Pháp ủng hộ
chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Iraq

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Pháp ủng hộ chuyến viếng thăm của ÐTC tại Iraq.

(Zenit 11/10/99) - Roma - Thứ Bảy (9/10/1999), ông Hubert Vedrine, ngoại trưởng Pháp, đã được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến. Ông Vedrine vừa kết thúc chuyến viếng thăm Trung Ðông trong hai ngày, trong đó ông đã gặp thủ tướng Ehud Barak của Israel và chủ tịch Yasser Arafat của người Palestine.

Trong một cuộc phỏng vấn tại tòa đại sứ Pháp ở Roma, ngoại trưởng Vedrine cho biết, trong lúc có một số quốc gia, cụ thể là Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã bày tỏ sự chống đối chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Iraq, tuy nhiên đây không phải là lập trường của Pháp. Theo ông Vedrine, trong bộ ngoại giao Pháp luôn cảm thấy khó chịu và không thể nào hiểu được chính sách dội bom Iraq. Ông nói như sau: "Chúng tôi không có điều gì để chống chuyến viếng thăm của ÐTC tại Iraq. Nếu ngài thực hiện chuyến viếng thăm này, ngài sẽ biết rõ những gì nên làm để tránh không bị lợi dụng. Chúng tôi không lo lắng gì về chuyện này". Vị ngoại trưởng Pháp cho biết thêm là, trên thực tế, chính phủ Pháp có đưa một đề nghị trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tìm ra những biện pháp kiểm soát hữu hiệu đối với Iraq và qua đó có thể bãi bỏ lênh cấm vận. Ðề nghị của Pháp nên được Hội Ðồng mang ra thảo luận. Ông Vedrine thừa nhận là, về điểm này thì lập trường của Pháp và Tòa Thánh giống như nhau.

Ông nói tiếp: "Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Iraq, tự nó là một điều hợp pháp. ÐTC có thể tự mình xét định tình thế. Tôi nghĩ rằng, chưa hề có một chuyến viếng thăm nào của ÐTC đã bị các chế độ lợi dụng. Nhưng không một ai trong chúng ta có quyền ra lệnh hay bác bỏ chuyến viếng thăm của ÐTC. Trong bất cứ tình huống nào, chính phủ Pháp không có lý do gì để chống đối một cuộc viếng thăm của ÐTC sang Iraq". Về những trở ngại hiện giờ cho việc chuẩn bị chuyến viếng thăm Iraq của ÐTC, vị ngoại trưởng pháp đồng ý đây là một chuyến viếng thăm đang gặp sự khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên chính phủ Pháp hy vọng là ÐTC có thể xúc tiến cuộc viếng thăm theo dự định.


Back to Radio Veritas Asia Home Page