Ðức Thượng Phụ Rafael Bidawid
giáo chủ Công Giáo
theo nghi lễ Chalđê của Iraq cho biết
ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ thực hiện chuyến hành hương tới Iraq
vào đầu tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin liên quan tới chuyến viếng thăm của ÐTC tại Iraq.

(AFP 26/08/99) - Iraq (Baghdad) - Thứ Năm ngày 26 tháng 8/1999, Ðức Thượng Phụ Rafael Bidawid, giáo chủ Công Giáo theo nghi lễ Chalđê của Iraq cho biết: ÐTC Gioan Phaolô II sẽ thực hiện chuyến hành hương tới Iraq vào đầu tháng 12/1999 tới đây và ngài sẽ có cuộc hội kiến với tổng thống Saddam Hussein. Ngày giờ của chuyến viếng thăm chưa được xác định, nhưng có thể chuyến viếng thăm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 12/1999.

Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với hãng thông tấn AFP từ Beirut, Ðức Thượng Phụ Bidawid nói như sau: "Tòa Thánh đang liên lạc với Liên Hiệp Quốc để xin phép cho máy bay chở ÐTC bay tới Iraq, bởi vì Liên Hiệp Quốc đang áp đặt lệnh cấm vận hàng không lên Iraq kể từ tháng 9 năm 1990. Qua tin tức nhận được từ phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thì máy bay cho ÐTC và đoàn tùy tùng sẽ đáp tại phi trường quốc tế ở thủ đô Baghdad. Và sau đó, ÐTC sẽ dùng trực thăng để đi tới thành phố UR, nằm cách Baghdad khoảng 350 cây số về hướng nam. Cuộc hành trình này cũng cần có sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc, bởi vì trực thăng chở ÐTC sẽ xử dụng không lộ nằm trong phạm vi cấm bay do không quân Hoa Kỳ và Anh Quốc kiểm soát".

Ðức thượng phụ Bidawid cũng cho biết thêm rằng Hoa Kỳ và Israel đang cố gắng nhiều để ngăn ngừa chuyến hành hương này của ÐTC, nhưng đồng thời ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong các bài diễn văn trước đây, ÐTC đã đảm bảo với cả hai quốc gia này, là chuyến viếng thăm của ngài sang Iraq không mang tính cách chính trị nào khác ngoài những sứ điệp hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page