Cuộc hành hương
Ðại Toàn Xá năm 2000
của các dân biểu và nghị sĩ quốc tế
được trình bày tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc hành hương Ðại Toàn Xá năm 2000 của các dân biểu và nghị sĩ quốc tế được trình bày tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc.

New York - 17.04.99 - Các Dân biểu và Nghị Sĩ thế giới sẽ cử hành Ðại Toàn Xá Năm 2000 với ÐTC ở Roma vào ngày mồng 5 tháng 11 năm 2000, sau cuộc hành hương vĩ đại của các Dân Biểu và Nghị Sĩ tại Giêrusalem. Cuộc hành hương dài từ Giêrusalem đến Roma sẽ được tổ chức qua đường biển.

Những đường hướng chỉ đạo của chương trình vĩ đại này đã được Nữ Nghị Sĩ Ombretta Fumagalli Carulli, người Ý, chủ tịch Liên nhóm Dân Biểu-Nghị Sĩ Quốc Hội Ý, trình bày tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc thứ Năm vừa qua 15.04.99, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, Quan Sát Viên thường trực Tòa Thánh tại Tổ Chức quốc tế, của Ông Chủ Tịch Khóa Họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc, của Nghị Sĩ Mario D'Urso và của Ðức Cha Darmuid Martin, Tổng Thư Ký Hôïi Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình.

Trong diễn văn chào mừng các vị thượng khách, Ðức Tổng Giám Mục Martino nhấn mạnh rằng: việc bênh vực phẩm giá con người phải là điểm trung tâm của sáng kiến hành hương, theo ánh sáng của hai ngàn năm Chúa Giêsu Giáng Sinh tại Belem: Người đến để đem Tin Mừng cho các người nghèo khó, để tuyên bố việc giải phóng cho tù nhân, để đem lại ánh sáng cho người mù, tự do cho người bị áp bức... Chung quanh đề tài chính này về phẩm giá con người, với việc tôn trọng sự sống các người nghèo khổ và các người bị áp bức, các nạn nhân chiến tranh và thù ghét; các trẻ em sẽ sinh ra và các người già cả, các người bị lên án tử hình và các người bị bách hại vì tín ngưỡng tôn giáo... được coi như trung tâm, còn có những hệ luận sau đây được đặt vào đó: việc tha thứ các món nợ ngoại quốc và tự do tôn giáo; các Dân Biểu và Nghị Sĩ Quốc Hội trong "Năm Thánh" cần chiến đấu để đưa ra những sáng kiến luật pháp tương xứng.

Nhân danh Liên Nhóm Dân Biểu-Nghị Sĩ Ý, thành lập năm 1997 và hiện nay gồm có 260 Dân Biểu, Nghị Sĩ của các đảng chính trị khác nhau, Nữ Nghị Sĩ Fumagalli Carulli đã nhắc lại dấn thân trong việc làm nhẹ bớt gánh nặng, nếu không tha hoàn toàn, các món nợ ngoại quốc của 41 quốc gia trong các nước nghèo hơn cả mắc nợ, theo bản kê khai thứ tự của Ngân Hàng thế giới.

Ðể cổ võ việc đối thoại về đề tài gay go này và để thăng tiến các giá trị kinh tế, xã hội và tôn giáo nhằm tiến về Ðại Toàn Xá, Nữ Nghị Sĩ loan báo việc triệu tập 5 cuộc hội có tính cách lục địa: tại Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Châu Ðại Dương. Chính Phủ Mozambic tình nguyện đón tiếp các vị tham dự đại hội của Châu Phi. Sau các cuộc hội này, khoảng hơn một ngàn Dân Biểu, Nghị Sĩ Kitô Giáo, Do Thái, Hồi Giáo, tháng 10 năm 2000, khởi sự cuộc hành hương theo gương Thánh Phaolô, từ Giêrusalem, trên đường biển, đến Ephêsô, Chypre, Athènes, Malta, Siracusa và Messina, rồi tiến về Roma, để cử hành Ðại Toàn Xá của các Dân Biểu, Nghị Sĩ tất cả các nước trên thế giới vào ngày mồng 5 tháng 11 của năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page