ÐTC đề cao
hình ảnh của Ðức Sylvestre II
nhân dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm
ngài được bầu làm Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC đề cao hình ảnh của Ðức Sylvestre II nhân dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm ngài được bầu làm Giáo Hoàng.

Vatican - 12.04.99 - Trong thư gửi cho Ðức Cha René Séjourné, Giám Mục giáo phận Saint-Flour, nhân dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm Ðức Gerbert, người Pháp đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng với tên hiệu Sylvestre đệ nhị, ÐTC đề cao hình ảnh Vị Tiền Nhiệm của ngài và hiệp thông trong lời cầu nguyện với giáo phận Saint-Flour, cách riêng với thành phố Aurillac, nơi có Ðan Viện Biển Ðức, do Thánh Gérard sáng lập. Ðan Viện này đã tiếp đón Linh Mục trẻ trung Gerbert và có công huấn luyện thành một vĩ nhân trong lịch sử Giáo Hội.

Bức thư được ký ngày mồng 7.04.1999 và được công bố thứ Hai 12.04.99, trong đó ÐTC viết: Trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, trong lúc chiến tranh và bạo hành tiếp diễn, các tín hữu Kitô chia rẽ nhau, hình ảnh của Ðức Gerbert D’Aurillac, được bầu làm Giáo Hoàng cách đây một ngàn năm, với tên hiệu là Sylvestre II, mời gọi chúng ta đừng bao giờ mệt mõi tìm kiếm bình và hiệp nhất, qua cuộc đối thoại, lo lắng đến chân lý và tha thứ".

Ðức Sylvestre II được bầu làm Giáo Hoàng ngày 2.04.999 và quản trị Giáo Hội đến năm 1003. Như vậy ngài kết thúc thế kỷ thứ 10 và bước sang thế kỷ 11 của Ngàn Năm thứ hai, cũng như Ðức Karol Wojtyla kết thúc thế kỷ 20 và bước sang thế kỷ 21 của Ngàn Năm thứ ba Kỷ Nguyên Kitô.

Các lễ mừng kỷ niệm biến cố lịch sử quan trọng này do Ðức Hồng Y Paul Poupard, Ðặc sứ của ÐTC, chủ tọa và được kết thúc trọng thể hôm Chúa Nhật 11.04.99 vừa qua tại chính Aurillac, sinh quán của Ðức Sylvestre II.

Trong Sứ Ðiệp, ÐTC nhắc lại Vị Tiền Nhiệm của ngài như "một nhà nhân bản khôn ngoan và triết gia lỗi lạc, người cỗ võ nhiệt thành nền văn hóa, người đã biết đặt tất cả trí thông minh của mình để phục vụ Giáo Hội và nhân loại trong thời đại của ngài". Cả trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, nhiều Vua Chúa và các Vị Giáo Hoàng cũng cần đến những lời khôn ngoan của ngài. Khi lên ngồi Tòa Thánh Phêrô, Ðức Sylvestre II là một người của hiệp nhất và của hòa bình, đầy nhiệt thành tông đồ và tinh thần truyền giáo, và cổ võ việc thiết lập Giáo Hội tại Hungari và Ba Lan.

ÐTC viết thêm: Ngày nay các vấn đề dĩ nhiên khác với các vấn đề mà Ðức Sylvestre II phải đối phó trong thời đại của ngài, nhưng cách xử sự thông minh và đạo đức của ngài là một lời kêu gọi cho các vị chủ chăn và các tín hữu của thời nay "đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sức mạnh thiêng liêng trong cầu nguyện, lo lắng tìm kiếm con đường luân lý, đạo đức và chú trọng đến việc phục vụ con người. Ước gì các vị chủ chăn cũng như các tín hữu có một ước muốn hăng say như ngài, không phải để phô trương trước mắt người đời, nhưng để nêu gương và trở nên mẫu mực minh chứng Chúa Kitô, nguồn hạnh phúc thật. Sự lo lắng về hiệp nhất và hòa hợp giữa các dân tộc phải luôn luôn hướng dẫn hoạt động của Giáo Hội và các vị trách nhiệm về đời sống xã hội.

ÐTC kết thúc: Hòa Bình, trong các lãnh vực khác nhau, có thể thực hiện được, nếu con người biết hướng về giáo huấn Phúc Âm, về các giá trị căn bản của con người và luân lý trong sự tôn trọng mỗi một con người. Ước gì hình ảnh của Ðức Sylvestre II, vị Giáo Hoàng đầu tiên người Pháp, hướng dẫn chúng ta trong phục vụ Giáo Hội, phục vụ anh chị em chúng ta, cho vinh danh Chúa và cho việc cứu rỗi thế gian.


Back to Radio Veritas Asia Home Page