Nhiều phái đoàn
của nhiều quốc gia
đến Roma dự lễ phong Chân phước
Thầy Giảng Anrê (Phú Yên)
và 43 vị Chân phước khác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhiều phái đoàn của nhiều quốc gia đến Roma dự lễ phong Chân phước Thầy Giảng Anrê (Phú Yên) và 43 vị Chân phước khác.

 Roma - 04.3.2000 - Phái đoàn của Giáo hội Việt nam, đến Roma dự lễ Phong Chân phước Thầy Giảng Anrê Phú yên và 43 Vị Chân phước khác của Brazil, BaLan, Philippines và Thái Lan, đã tới Phi trường Roma sáng thứ Bẩy lúc 9:30. Phái đoàn gồm có ÐHY Phaolô Giuse Phạm đình Tụng, TGM Hà nội, Chủ tịch HÐGM Việt nam, Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn sơn Lâm, Giám mục Thánh hóa, Tổng thư ký HÐGM, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui nhơn, Cha Antôn Nguyễn văn Trường, Tổng đại diện giáo phận Ðà nẵng, đại diện Ðức Giám mục và Cha Giuse Ðặng đức Ngân, Chưởng Ấn Tòa Giám mục Hà nội.

 Ra đón chào ÐHY và Phái đoàn có Ðức Ông Phanxicô Trần văn Khả, viên chức Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích, Ðức Ông Domenico Vũ văn Thiện, Giám đốc Trung Tâm Phát diệm, một số linh mục và nũ tu.

 Sáng Chúa nhật, mồng 5.3.2000, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, hai Ðức Cha Thanh hóa và Qui nhơn, cùng với nhiều Hồng Y, Giám mục và Linh mục, thuộc các nước Brazil, BaLan, Philippines, Thái lan và Việt nam, sẽ dâng thánh lễ đồng tế với ÐTC, vào lúc 10 giờ tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, các Phái đoàn đại diện Chính phủ các quốc gia của các Chân phước mới, và với sự tham dự của từøng ngàn tín hữu đến từ Brazil, BaLan, Philippines, Thái Lan và Việt nam Hải ngoại.

 Ðây là Lễ Phong Chân phước đầu tiên trong Năm Thánh 2000, như thể để nhấn mạnh đến một trong các đề tài được ÐTC coi như là các đề tài chính của Ðại Toàn xá năm 2000. Trong số 44 Vị chứng nhân của đức Tin được tôn phong lên bậc Chân Phước, Chúa nhật 5.3.2000, có 30 Vị người Brazil: Cha Andrè de Soveral và Cha Ambrosio Francisco Ferro cùng với 28 giáo dân nam, nữ, bị sát hại năm 1645. Ðây là các Vị Tử đạo tiên khởi của Giáo hội Brazil; - Cha Nicolas Bunkerd Kitbamrung (1895-1944), người Thái Lan, linh mục giáo phận, bị đấu tố và chết trong nhà giam; - Nữ Tu Maria Stella Adela Mardosewicz với 10 chị em cùng Dòng Thánh Gia Nagiareth, gốc Ba lan, bị giết vì đức tin năm 1943 thời Ðức Quốc xã tại Bielorussia; - Thầy Anrê (Phú Yên, Việt nam) tử đạo năm 1644, lúc mới có 19 tuổi. Thầy là vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt nam, lúc Cha Alexandre de Rhodes (Ðắc Lộ, Dòng Tên) khởi sự truyền giáo tại đây; và Giáo lý viên Pedro Calungsod, người Philippines, 18 tuổi, bị sát hại tại Ðảo Guam năm 1672.

 Phái đoàn Giáo hội Thái Lan đến Roma dự lễ gồm 5 Giám mục, 40 Linh mục và 300 giáo dân, do ÐHY Michael Michai Kitbunchu, TGM Bangkok, hướng dẫn. Tổng giáo phận Bangkok sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và đã quyết định xây cất một Ðền Thánh dâng kính Chân phước mới.

 Nhật báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, số ra ngày 02.3.2000, nhận định về lễ phong chân phước nầy như sau: "Trong Năm Thánh 2000, Giáo Hội kính nhớ cách riêng các Vị Tử đạo và không quên chứng tá anh hùng của tất cả những ai rao giảng Tin Mừng bằng hy sinh mạng sống".

 Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" số ra ngày 04.3.2000, bình luận như sau về Lễ Phong Chân phước của 44 Vị Ðầy tớ Chúa: "Các Vị Tử đạo BaLan tại Bielorussia, của Á Châu và của Châu Mỹ Latinh là những vị Tiền hô, những vị Tiên Phong. Ngày nay các tín hữu công giáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại Việt nam; tại Brazil, ai hoạt động và bênh vực các quyền của người dân thổ cư tức là liều mạng sống; tại Philippines, việc truyền giáo tại Mindanao vẫn còn là một nguy hiểm cho bản thân". Nhật báo viết tiếp: "Ông Origène, giáo phụ của Giáo hội ở các thế kỷ đầu, quả quyết: "Một Giáo hội không có các vị tử đạo là một Giáo hội đang đi đến chỗ chết. Và Máu các Vị tử đạo là hạt giống sinh ra nhiều tín hữu Kitô khác".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page