Chuyến viếng thăm Iraq của ÐTC
vẫn chưa được quyết định

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm Iraq của ÐTC vẫn chưa được quyết định.

(Reuters 24/11/99) - Iraq (Baghdad) - Thứ Tư (24/11/1999), chính phủ Iraq và phái đoàn Tòa Thánh đã kết thúc cuộc thương thuyết, nhưng vẫn chưa có quyết định dứt khoát về chuyến viếng thăm được dự trù của ÐTC Gioan Phaolô II tại Iraq.

Phái đoàn Tòa Thánh, do Ðức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano, thuộc phủ quốc vụ khanh, cầm đầu, đã tới Iraq hôm thứ Bảy tuần trước (20/11/1999). Mục đích chuyến đi này là để thảo luận với các giới chức của bộ ngoại giao Iraq nhắm tìm hiểu xem nếu được và khi nào ÐTC sẽ viếng thăm Iraq. Ông Tareq Aziz, phó thủ tướng và cũng là bộ trưởng ngoại giao Iraq, đã từ chối tiết lộ chi tiết của các buổi họp. Ông chỉ nói là các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục. Trả lời câu hỏi của các phóng viên là liệu ÐTC có viếng thăm Iraq hay không, ông Aziz cho biết như sau: "Vấn đề này còn đang được hai bên thảo luận và tôi không muốn phê bình trong lúc này". Một viên chức bộ ngoại giao Iraq cho biết, phái đoàn Tòa Thánh đã rời Iraq vào hôm thứ Tư 24/11/1999, và không bao lâu nữa sẽ trở lại để thảo luận tiếp với phía Iraq. Viên chức này cũng tiết lộ thêm là phái đoàn Tòa Thánh đã không đến tham quan thành phố UR theo như chương trình, vì công cuộc tu bổ thành phố này đang được tiến hành.

Tuy chưa có quyết định dứt khoát về việc ÐTC viếng thăm Iraq, nhưng các giới chức trong giáo hội Iraq vẫn lạc quan và hy vọng là ÐTC có thể sẽ đến hành hương tại thành phố UR, quê hương của tổ phụ Abraham, vào đầu năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page