ÐTC sẽ hành hương tới núi Sinai
bên Ai Cập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ hành hương tới núi Sinai bên Ai Cập.

(AFP 1/09/99) - Ai Cập - Sau khi viếng thăm thành phố UR của Iraq, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ hành hương tới những nơi Môisê đặt chân đến trên núi Sinai của Ai Cập.

Ðức thượng phụ Damianos, giáo chủ Chính Thống Giáo Hy Lạp bên Ai Cập, đã cho biết như trên vào hôm thứ Tư (1/09/99). Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP từ tu viện Thánh Nữ Catarina, Ðức Thượng Phụ Damianos cho biết, ngày 5 tháng 12/1999 ÐTC lên đường đi Ai Cập, tuy nhiên chi tiết của chuyến viếng thăm này còn đang được thảo luận. Tòa Sứ Thần tại Ai Cập nói là chưa thể xác nhận tin tức về chuyến hành hương Ai Cập của ÐTC bởi vì trong lúc này chưa có thông báo chính thức.

Ðức Thượng Phụ Damianos nói với hãng thông tấn AFP như sau: "Trong kinh thánh Cựu Ước, Sinai là nơi Môisê đã được Thiên Chúa trao cho các điều răn của Ngài. Tôi tin rằng đây là một cuộc hành hương của riêng cá nhân ÐTC, như ngài đã viết trong thư. ÐTC sẽ viếng thăm tu viện Thánh Nữ Catarina".


Back to Radio Veritas Asia Home Page