Tường thuật ngày thứ Sáu 11/06/99
về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC
và các lãnh tụ Do Thái Giáo
và nghi lễ cầu nguyện
tại đài tưởng niệm Umschlagplatz

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày thứ Sáu 11/06/99 về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và các lãnh tụ Do Thái Giáo và nghi lễ cầu nguyện tại đài tưởng niệm Umschlagplatz.

Cuộc gặp gỡ với các lãnh tụ Do Thái Giáo và nghi lễ cầu nguyện tại đài tưởng niệm Umschlagplatz, nơi trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến, khoảng 4 trăm ngàn người Do Thái ở Ba Lan đã bị Ðức Quốc Xã gom lại để đưa tới các trại tập trung.

Trước đó, ÐTC đã có buổi gặp gỡ với các lãnh tụ Do Thái Giáo và chính trong buổi gặp gỡ Ðại Kết này, Vị Rabbi trưởng Do Thái Giáo tại Ba Lan, Menachem Joskowicz đã yêu cầu ÐTC Gioan Phaolô II ra lệnh tháo gỡ cây Thánh Giá lớn còn lại tại trại tập trung Auschwitz. Lời kêu gọi này một lần nữa đã khơi dậy cuộc tranh chấp giữa Công Giáo và Do Thái Giáo Ba Lan, về những biểu tượng tôn giáo tại các trại tập trung của Ðức Quốc Xã. Các chính trị gia Ba Lan, các nhà lãnh đạo của giáo hội cũng như các nhóm Do Thái Giáo khác đã lên tiếng phê bình lời kêu gọi không đúng lúc này của Rabbi Menachem Joskowicz. Ðược biết trong buổi hội kiến riêng với ÐTC, Rabbi Joskowicz đã cám ơn chính phủ Ba Lan về việc tháo gỡ hàng trăm cây Thánh Giá nhỏ được dựng lên gần trại tâp trung Auschwitz, tuy nhiên Rabbi Joskowicz cho rằng cây Thánh Giá lớn còn lại cũng nên được tháo gỡ. Ðây là cây Thánh Giá mà ÐTC Gioan Phaolô II đã quỳ cầu nguyện trong chuyến viếng thăm của ngài tại Auschwitz. Ông nói như sau: "Tôi muốn yêu cầu ÐTC kêu gọi người Công Giáo hãy tháo gỡ cây Thánh Giá cuối cùng này khỏi trại tập trung Auschwitz, để những người Do Thái đến đây có thể cầu nguyện lần cuối cùng trước khi qua đời". ÐTC đã tập trung lắng nghe câu này, nhưng ngài không trả lời Rabbi Joskowicz.

Ông Jerzy Kichler, lãnh tụ Hiệp Hội Các Cộng Ðoàn Do Thái tại Ba Lan đã mạnh mẽ chỉ trích lời kêu gọi trên đây của Rabbi Joskowicz. Ông Kichler nói như sau: "Rabbi Joskowicz chỉ nói lên quan điểm của riêng Rabbi mà thôi và Rabbi không phải là đại diện cho cộng đoàn Do Thái tại Ba Lan. Nhiệm kỳ của Rabbi Joskowicz sẽ kết thúc vào ngày 14/06/99 tới đây và tôi hy vọng sau đó Rabbi sẽ rời Ba Lan". Cuộc tranh chấp về những cây Thánh Giá tại trại tập trung Auschwitz đã gây căng thẳng cho quan hệ của các cộng đoàn Do Thái Giáo trên thế giới với chính phủ Ba Lan. Cách đây hai tuần bộ nội vụ Ba Lan đã cho nhân viên tới tháo gỡ hàng trăm cây Thánh Giá nhỏ được dựng lên xung quanh cây Thánh Giá lớn ở trại tập trung Auschwitz, tuy nhiên cây Thánh Giá lớn được giữ nguyên. Những người Do Thái cho rằng, sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo tại trại này khiến cho họ không thể tới đây để cầu nguyện. Gần một triệu rưỡi người, trong số này, 90% là người Do Thái, đã bị Ðức Quốc Xã sát hại trong các trại tập trung, trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.

Chính phủ Ba Lan đã quyết định giữ lại cây Thánh Giá lớn và quyết định này được coi là một thỏa hiệp để được sự ủng hộ của công chúng tại quốc gia có đa số theo Công Giáo này. Các tổ chức Do Thái Giáo vẫn tiếp tục vận động để cây Thánh Giá lớn này được gỡ xuống, tuy nhiên không một ai trong số các lãnh tụ Do Thái Giáo lại nghĩ rằng vấn đề tế nhị này sẽ được nêu lên trong chuyến viếng thăm lần này của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ba Lan. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cho biết, vấn đề cây Thánh Giá là một vấn đề của giáo hội địa phương, không có liên quan đến Tòa Thánh. Tuy nhiên cảm nghĩ của tiến sĩ là đa số người Công Giáo Ba Lan muốn giữ lại cây Thánh Giá lớn này tại trại tập trung Auschwitz. Phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan cũng lập lại lập trường của các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo Ba Lan muốn giữ lại cây Thánh Giá lớn. Về phần mình, Ðức Cha Tadeusz Goclowski, Tổng Giám Mục Gdansk và thuộc ban tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC, thì khẳng định rằng không có nghi vấn nào khác liên quan tới quyết định của chính phủ Ba Lan, tháo gỡ các cây Thánh Giá nhỏ và giữ lại cây Thánh Giá lớn. Ðức Tổng Giám Mục Goclowski nói như sau: "Vấn đề quá rõ ràng đối với chúng tôi, thật là khó để đảo ngược quyết định của chính quyền Ba Lan. Lập trường của giáo hội Công Giáo Ba Lan cũng rõ ràng, giữ lại cây Thánh Giá lớn, còn các cây Thánh Giá nhỏ thì không".

Sau cuộc gặp gỡ với các lãnh tụ Do Thái Giáo, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến đài tưởng niệm Umschlagplatz cử hành nghi lễ cầu nguyện cho những người Do Thái nạn nhân của Ðức Quốc Xã. ÐTC đã rất xúc động khi ngài đứng trước tấm đá cẩm thạch tại đài tưởng niệm, các ký giả coi đây là biến cố cảm động nhất trong ngày thứ Sáu 11/06/99. ÐTC đã đứng cầu nguyện trong thinh lặng gần năm phút đồng hồ. Qua lời cầu nguyện được đọc trong nghi lễ cầu nguyện, ÐTC kêu gọi sự thông cảm nhiều hơn đứng trước những đau khổ mà người Do Thái đã gánh chịu trong thời đệ nhị thế chiến tại Ba Lan. Ngài dâng lời cầu nguyện cho hàng triệu người Do Thái đã bị Ðức Quốc Xã sát hại trong các trại tập trung. Ðịa điểm của đài tưởng niệm là nơi có khoảng 300 ngàn người Do Thái từ những khu ghetto ở Varsava, bị Ðức Quốc Xã gom lại để đưa tới các trại tập trung. ÐTC đã dâng lời cầu nguyện như sau: "Lạy Thiên Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con cho quốc gia Do Thái, quốc gia mà tổ tiên đã được Thiên Chúa mến yêu rất nhiều. Xin hãy hỗ trợ cho quốc gia này để qua đó, người Do Thái nhận được sự kính trọng và tình yêu từ những người vẫn chưa hiểu hết được tầm mức của sự đau khổ mà người Do Thái đã phải gánh chịu". (AFP, Reuters 11/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page