Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 01/02/98
Ngày Sự Sống

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 1/02/98: Ngày Sự Sống.

Chúa Nhật mùng 1 tháng 02, Giáo Hội Công Giáo Italia cử hành Ngày Sự Sống. Và mùng 2/02/98, lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến, lần thứ 2. Hai biến cố quan trọng nầy đã được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Ngày Chúa Nhật 1/02/98, tại Italia, do sáng kiến của Hội Ðồng Giám Mục, ngày Sự Sống được cử hành với chủ đề cho năm nay là: "Thông Truyền Sự Sống". Tôi xin hiệp ý với các anh em Giám Mục của tôi trong việc kêu mời các tín hữu và tất cả mọi người thiện chí, hãy suy nghĩ về sự kính trọng phải có đối với sự sống con người, ngay từ giây phút được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Từ khi thành lập ngày của Sự Sống đến nay, đã qua 20 năm rồi. Nếu trong những năm gần đây, được gia tăng, dưới vài khía cạnh nào đó, gia tăng cảm thức, sự nhậy cảm, đối vời những giá trị của sự sống, nhưng người ta phải nhận rằng không thiếu những hăm dọa trầm trọng nhất; và sự hăm dọa đầu tiên trong những hăm dọa đó là việc phá thai. Cần phải tiếp tục cầu nguyện và dấn thân làm sao để nền văn hóa của sự sống được thắng thế trên nền văn hóa của sự chết. Ðể được như vậy. Cần phải "thông truyền Sự Sống". Những nguời thông truyền sự sống đầu tiên là những bậc làm cha mẹ, qua việc truyền sinh và giáo dục. Nhưng mỗi người đều được mời gọi thông truyền, phổ biến tình thương đối với sự sống. Một cách đặc biệt, tôi muốn kêu gọi tất cả những ai hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội, xin họ hãy phổ biến những chứng tá tích cực và hãy thông tin một cách khách quan về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến sự sống con người và đến sự kính trọng phẩm giá của sự sống.

Trên bình diện thiêng liêng, những nhà thông truyền quan trọng của sự sống, xét theo ơn gọi của họ, là những con người tận hiến, những tu sĩ nam nữ, những giáo dân dấn thân. Tôi muốn nhấn mạnh đến điều nầy, bởi vì ngày mai, Thứ hai 2/02/98, ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, chúng ta sẽ cử hành lần thứ hai, Ngày của Ðời Tận Hiến, do chính tôi thiết lập năm qua, nhằm mục tiêu kêu gọi sự chú ý của các tín hữu đối với ơn kêu gọi thiết yếu nầy cho đời sống của giáo hội và cho điều thiện hảo của xả hội. Ðời tận hiến phát sinh từ tác động của Chúa Thánh Thần và chảy tràn trong giáo hội như là một dòng sông tuới mát nhân loại, cho nhân loại trổ sinh Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến, vừa kéo dài trong thế giới chứng tá của Chúa Kitô khó nghèo trinh khiết và vâng lời. Ðây là một chứng tá được hoàn tất đôi khi bằng việc hy sinh đổ máu mình ra. Sáng nay, đã có tin cho biết rằng, chiều hôm qua, tại Kigali, bên nước Rwanda, trước Nhà Thờ Thánh Gia, một nhà truyền giáo thuộc dòng anh em hèn mọn, đã bị ám sát; đó là cha Vjeco Curic, thuộc quốc tịch Croat. Ðây là một nạn nhân nữa thêm vào danh sách dài những nhà truyền giáo đã xác nhận tình yêu của họ đối với Chúa Kitô và đối với dân chúng tại Phi Châu, bằng chính hy sinh mạng sống.

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy xin mẹ Maria, Ðấng đón nhận và sinh ra trong xác thể Ngôi Lời Sự Sống, xin Mẹhãy nâng đỡ tất cả những ai tiêu hao chính mình để bảo vệ con người, nhất là những người không gì tự vệ, bị loại ra ngoài lề, bị chối từ. Chúng ta hãy nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, mẫu gương của đời tận hiến cho Thiên Chúa và cho anh chị em, xin Mẹ hãy đồng hành bên cạnh những người và những tu viện đời tận hiến, ngỏ hầu họ biết đáp trả một cách luôn hoàn toàn sẵn sàng, đáp trả lời mời gọi của Chúa, song trung thành với ơn đoàn sủng nguyên thủy và chú tâm đến những đòi hỏi sâu xa nhất của con người.

Sau những lời trên và kinh truyền tin, ÐTC đã nói thêm vài lời chào Ðức Hồng Y và Tín Hữu giáo phận Roma đang tham dự vào buổi đọc kinh truyền tin với ngài để làm chứng cho sự dấn thân phục vụ Sự Sống. ÐTC đã cho biết là trong suốt một tuần lễ, từ Chúa Nhật mùng 1 tháng Giêng cho đến thứ Bảy 7/02, giáo phận Roma cử hành Tuần Lễ Gia Ðình. Và ÐTC mời gọi tất cả các gia đình hãy đến gặp ngài tại Thính Ðường Phaolô VI, vào thứ Bảy tới nầy (7/02/98). ÐTC cũng nhắc đến sự kiện là vào sáng Chúa Nhật 01/02/98, Ngài đã đi thăm một giáo xứ trong giáo phận Roma, giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở vùng Prati; nhân dịp nầy, ÐTC đã vào thăm một gia đình Công Giáo và trao cho gia đình nầy một quyển sách Tông Ðồ Công Vụ, và như thế ÐTC khai mạc cho một chiến dịch mới trong giáo phận Roma để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Ðó là chiến dịch viếng thăm các gia đình trong thành Roma, để xin họ đừng sợ đón nhận Chúa Kitô và cùng đi vời Ngài trên con đường Sự Sống. ÐTC cầu chúc cho tất cả các gia đình Roma có được cuộc gặp gỡ tốt đẹp với những nhà truyền giáo tình nguyện của Giáo Phận Roma, sẽ đến thăm họ trong thời gian sắp tới.

Ðó là những tâm tình ÐTC đã bộc lộ trong dịp đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 1/02/98.


Cử Hành Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai

Cử Hành Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai.

Tin Vatican (VIS 2/2/98): Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ hai, mùng 2/02/98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, đã chủ sự Thánh Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Ðền Thánh, và cũng là Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai, trước sự hiện diện của ÐTC Gioan Phaolô II.

Sau Phúc Âm, ÐTC đã lên tiếng giảng. Ngài giải thích về nghi thức Rước Ðèn, được cử hành trước thánh lễ, như là việc con người tiến lên gặp Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, như Ông Simon và bà Anna, ngày xưa lên đền thánh Giêrusalem để gặp Chúa Giêsu, ánh sáng mạc khải cho các dân tộc. ÐTC cũng đã nhắc đến truyền thống BaLan hiểu về những cây đèn thánh được làm phép trong thánh lễ Dâng Chúa vào Ðền Thánh. Ðèn nầy được các tín hữu BaLan đốt lên trong những lúc gặp gian nan thử thách, như là một dấu hiệu cho lòng tín thác của con người, của toàn một gia đình, vào sự che chở bảo vệ của Thiên Chúa. ÐTC cũng đã không quên nhắc đến ý nghĩa của việc cử hành lần thứ hai Ngày của Ðời Tận Hiến, ngày mời gọi những kẻ tận hiến hãy bày tỏ lòng yêu mến và sự kính trọng đối với ơn gọi của mình. ÐTC đã nói như sau: Trong thời đại chúng ta hôm nay, thời chịu ảnh hưởng thống trị của chủ thuyết duy vật và trần tục, anh chị em, với sự hiến dâng trọn vẹn và vĩnh viễn đời sống mình cho Chúa Kitô, anh chị em là dấu chỉ cho một đời sống luôn luôn nghịch lại tâm thức và lối suy nghĩ của thế gian. Anh chị em hãy luôn luôn trung thành với ơn gọi đặc biệt riêng của mình.


ÐTC công bố Tông Hiến canh tân cơ cấu của giáo phận Roma

ÐTC công bố Tông Hiến canh tân cơ cấu của giáo phận Roma.

Tin Vatican (VIS 3/2/98) : Sáng thứ Hai vừa qua, mùng 2/02/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố tông hiến có tựa đề là "Giáo Hội tại Roma", gởi cho Ðức Hồng Y Camillo RUINI, tổng đại diện của ÐTC chăm sóc mục vụ cho giáo phận Roma, để canh tân những cơ cấu tổ chức của giáo phận, đúng theo những chĩ dẫn của bộ giáo luật mới. Văn Kiện đã được ký nhận ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, nhưng mãi đến thứ hai, mùng 2/02/98, mới được công bố. ÐTC đã ghi nhận rằng hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội trong giáo phận Roma đã thay đổi. Con số những nguời nghèo tại Roma đã tăng lên vì những khó khăn kinh tế mà thành Roma đang trải qua. Hiện tượng di dân cũng gia tăng. Do bởi ơn gọi đặc biệt của thành Roma, giáo hội tại Roma phải để tâm lưu ý đến phong trào đại kết, đến cuộc đối thoại liên tôn với những anh chị em Do Thái Giáo, và đến việc thực thi tình liên đới xã hội với những anh chị em Hồi Giáo hay thuộc các tôn giáo khác, đang sinh sống tại Roma. Trong tông hiến, ÐTC cũng liệt kê những thách thức khẩn thiết đang chờ đợi sự dấn thân của giáo hội tại Roma; đó là việc tái rao giảng Tin Mừng, mục vụ gia đình, mục vụ giới trẻ, việc dấn thân trong lãnh vực văn hóa và truyền thông xã hội; dấn thân làm chứng cho tình thương bác ái, ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc huấn luyện các giảng viên giáo lý và các cộng tác viên giáo dân, và cuối cùng việc thiết lập thêm những giáo xứ mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page