Tòa Thánh cảnh cáo
việc dùng võ lực tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh cảnh cáo việc dùng võ lực tại Kosovo.

(Reuters 22/02/99) - Vatican - Thứ Hai 22/02/99, Tòa Thánh bày tỏ hy vọng là các phe phái sẽ tìm ra một giải pháp hòa bình vĩnh viễn cho cuộc khủng hoảng tại tỉnh Kosovo, đồng thời cảnh giác rằng sử dụng võ lực chắc chắn sẽ dẫn tới những nguy hiểm to lớn hơn và đe dọa tới an ninh của thường dân.

Trong một thông cáo gửi tới các hãng thông tấn vào tối thứ Hai 22/02/99, Tòa Thánh bày tỏ sự biết ơn trước những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở Châu Âu, cố gắng làm trung gian hòa bình qua cuộc thương thuyết đang diễn ra tại lâu đài Rambouillet bên Pháp. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Tòa Thánh…. hy vọng là vẫn có thể tìm ra một giải pháp hòa bình và lâu bền cho cuộc khủng hoảng ở Kosovo dựa trên các nguyên tắc của công pháp quốc tế". Ám chỉ tới việc quân lực của khối Nato có thể mở các cuộc không kích vào Serbia nếu cuộc thương thuyết bị thất bại, thông cáo nói rằng xử dụng võ lực sẽ tạo nên nhiều nguy hiểm và đau khổ vô cùng cho thường dân.

Hơn 400 chiến đấu cơ của NATO đang túc trực đợi lệnh để thực hiện những vụ không kích và dội bom vào Serbia nếu phía thương thuyết người gốc Albanie chấp nhận thỏa hiệp hòa bình trong khi phía Serbia lại từ chối. Tối thứ Ba 23/02/99 là hạn chót để hai bên chấp thuận giải pháp hòa bình do cộng đồng quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, cuộc thương thuyết vào phút chót vẫn ở trong tình trạng bế tắc. Phe người gốc Albanie thì nhất quyết đòi được độc lập khỏi Serbia trong khi phía các nhà thương thuyết Serbia đã mạnh mẽ bác bỏ điều kiện của thỏa ước buộc Serbia phải chấp nhận để cho quân đội quốc tế đến gìn giữ hòa bình tại Kosovo, vì họ cho rằng đây là một vi phạm tới chủ quyền lãnh thổ của Serbia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page