Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Irak:
hủy bỏ hay đình lại?

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Irak: hủy bỏ hay đình lại?

 Vatican - 11.12.99 - Hôm 10.12.99, thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến bức thư của Nhà Cầm Quyền Irak gửi cho Phủ Quốc Vụ Khanh, liên hệ đến chuyến viếng thăm của ÐTC tại quốc gia này. Nhà Cầm Quyền Irak loan báo: "Tình hình bất bình thường trong đó Irak đang gặp phải: lý do lệnh cấm vận và "vùng cấm bay", cũng như tình hình chung trong miền, không cho phép tổ chức tương xứng một chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Ur dei Caldei.

 Nhiều người thắc mắc và báo chí xuất bản sáng thứ Bảy 11.12.99 bình luận nhiều về thông cáo này: chuyến viếng thăm bị hủy bỏ hay chỉ bị đình lại mà thôi? Trước khi trả lời câu hỏi, bản tin đài Vatican 11.12.99 viết như sau: Ngày 29 tháng 6 vừa qua, trong "Thư về cuộc hành hương các nơi thánh liên kết với lịch sử Cứu Chuộc", ÐTC loan báo dự án về một chuyến viếng thăm mà ngài ước mong từ lâu. Ðây là một chuyến viếng thăm hoàn toàn tôn giáo và thiêng liêng tại Thành phố Ur dei Caldei, nơi đây, theo Sách Thánh thuật lại, Tổ Phụ Abraham đã nghe tiếng Chúa gọi, trở nên dụng cụ của một chương trình cứu rỗi, bao hàm dân tương lai của Lời Giao Ước và tất cả các dân tộc khác trên thế giới. ÐTC có ý hành hương các nơi thánh của Cựu và Tân Ước, để sống lại trong Năm Thánh 2000.

 Sáu tháng sau, với quyết định của Nhà Cầm Quyền Irak, Ðài Vatican phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, người sở trường về vần đề. Và sau đây là lời tuyên bố của Ðức Cha Tauran: Trước hết, thông cáo của Phòng Báo Chí giải thích rõ ràng lý do - chính trị, nôi bộ, tình hình cả miền - không cho phép tổ chức cách tương xứng chuyến viếng thăm của ÐTC. Chúng tôi không biết gì hơn nữa, bởi vì Sứ Thần Tòa Thánh chưa gửi báo cáo chi tiết về vấn đề này. Nhưng người ta hiểu rằng: tại Irak, người dân từ nhiều năm sống dưới lệnh cấm vận, nhà cầm quyền không cảm thấy mình có đủ khả năng bảo đảm tối thiểu phương tiện, an ninh và chiến thuật và vì thế đã muốn đình lại chuyến viếng thăm, cũng vì tôn trọng ÐTC. Ðiều mà chúng tôi hiểu: không phải là một quyết định chống lại bản thân ÐTC, nhưng là vì những hoàn cảnh không cho phép tổ chức cách xứng đáng chuyến viếng thăm. Do đó, có thể giả thuyết rằng: một khi hoàn cảnh cho phép, sẽ có lời mời chính thức được gửi đến ÐTC. Tôi xin nói: trong lúc này chuyến viếng thăm được đình lại "vô thời hạn"..

 Ðược hỏi: Quyết định của Bagdad có bị ảnh hưởng bởi sự kiện này là Hoa Kỳ và Anh Quốc ban đầu chống lại chuyến ra đi này không? Ðức Tổng Giám Mục Tauran trả lời: Anh Quốc và Hoa Kỳ không chống đối. Hai nước đã cho biết một vài lúng túng của họ thôi, nhưng quyết định đã được nhà cầm quyền Irak đưa ra một cách rất độc lập. Tại Bagdad, Ðức Giáo Chủ Bidawid cũng nói lên những khó khăn Irak đang gặp phải. Ngài nói: Tình hình thay đổi mỗi ngày. Nhưng theo Ðức Giáo Chủ, vẫn có hy vọng là chuyến viếng thăm của ÐTC có thể tổ chức được. Ngài nói với đặc phái viên Ðài Vatican, qua đường điện thoại, như sau: Chúng tôi có linh cảm và tôi xin nói chắc chắn rằng: chúng tôi đang ở đầu năm 2000 và còn thì giờ cho cả một năm trước mắt chúng tôi. Không ai nói là chuyến viếng thăm bị hủy bỏ. Chuyến viếng thăm bị đình lại, vì tình hình bất thường Ðất Nước đang gặp phải. Chính phủ chúng tôi có một sự tôn trọng sâu xa đối với ÐTC, không muốn để sự an toàn của ngài bị nguy hiểm. Rồi mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Irak rất là thân mật: chúng tôi có vị Ðại Sứ cạnh Vatican và một vị Sứ Thần tại Bagdad và mối quan hệ rất tốt đẹp. Không có lý do nào cho phép nói đến một sự không thỏa thuận - nhưng, như chúng ta đọc trong thông cáo, đây chỉ là vì hoàn cảnh không bảo đảm an ninh được cho ÐTC.

 Sau những lời tuyên bố của Ðức Giáo Chủ, bản tin đài Vatican viết thêm: Hy vọng của Ðức Giáo Chủ Bidawid là chuyến viếng thăm của ÐTC có thể còn tổ chức được. Chính hôm thứ Bảy (11.12.99) lời của Ðức Giáo Chủ cũng được nhà cầm quyền Irak xác nhận: Thứ Trưởng Ngoại Giao chính phủ Bagdad ông Nizar Hamdoun tuyên bố: đây chỉ là việc đình lại chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II mà thôi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page