Ðức Tổng Giám Mục Denver, Hoa Kỳ
lên án nền văn hóa bạo động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Denver, Hoa Kỳ, lên án nền văn hóa bạo động.

Denver [Zenit 20/04/99] - Trong lá thư chia buồn gởi đến gia đình các nạn nhân của vụ bắn giết tại một trường trung học ở thành phố Littleton, Colorado, khiến cho 15 học sinh bị thiệt mạng và nhiều nguời khác bị thương, Ðức Cha Charles Chaput, Tổng Giám Mục Denver, đã lên án "nền văn hóa bạo động" tại Hoa Kỳ.

Trích dẫn lá thư mục vụ có tựa đề "đương đầu với một nền văn hóa bạo động", được Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố hồi tháng 11 năm 1994, Ðức Tổng Giám Mục Denver nói rằng "liều thuốc tốt nhứt để chống lại bạo động là hy vọng".

Trong lá thư mục vụ nói trên, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã phân tách những nguyên nhân và hậu quả của điều mà các ngài gọi là "một nền văn hóa bạo động". Các ngài viết như sau: "Bạo động trong nền văn hóa của chúng ta được nuôi dưỡng bằng nhiều sức mạnh. Ðó là sự tan rả của đời sống gia đình, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, sự lạm dụng ngày càng gia tăng, việc nắm giữ trong tay nhiều vũ khí và sự gia tăng của các băng đảng và bạo động nơi giới trẻ".

Cách này hay cách khác, những yếu tố trên đây đã góp phần trong một loạt những biến cố đã gây thiệt mạng cho các nạn nhân vô tội trong các trường học tại Mỹ trong những năm vừa qua.

Tài liệu của các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ khẳng định rằng chính sự bạo động được ca ngợi trong truyền thông, âm nhạc và các trò chơi điện tử đang đầu độc trẻ em. Các ngài viết: "một xã hội tiêu diệt trẻ em, bỏ rơi người già và dựa vào sự báo thù, sẽ không đứng vững trước những trắc nghiệm nền tảng về đạo đức. Bạo động không phải là giải pháp. Nó là dấu hiệu rõ ràng nhứt của những thất bại của chúng ta. Chúng ta đang đánh mất sự tôn trọng đối với sự sống con người. Làm sao chúng ta có thể dạy cho giới trẻ từ bỏ bạo động khi chúng ta xem bạo động như giải pháp cho các vấn đề xã hội của chúng ta?"


Back to Radio Veritas Asia Home Page