Ðiểm báo ngày thứ Bảy 12/06/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo ngày thứ Bảy 12/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Báo chí Ba Lan không xuất bản ngày Chúa Nhật. Sau đây là những bình luận khác nhau của các báo Ba Lan ra ngày thứ Bẩy (12.06.99) về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ÐTC và Quốc Hội Cộng Hòa Ba Lan hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 11/06/99. Tất cả các báo đều công nhận: đây là một biến cố lịch sử và duy nhất.

Nhật báo Zycie, mở đầu bài tường thuật về biến cố lịch sử, đã viết như sau: "Ðây là lần thứ nhất trong lịch sử Ba Lan và cả trong lịch sử chung nữa".

Các ký giả của nhật báo đều đề cao những lời ÐTC nói đến những giá trị nền tảng và đến việc lo lắng về công ích: đây là nền tảng của đời sống chính trị. Các ký giả cũng nhấn mạnh rằng: ÐTC nêu cao công nghiệp của Solidarnosc. Ngoài ra báo Zycie còn thuật lại những phản ứng của nhiều nhà chính trị Ba Lan về diễn văn đọc trong Quốc Hội. Tờ Zycie dành hẳn một trang cho các bình luận của các khuynh hướng chính trị khác nhau.

Thủ tướng Jerzy Buzek (Tin Lành) tuyên bố: ÐTC đã nói với các nhà chính trị và các dân biểu, nghị sĩ về bổn phận của các vị. Ngài nói với chúng tôi rằng: công ích cần đến những hy sinh và đến trách nhiệm lớn lao. Những lời này phải đánh động mọi người làm chính trị. Một nhà chính trị khác thuộc đảng cựu cộng sản tự thú: Tôi có cảm giác rất tốt, sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Quốc Hội. Ðiều cần thiết là chính trị phải dựa trên những luật lệ của luân lý và của công ích, không phải trên tư lợi cá nhân hay bè phái. Ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên không cộng sản tại Ba Lan sau năm 1989, tuyên bố với nhật báo Zycie rằng: một trong các điểm quan trọng hơn cả của Sứ Ðiệp của ÐTC là việc ngài công nhận "con đường khó khăn" của người dân Ba Lan tiến đến tự do.

Trên tờ Gazeta Wyborcza, Ðức Cha Tadeusz Pieronek nhắc lại những điểm quan trọng của bài diễn văn của ÐTC, bằng việc nhấn mạnh rằng diễn văn này vang lên như "một lời cảnh cáo". Theo Ðức Giám Mục, trong sứ điệp gửi cho Hàng Giám Mục, ÐTC đã ghi lại những vấn đề trở nên như mục tiêu của các cuộc tranh luận nơi dư luận quần chúng: vấn đề sách giáo lý địa phương của Giáo Hội Ba Lan, vấn đề gia nhập Châu Âu thống nhất...

Ðức Cha Pieronek viết: Cuộc gặp gỡ với Công Nghị toàn quốc xác nhận vai trò chính yếu của Công Nghị trong việc lãnh nhận và thực hiện sứ điệp của Công Ðồng Chung Vatican II, nhất là về những gì liên hệ đến trách nhiệm của nguời giáo dân trong cộng đồng Giáo Hội.

Nhật báo Rzeczpospolita dành một bài bình luận với tựa lớn như sau: ÐTC đánh giá cao nền dân chủ. Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng thứ nhất ủng hộ chế độ dân chủ tại Ba Lan, cho dù còn có một vấn nạn. Tờ báo này lược tóm tất cả bài diễn văn như các báo khác đã làm. Những lời về vai trò của Solidarnosc và về con đường hòa bình của việc tranh đấu cho nhân quyền được báo này nhấn mạnh cách riêng.

Tờ Zycie Warszawy thuật lại cảm giác của nhà triết học Mieczyslaw Gogacz, trên trang nhất, trang dành cho chuyến viếng thăm của ÐTC. Giáo sư viết: ÐTC là điểm tham khảo; sứ điệp chính yếu cho những ngày viếng thăm này là Lời "liên đới trong tình yêu thương". Trong cuộc lữ hành, ÐTC khuyên các người Công Giáo hiện diện trong lãnh vực văn hóa.

Nhật báo Trybuna của đảng cựu cộng sản thất vọng, viết: Diễn văn của Ðức Giáo Hoàng trong Quốc Hội nói lên những quan niệm đã được mọi người biết khi ngài còn là Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia.

Ngoài cuộc gặp gỡ tại Quốc Hội, các báo như tờ Zycie và Zycie Warszawy còn đăng lại hoàn toàn bản kinh cầu nguyện cho dân tộc Do Thái tại Umschlagplatz. Trái lại tờ Trybuna (cựu cộng sản) chỉ dành vài hàng cho biến cố này. Tờ Zycie viết: "tại Umschlagplatz không nghe bài hát nào, không có tiêng hoan hô nào, chỉ có sự yên lặng và cầu nguyện mà thôi. Nhật báo Zycie cũng thuật lại lời tuyên bố của Vị Giám Ðốc Viện đối thoại Công Giáo-Do Thái: ÐTC cầu nguyện cho tất các nạn nhân của cuộc diệt chủng: đây là một biến cố thuộc lịch sử Ba Lan và không phải của riêng nguời Do Thái. Một người Do Thái-Ba Lan tham dự buổi lễ cầu nguyện này, tuyên bố: ÐTC là biểu hiệu của đối thoại, của việc gần gũi giữa các tôn giáo, bởi vì trước mặt Thiên Chúa chúng ta hết thảy như nhau.

Ðức Cha Pieronek tuyên bố về buổi cầu nguyện như sau: ÐTC tỏ ra một sự tôn trọng lớn lao đối với các người anh cả trong đức tin.

Hai tờ Zycie và Zycie Warszawy cũng đề cao buổi cầu nguyện trước đài kỷ niệm các vị tử đạo và chiến sĩ Ba Lan chết tại Siberia (Liên xô). Hai báo này viết: Ðây là lần thứ nhất ÐTC đứng trước đài kỷ niệm như một người Ba Lan và như Vị Ðại Diện Chúa Kitô. Chiều kích thứ hai (Ðại Diện Chúa Kitô) có một ý nghĩa thiêng liêng lớn lao, như thể chính Chúa Kitô cúi mình trên mộ của hai triệu nạn nhân vậy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page