gương, hay ít ra có tính cách khuyến khích cho các giáo hội địa phương và các Hội Ðồng Giám Mục, là cơ quan có trách nhiệm thiết lập một cuốn Lịch Cử Hành riêng cho địa phương. Nơi tông thư Ngàn Năm Thứ Ba (số 55), ÐTC Gioan Phaolô II đã nói ra ý muốn rõ ràng , là muốn sao cho Năm Thánh 2000 cũng được cử hành cùng lúc tại Thánh Ðịa, tại Roma và tại các Giáo Hội Ðịa Phương. Xét vì hoàn cảnh xã hội và chính trị hiện nay, chương trình những cử hành tại Thánh Ðịa còn có nhiều điểm chưa chắc chắn, nhưng hy vọng là có thể có những cử hành như mong ước.

Kết thúc bài giới thiệu, Ðức Hồng Y Etchegaray nhận định như sau: Sự thành công thiêng liêng của biến cố Năm Thánh một phần lớn tùy thuộc vào những Ủy Ban Quốc Gia về Năm Thánh, được liên kết chặt chẽ và tích cực với các giáo phận trong nước. Qua việc chuẩn bị soạn ra và phân phối những "tài liệu hổ trợ mục vụ", Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000 khuyến khích và không ngừng nuôi sống cho sự trợ giúp hỗ tương giữa Ủy Ban Năm Thánh Quốc Gia và Ủy Ban Năm Thánh Trung Ương. Lịch Những Cử Hành Năm Thánh 2000 ghi lại những sinh hoạt có ý nghĩa nhất và được hòa nhập vào trong Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội. Hiện tại, chúng ta hãy ghi nhớ mục tiêu chính mà ÐTC Gioan Phaolô II đã đề ra cho việc cử hành Năm Thánh 2000. Ðó là: "Tôn Vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, mà từ Ngài mọi sự trong thế gian và trong lịch sử, đều được bắt đầu, và hướng về đó." (TT Ngàn Năm Thứ Ba, số 55).


Back to Radio Veritas Asia Home Page