Ðiểm báo quốc tế
ngày 9&10/06/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo quốc tế ngày 9&10&11/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Nhật báo Cộng Hòa (La Repubblica) của Ý số ra ngày 9.06.99, đề cao hai điểm quan trọng này: Có nhiều đoàn hành hương đến từ các nước xa để được thấy và nghe Ðức Gioan Phaolô II, trong số này có các đoàn hành hương từ Ukraine, Bielorussia, Lituani, Esthonie... và cả từ miền xa xăm như Kazakhistan nữa. Rồi nhắc đến các bài diễn văn của ÐTC, đặc phái viên của nhật báo Ý nhận xét rằng: Khi đến viếng thăm các nước miền Ðông-Âu (trước đây sống dưới chế độ cộng sản) Ðức Gioan Phaolô II nói luôn luôn về Phúc Âm xã hội, bởi vì mối lo lắng của ngài là chế độ tư bản (mọi rợ, rừng rú), đã thống trị trong thập niên đầu tiên, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, phải nhường bước cho một tình trạng xã hội, được nâng đỡ bởi nền kinh tế thị trường. Nhật báo kết luận: Các chuyến viếng thăm của Ðức Wojtyla như là những sứ mệnh của các nhà giảng thuyết lưu động. Ngài lựa chọn một câu Kinh Thánh và trong khi chú giải, ngài giảng dạy cử tọa của ngài.

Nhật báo "Ðất Nước" (El Pais) của Tây Ban Nha, xuất bản tại Madrid, viết: ÐTC ca ngợi các Vị Tử Ðạo của lịch sử mới đây tại Ba Lan. Sự đóng góp cách riêng của Dân Tộc Ba Lan vào Cuốn Sách Tử Ðạo hiện nay của Giáo Hội . Ðây là những nạn nhân của chế độ Ðức Quốc Xã và của chế độ cộng sản vô thần. Các Vị tử đạo này là những người chiến đấu cho hòa bình, bằng tha thứ và bằng hòa giải, bằng tình yêu thương: đây là con đường duy nhất đưa tới hòa bình thực sự và bền bỉ. Nhật báo của Madrid viết thêm như sau: Mỗi chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan trở nên như một việc xác nhận rằng tinh thần ái quốc của Ba Lan liên kết chặt chẽ với căn cước Kitô của Quốc Gia.

Nhật báo "Thập Tự" (la Croix) nhật báo Công Giáo Pháp, số phát hành ngày 9/06/99, đã gọi Ðức Gioan Phaolô II là "Người cha của Quốc Gia". Ba Lan lắng nghe Ðức Gioan Phaolô II như người Cha của Quốc Gia. Mỗi ngày từng trăm ngàn người Ba Lan tuốn đến để cầu nguyện với ÐTC. Trong khi đó, về phần mình, ÐTC đã không ngần ngại đưa ra những đề nghị khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh.

Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha (9.06.99) viết như sau: "Một lời chỉ trích mạnh mẽ về những chênh lệch xã hội". ÐTC đề phòng Ba Lan khỏi chế độ tư bản với bất cứ giá nào. Ngài đề phòng các người đồng hương khỏi sự kiện này là thực hiện việc phát triển kinh tế và tiến bộ, mà không nhằm đến phục vụ con người.

Tờ ABC cũng của Tây Ban Nha viết tương tự như El Pais: Không theo chế độ Tư Bản với bất cứa giá nào. Với lời kêu gọi này, ÐTC nhấn mạnh rằng: không được biến đổi những tiến bộ kinh tế thành một cơ hội kỳ thị đối với các người nghèo khổ. Ngài luôn luôn nhắc lại: không thể chấp nhận việc phát triển với bất cứ giá nào. Con nguời phải luôn luôn là mục tiêu chính của mọi phát triển và tiến bộ.

Nhật báo công giáo Ý Avvenire số ra ngày 11.06.99 viết về thái độ của ÐTC trước việc chấm dứt chiến tranh tại miền Balcan. Ðức Gioan Phaolô II không những hài lòng về tiến trình hòa bình đang đến với những thành quả tích cực, nhưng ngài còn mời gọi Châu Âu một cách rất rõ ràng là: Cựu Lục địa Âu Châu, phải lãnh nhận trách nhiệm trong việc tái thiết và trong đời sống dân chủ, xã hội và kinh tế của miền Balcan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page