Lễ nghi phong Chân Phước
cho Linh Mục Wincenty Frelichowski
chiều thứ Hai 7/06/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ nghi phong Chân Phước cho Linh Mục Wincenty Frelichowski chiều thứ Hai 7/06/99.

Sáng hôm thứ Hai (7/06/99), trước khi ÐTC Gioan Phaolô II rời Lichen đi Bydgoszcz và Torun, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls tiết lộ rằng, ÐTC đang quan tâm theo dõi từng phút, những biến chuyển liên quan tới cuộc tranh chấp tại Kosovo, đặc biệt là ngài rất lo ngại trước sự bế tắc trong cuộc thương thuyết giữa các tướng lãnh quân đội của Yugoslavie và của NATO về việc rút quân đội Yugoslavie ra khỏi Kosovo. Như tin tức được ghi nhận trong những ngày vừa qua, thì Tổng Thống Milosevic trên nguyên tắc đã chấp nhận các điều kiện của khối G-8, qua trung gian của hai nhà ngoại giao, Viktor Chernomyrdin, cựu thủ tướng Nga, và ông Atissharri, Tổng Thống Phần Lan. Sự kiện nay đã mang lại một tia hy vọng cho hòa bình tại Kosovo cũng như toàn vùng Balkan. Các cuộc oanh kích của NATO xuống Yugoslavie và Kosovo đã giảm bớt đáng kể. Tuy nhiên, bế tắc đã xảy ra trong cuộc thương thuyết giữa các tướng lãnh quân đội của Yugoslavie và NATO. Sự bế tắc đó đã khiến cho các nhà ngoại giao Tây Phương quả quyết là Yugoslavie không có thiện chí muốn chấp nhận những điều kiện, tối quan trọng để ngưng các cuộc dội bom của NATO, đó là rút toàn bộ quân đội Yugoslavie ra khỏi Kosovo và cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, dưới sự giám sát của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và NATO, được vào Kosovo. Các cuộc oanh kích của NATO xuống Yugoslavie và Kosovo đang gia tăng trở lại trong hai ngày vừa qua.

Tuy bận bịu với chương trình chuyến viếng thăm của ngài, nhưng ÐTC vẫn quan tâm theo dõi tình hình tại Kosovo. Và ÐTC đã yêu cầu Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, thông báo cho ngài "từng phút một" về những biến chuyển trong các cuộc thương thuyết ngoại giao liên quan tới Kosovo. Người phát ngôn của Tòa Thánh cho biết, ÐTC rất thất vọng vì tình trạng bế tắc vừa nói. Tiến Sĩ Navarro Valls nói như sau: "Chúng ta đang nhận được những tin tức, nhưng lại là những tin xấu. ÐTC đang tiếp tục cầu nguyện để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, bởi vì sự đau khổ vẫn còn đang tiếp diễn tại Kosovo". Vì thế giảng trong nghi lễ phong Chân Phước cho Linh Mục Stefan Wincenty Frelichowski, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi cho hòa bình tại vùng Balkan khi ngài nói rằng máu của những người vô tội đã đổ quá nhiều trong những tháng vừa qua.

Lời kêu gọi của ÐTC được đưa ra vào cuối ngày thứ Hai và qua từng bài diễn văn một trong ngày, đọc trước hơn nửa triệu tín hữu Ba Lan, ÐTC đã gợi lại những biến cố kinh hoàng của thế kỷ đang bước vào giai đoạn kết thúc này. Lễ nghi phong Chân Phước cho Linh Mục Frelichowski diễn ra tại một sân bay gần trường Ðại Học ở Torun. ÐTC đã nói với khoảng 200 ngàn người hiện diện như sau: "Bao nhiêu máu của người vô tội đã và còn đang tiếp tục đổ ra trong thế kỷ 20, tại Âu Châu và trên khắp thế giới, do bởi những hệ thống chính trị và xã hội đang bỏ quên những nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã dạy hầu đảm bảo một nền hòa bình hợp lý". Ám chỉ trực tiếp tới cuộc khủng hoảng tại Kosovo, ÐTC nói tiếp như sau: "Bao nhiêu máu vô tội đang đổ ra ngay trước mắt chúng ta. Những tháng vừa qua đã chứng minh điều này qua các biến cố thảm thương tại Kosovo. Chúng ta là chứng nhân của những lời kêu than thống khổ của bao nhiêu người mong muốn hòa bình". (Reuters 7/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page