Ðức Thượng Phụ Bidawid
kêu gọi Liên Hiệp Quốc
hãy để cho Ðức Thánh Cha
được viếng thăm Irak

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thượng Phụ Bidawid kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy để cho Ðức Thánh Cha được viếng thăm Irak.

Roma [Zenit 26/05/99] - Ðức Thượng Phụ Công Giáọ Raphael Bidawid của Irak đã lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc hãy đình hoãn lệnh cấm các chuyến bay trực tiếp đến Irak để Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II có thể viếng thăm xứ sở của ngài.

Trong nhiều dịp khác nhau, Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc hành hương mà nơi dừng chân đầu tiên sẽ là sinh quán của Tổ Phụ Abraham, được biết dưới danh hiệu là Ur, vùng đất của người Calđê, tức Irak hiện nay.

Nhưng theo Ðức Thượng Phụ Bidawid, để Ðức Thánh Cha có thể thực hiện chuyến viếng thăm này, các lực lượng của Hoa Kỳ và Anh Quốc cần phải ngưng các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự. Theo các nguồn tin quốc tế, các cuộc tấn công này dường như diễn ra mỗi ngày kể từ tháng 12/1998 năm ngoái.

Ðức Thượng Phụ Bidawid nói như sau: "Ðức Thánh Cha đã cho tôi biết ước mơ được thực hiện chuyến đi này để đi lại những dấu chân của Abraham. Tôi nghĩ rằng ngài cương quyết thực hiện chuyến viếng thăm này. Ðây sẽ là một cuộc hành hương hiệp nhứt, như tổ phụ Abraham là Cha của mọi kẻ tin, Hồi Giáo, Kitô cũng như Do Thái.

Những cuộc cấm vận hiện nay gồm cả việc cấm các đường bay trực tiếp. Khách du lịch phải đến Amman, Jordan rồi từ đó dùng xe có khi phải mất 12 tiếng đồng hồ mới đến Baghdad của Irak.

Ðức Thánh Cha và Tòa Thánh đã một lần nữa lên tiếng phản đối những hậu quả vô nhân đạo của cuộc cấm vận, nhứt là đối với nhân dân Irak và trẻ em.

Tại Irak, các tín hữu Kitô chỉ chiếm 5 phần trăm trên tổng số 22 triệu dân. Mặc dù Irak là một quốc gia có tính thế tục, đa số dân đều theo Hồi Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page