Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến
Phong trào quốc tế Schoenstatt

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp nhiều gia đình thuộc Phong trào quốc tế Schoenstatt.

Vatican - 17.04.98 - Sau ít ngày nghỉ tại Trại hè Castelgandolfo, ÐTC đã trở về Vatican sáng thứ Sáu 17/04/98. Ngay sau khi trở về, ÐTC tiếp hai đoàn hành hương: Ðoàn nhất gồm nhiều gia đình thuộc Phòng trào quốc tế Schoenstatt, do cha Joseph Kentenich thành lập trong thời kỳ đệ nhất thế chiến 1914-1918, trong giáo phận Treviri, bên Ðức quốc.

Trong diễn văn đọc cho các gia đình và các vị lãnh đạo Phong trào, ÐTC nói: "Sự hiện diện của anh chị em cho thấy gia đình sống động. Cộng đồng của anh chị em đầy sức sống tỏ cho thấy rằng cả ngày nay nữa có nhiều đôi hôn nhân và nhiều gia đình thành công tốt đẹp". ÐTC nói thêm: "Việc ý thức về sự cần thiết xiết chặt mối quan hệ giữa mỗi mộït gia đình gia tăng, để giúp đỡ nhau về thiêng liêng và vật chất. Chính Hội các gia đình của Shoenstatt là một gương mẫu hùng hồn của sự kiện này là càng ngày càng có nhiều gia đình hơn biết khám phá ra sứ vụ của mình trong Giáo hội và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một xã hội công bình hơn". Sau đó, ÐTC nhận xét rằng: gia đình là lãnh vực đặc biệt mà trong đó Người ta có thể thực hành việc chung sống hòa bình cả những lúc có những quyền lợi khác nhau. Gia đình cũng là nơi trong đó, trong một môi trường tình yêu, mỗi người có thể sống kinh nghiệm của tha thứ cho nhau. Nền văn hóa hòa bình mà thế giới ngày nay đang tìm kiếm nhưng không thấy, được xây dựng trong gia đình. ÐTC nhắc lại đề tài ngày Hòa bình thế giới năm 1994: "Từ gia đình phát sinh nền hòa bình của nhân loại". ÐTC kết thúc: Trong gia đình cũng khởi sự đời sống tôn giáo của con cái. Không cần phải nhiều lời, những kinh nghiệm nền tảng như tình yêu đối với sự sống, sự tín nhiệm, lòng biết ơn, tình liên đới, mà trên đó việc giáo huấn về đức tin sau nầy có thể dựa vào, được thông truyền cho con cái. Ðời sống gia đình càng giống "Giáo hội tại gia" bao nhiêu, thì càng thành công bấy nhiêu. Ðể gia đình tiến đến mục tiêu này, cần phải cầu nguyện chung, cần có một nền văn hóa về ngày Chúa nhật, ngày này phải là một cái gì hơn là một ngày tự do; cần phải tôn trọng các truyền thống tôn giáo, trong đó giấu ẩn một sự khôn ngoan sâu xa; cần phải có đức ái được sống một cách cụ thể; không có đức ái, chứng tá đời sống Kitô trở nên yếu ớt".

Cũng sáng thứ Sáu 17/04/98, sau khi tiếp các gia đình thuộc Phong trào quốc tế Schoenstatt, ÐTC tiếp đoàn hành hương thứ hai gồm các bạn thanh niên Pháp thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc Nước Pháp, do Ðức Tổng Giám Mục hướng dẫn, đến Roma để cùng nhau sống một tuần cầu nguyện và suy tư. Trong buổi gặp gỡ thân mật, ÐTC nhắc lại những kỷ niệm không thể quên được của Ngày thế giới Thanh niên năm 1997 và sự việc từng triệu bạn trẻ cầu nguyện với ngài Mùa Hè vừa qua tại Paris. ÐTC khuyến khích các thanh niên nam, nữ của Tổng giáo phận Rouen hãy "xây dựng những cộng đồng Kitô huynh đệ và cởi mở với mọi người".

Sáng thứ Bẩy 18/04/98, nhiều thanh niên nữ trong số các bạn trẻ này sẽ lãnh Bí tích Thêm sức. Lợi dụng dịp tốt đẹp này, ÐTC cầu chúc rằng Bí tích mà họ sắp lãnh nhận trở nên cơ hội để ý thức rõ ràng hơn về địa vị của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội và trong đời sống của mỗi một tín hữu Kitô. ÐTC nói: "Thực sự chính Chúa Thánh Thần là Ðấng thực hiện sự hiệp nhất nhờ các ơn được ban cho mỗi một người và chính Chúa Thánh Thần tạo nên sự phong phú của cộng đồng Giáo hội". ÐTC nói thêm: "Trong lúc đặc biệt của cuộc hành hương này, Cha mời gọi các con hãy cầu xin Chúa soi sáng các ý tưởng về ơn kêu gọi của các con, bởi vì mỗi một người trong các con được gọi tìm ra một chỗ đứng trong Giáo hội. Rồi một số người trong các con được Chúa Kitô gọi theo Người cách riêng hơn, qua chức Linh mục hoặc đời sống tận hiến. Vì thế, các con đừng sợ theo Người với tâm hồn quảng đại, bởi vì trong việc hiến dâng đời sống của các con để phục vụ Thiên Chúa, các con sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự phát triển đầy đủ bản thân của các con".


Back to Radio Veritas Asia Home Page