Chuyến viếng thăm
của Ðức Gioan Phaolô II tại Iraq
có tầm quan trọng tôn giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Iraq có tầm quan trọng tôn giáo.

(Zenit 28/08/99, AFP 27 & 29/08/99) - Italia (Rimini) - Chuyến viếng thăm được dự trù của ÐTC Gioan Phaolô II tại Iraq có tầm quan trọng to lớn về mặt tôn giáo.

Ðó là nhận định của ông Tareq Aziz, phó thủ tướng Iraq. Lên tiếng trong một cuộc họp mặt hữu nghị, do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng của Italia đứng ra tổ chức tại thành phố Rimini, ông Tareq Aziz xác nhận là trong lúc này, chính phủ Iraq đang nói chuyện với Tòa Thánh, tuy ngày giờ chuyến viếng thăm của ÐTC chưa được xác định, nhưng ông Tareq khẳng định rằng quan hệ hiện giờ giữa Tòa Thánh và Iraq là rất tốt đẹp. Nhân dịp này, vị phó thủ tướng Iraq cũng kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế lên Iraq. Lời kêu gọi của ông, cụ thể nhắm tới Liên Hiệp Âu Châu.

Liên quan tới chuyến viếng thăm của ÐTC dự trù diễn ra vào đầu tháng 12/1999, các nhà ngoại giao cho rằng, nếu chuyến viếng thăm này thực sự diễn ra, thì đây sẽ là một thắng lợi cho tổng thống Saddam Hussein. Một nhà ngoại giao tại thủ đô Amman của Jordan nói như sau: "Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Iraq sẽ được cả thế giới chứng kiến, và đây sẽ là một thắng lợi và sự ủng hộ to lớn cho tổng thống Hussein". Một nhà ngoại giao khác nói rằng sự hiện diện của ÐTC tại Iraq sẽ là một sứ điệp rõ ràng và quan trọng cho cả thế giới. Tuy ÐTC luôn khẳng định chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq là một cuộc hành hương mang ý nghĩa tinh thần hơn là chính trị, nhưng dưới cái nhìn của các nhà phân tích, thì qua chuyến đi này, ÐTC muốn nhắn gửi một sứ điệp cho thế giới. Sứ điệp đó là, hãy mở ra một con đường đối thoại cho Iraq, để chấm dứt những đau khổ mà người dân Iraq đang phải gánh chịu do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, ban hành kể từ sau khi Iraq xâm chiếm Kuwait. Ðây cũng là cảm nghĩ của Ðức Thượng Phụ Bidawid, giáo chủ người Công Giáo Iraq theo nghi lễ Chalđê. Ðức Thượng Phụ Bidawid đã nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn luôn đứng về phía người dân Iraq, và ngài mong muốn sự đau khổ của họ được chấm dứt. ÐTC không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận".

Cũng liên quan tới chuyến viếng thăm của ÐTC tại Iraq. Chúa Nhật (29/08/99), một nhật báo của chính phủ Iraq loan tin rằng, chính phủ Iraq sẽ tài trợ cho chương trình phát triển tại thành phố UR, là nơi ÐTC hy vọng sẽ đến hành hương vào tháng 12/1999 tới đây. Như được ghi trong kinh thánh, UR là sinh quán của tổ phụ Abraham. Trong một cuộc họp của nội các Iraq, tổng thống Saddam Hussein đã ban chỉ thị cho các vị bộ trưởng đặc trách về tôn giáo, thông tin và văn hóa của Iraq xúc tiến chương trình tu bổ và phát triển ngôi nhà của tổ phụ Abraham tại thành phố UR.


Back to Radio Veritas Asia Home Page