Cuộc phỏng vấn
Ðức Cha chủ tịch Ủy Ban tổ chức
chuyến thăm của ÐTC tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc phỏng vấn Ðức Cha chủ tịch Ủy Ban tổ chức chuyến thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23.06.99, thuật lại chuyến viếng thăm mục vụ 13 ngày tại Ba Lan vừa kết thúc, ÐTC rất hài lòng đức tin sâu xà và lòng đạo đức của người dân Ba Lan, một đức tin phong phú nhờ vào lòng sùng kính Trái Tim Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria. ÐTC còn hài lòng về những thay đổi trong 20 năm qua, từ chuyến viếng thăm đầu tiên (tháng 6 năm 1979) đến chuyến viếng thăm lần này (cũng tháng 6 năm 1999). ÐTC xin mọi người hợp với ngài cảm tạ Chúa về những sự kỳ diệu Người đã làm trong một ngàn năm lịch sử Ðạo Công Giáo tại Ba Lan, Quê Hương của ngài.

Tất cả những thành quả tốt đẹp của chuyến viếng thăm 13 ngày lần này được coi như là một tổng hợp của sáu chuyến viếng thăm trước đây. Các thành quả hiện tại và tương lai, phần rất lớn nhờ vào cuộc chuẩn bị chuyến viếng thăm, không những về các tổ chức bên ngoài, nhưng nhất là nhờ vào việc chuẩn bị thiêng liêng trong cả nước. Cuộc phỏng vấn Ðức Cha Jan Chrapek, chủ tịch Ủy Ban tổ chức chuyến viếng thăm, dành cho Cha Fêdêricô Lombardi, Giám Ðốc chương trình Ðài Vatican, ngay sau chuyến viếng thăm, cho chúng ta thấy công việc chuẩn bị bên trong chu đáo như thế nào.

Ðức Cha Chrapek cho biết: công việc chuẩn bị và tổ chức kéo dài một năm rưỡi. Trước hết, Ban Tổ Chức nghiên cứu sâu rộng các chuyến viếng thăm trước đây, để rút kinh nghiệm và nhất là để tránh những sai lầm, những thiếu sót của các chuyến viếng thăm trước. Ủy Ban đã đặt ra mục tiêu muốn đạt tới trong chuyến viếng thăm lần nầy; đó là ước mong rằng chuyến viếng thăm lần này trở thành cơ hội đào sâu đức tin, thúc đẩy mạnh thêm công cuộc tái rao giảng Tin Mừng trong Ngàn Năm tới đây.

Khởi sự từ dữ kiện này, trước hết, Ủy Ban chú trọng đến việc chuẩn bị dân chúng về mặt thiêng liêng sống đức tin và về mặt tìm hiểu biết về tác vụ người kế vị thánh Phêrô. Nhưng với những sáng kiến nào?

Trên bình diện quốc gia, Ủy Ban soạn ra những bài giáo lý riêng cho các nhóm người lớn, các nhóm trường đại học, các nhóm trường trung học và tiểu học; Ủy Ban cũng tổ chức các cuộc thi đua.

Sau đó, trong một năm, mỗi tháng Ủy Ban soạn thảo và cho công bố một thư mục vụ. Thư này được chú giải trên các báo chí hoặc do các nhóm chuyên môn về tôn giáo. Cùng với việc học hỏi giáo lý, Ủy Ban cho tổ chức các tuần tĩnh tâm trong suốt Mùa Chay. Ðề tài của các tuần tĩnh tâm này hướng về Ðại Toàn Xá và về hình ảnh của Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô; Vị kế nghiệp Thánh Phêrô đây không chỉ riêng về Ðức Wojtyla, người Ba Lan; nhưng nhìn về người Kế Vị Thánh Phêrô, trên bình diện đức tin; đây là Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, bất luận thuộc quốc gia nào, và thi hành tác vụ Phêrô, tác vụ cũng cố và giúp các tín hữu sống sâu xa đức tin.

Sau cùng, một tuần trước khi ÐTC tới, Ủy Ban cho tổ chức các ngày tĩnh tâm trong tất cả các giáo xứ (tại Ba Lan có 10 ngàn giáo xứ). Trong mỗi một giáo xứ có các cuộc giảng thuyết, Thánh Lễ, chầu Thánh Thể... Trước ngày ÐTC tới, tất cả các giáo xứ dành hẳn một ngày để Chầu Thánh Thể, ăn chay và thực hành các việc đền tội, việc từ thiện bác ái.

Ðức Cha Jan Chrapek còn cho biết tiếp như sau: Ngoài chương trình chuẩn bị thiêng liêng trên đây, về phương diện tổ chức, Ủy Ban tìm tiếp xúc với tất cả những ai, cả trong phía Chính Phủ, có liên hệ cách nầy hay cách khác đến việc tổ chức chuyến viếng thăm. Trong tinh thần phục vụ và đoàn kết, tất cả cùng nhau tìm tạo nên sự hiệp thông giữa nhau và đây cũng là mục tiêu của chuyến viếng thăm như ÐTC đã nói lên nhiều lần trong chuyến viếng thăm này: Không có hòa giải, sẽ không có tình liên đới, không có tình liên đới, nếu không có tình yêu thương. Tình yêu thương chân thành bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu là câu Kinh Thánh được chọn làm đề tài cho chuyến viếng thăm lần này.

Ủy Ban cũng lo tìm cách tiếp xúc và chuẩn bị giới báo chí, truyền hình, truyền thanh, để tất cả hiểu rằng: chuyến viếng thăm của ÐTC là một biến cố rất quan trọng, không riêng cho Giáo Hội, nhưng cũng cho Quốc Gia Ba Lan và cả Châu Âu nữa. Chuẩn bị giới Truyền Thông bằng các buổi diễn thuyết, các tiếp xúc cá nhân hoặc bằng các tài liệu soạn sẵn cho giới truyền thông xã hội.

Ðức Cha Chrapek nhận định rằng: Tất cả những tổ chức và chuẩn bị này xem ra đã mang lại một số thành quả cụ thể. Ủy Ban đã thấy có những thay đổi trong chương trình truyền hình, phát thanh. Ðài truyền hình Nhà Nước dành tới 60 giờ truyền hình trực tiếp về chuyến viếng thăm. Các báo chí hầu hết đăng nhiều bài và để hình ảnh nơi các trang đầu với những bài bình luận rất tích cực, khách quan. Mọi người, cách riêng giới trí thức và chính trị đã nhận thấy rằng: chưa có chuyến viếng thăm nào tại Ba Lan được các phương tiện truyền thông đại chúng lưu ý theo dõi như lần này.

Nhờ qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong cũng như ngoài nước, ai cũng thấy rằng số người tham dự các cuộc gặp gỡ và buổi cử hành Thánh Lễ và Lời Chúa do ÐTC chủ tọa, rất đông đảo và nghiêm trang. Có thể quả quyết rằng đã có tới 10 triệu người dân Ba Lan (khoảng 25%) đích thân đến tại chỗ để tham dự trực tiếp, và khoảng 50% dân chúng tham dự qua các đài truyền hình và phát thanh. Như vậy có tới 75% người dân Ba Lan đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào các lễ nghi và các cuộc gặp gỡ do ÐTC chủ tọa. Ðức Cha Chrapek quả quyết: Ðây là những thành quả đầu tiên và hữu hình. Nhưng tôi tin chắc rằng chuyến viếng thăm sẽ đem lại nhiều thành quả khác trong những năm tới đây, có thể trong những thập niên sau này.

Cuối cùng khi được yêu cầu làm một tổng họp vắn tắt về chuyến viếng thăm lần thứ bẩy này, so với các chuyến viếng thăm trước đây, Ðức Cha Chủ tịch Ủy Ban tổ chức tuyên bố như sau: Chuyến viếng thăm lần thứ nhất đã là một chuyến viếng thăm trấn an, để làm cho chúng tôi tin chắc rằng: chúng tôi không bị bỏ quên. Vì thế, lúc đó có một sự hăng say trong toàn dân, có tính cách rầm rộ bên ngoài hơn. Các chuyến viếng thăm khác tiếp theo đó, có thể nói được là có liên kết nhiều với các vấn đề xã hội-chính trị; ÐTC muốn đem đến cho chúng tôi niềm hy vọng mới, muốn bênh vực chúng tôi, muốn nhắc lại rằng tự do có nghĩa là: "trách nhiệm". Và chuyến viếng thăm cuồi cùng vừa kết thúc, theo tôi nghĩ, là một chuyến viếng thăm hướng về bên trong, về chiều kích thiêng liêng, cho dù có sự tham dự rất đông đảo bên ngoài, nhưng được thúc đẩy bởi đức tin, bởi ý muốn cầu nguyện, lắng nghe trong yên lặng và suy tư. Thực sự người dân đã đặt câu hỏi trước khi ÐTC tới: "ÐTC sẽ gặp thấy kiểu mẫu đức tin nào tại quê hương Ba Lan của ngài?".

Ðức Cha Chủ Tịch Ủy Ban tở chức chuyến viếng thăm cho biết thêm như sau: Theo các cuộc điều ra đầu tiên, thì có từ 25 đến 30% đã tham dự hoàn toàn vào việc chuẩn bị thiêng liêng trước chuyến viếng thăm. Vì thế đặc tính của chuyến viếng thăm này là việc thức tỉnh thiêng liêng. Không phải chỉ có sự hăng say bên ngoài mà thôi. Và nếu người ta đã được chứng kiến sự hăng say này, thì là sự hăng say đối với Giáo Hội, bởi vì ÐTC được lắng nghe như Vị Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội, đến để củng cố đức tin các tín hữu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page