Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp lễ phong Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn hành hương dến Roma dự lễ Phong Chân phước.

Vatican - 16.03.98 - Sáng thứ Hai,16/03/98, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến Roma dự lễ Phong Chân phước cho Ba Ðầy Tớ Chúa: Ðức Cha Eugenio Bossilkov, người Bulgari, tử đạo 1952, dưới chế độ cộng sản; Nữ Tu Brigida di Gesù Morello, người Ý, sáng lập Dòng Nữ Orosline chuyên về giáo dục và Nữ Tu Carmen Sallés y Barangueras, sáng lập Dòng Nữ Ðức Mẹ vô nhiễm truyền Giáo, chuyên về giáo dục. Cả hai Nữ Chân phước là những người tiên phong trong việc thăng tiến con người và văn hóa người phụ nữ.

Ngỏ lời với đoàn hành hương Bulgari , ÐTC nhắc lại chứng tá của Chân Phước Bossilkov, bị bắn chết trong nhà giam ở Sophia năm 1952. Chân phước ý thức rõ ràng về những khó khăn trầm trọng do chế độ cộng sản gây nên, nhưng ngài cương quyết trung thành với bất cứ giá nào với sứ mệnh vị chủ chăn của đoàn chiên Chúa Kitô, cả lúc phải liều đi đến việc tử đạo. ÐTC nói: "Việc ngài bị giam tù, những cuộc đấu tố chưa từng thấy, vụ xử trò hề, việc lên án tử hình và cuộc tử đạo... tất cả đã làm cho ngài nên giống hoàn toàn với Chúa Kitô, Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành, sẵn sàng hiến mạng sống để cứu rỗi đàn chiên".

Nói về Nữ Chân Phước Brigida di Gesù Morello, sáng lập Dòng Nữ Orsoline Ðức Maria vô nhiễm, ÐTC nhắc lại: đây là lời kêu gọi nên thánh trong việc tuân theo trung thành Phúc Âm, một việc tuân theo, được sống với mức độ mạnh mẽ, trong một thời đại và những hoàn cảnh khác nhau. ÐTC nói: "Sống trong một thế kỷ, trong đó vai trò của người phụ nữ được công nhận rất ít, Chân Phước Brigida di Gesù Morello là chứng nhân về các giá trị đích thực của người phụ nữ và chiếu sáng cả trong thời đại chúng ta như tấm gương chói lọi của việc góp công riêng biệt mà người phụ nữ, cả trong dời sống dân sự, cũng như trong đời sống tu dòng, có thể đem đến cho cộng đồng Kitô và cho xã hội".

Gợi lại hình ảnh Nữ Chân Phước Carmen Sallés y Barangueras, sáng lập Dòng Nữ Vô Nhiễm Truyền Giáo, lo về giáo dục, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng về "đặc sủng giáo dục" của Chân Phước để đối phó với việc loại trừ văn hóa của tuổi trẻ và cách riêng của các người phụ nữ. Ðặc sủng này ngày nay vẫn giữ nguyên vẹn sức mạnh của nó như một dụng cụ hữu hiệu của việc tông đồ trong việc thăng tiến con người và văn hóa người phụ nữ. ÐTC nói với đoàn hành hương, cách riêng với các Nữ Tu, các cựu học sinh và các học sinh của Chân Phước như sau: "Cha mời gọi các con chiêm ngưỡng hình ảnh của tân Chân Phước và theo gương ngài cùng với chương trình giáo dục của ngài. Cha khuyến khích tất cả hãy minh chứng, bằng đời sống của mình, (hãy làm chứng cho) nền giáo dục đã lãnh nhận, bằng cách cộng tác vào việc xây dựng một xã hội dựa trên nền văn minh của Tình Yêu".


Back to Radio Veritas Asia Home Page