Những cuộc phản đối ôn hòa
trước các bệnh viện phá thai
tại Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những cuộc phản đối ôn hòa trước các bệnh viện phá thai tại Hoa Kỳ.

Lansin, Michigan [Zenit 8/08/99] - Tổ chức Công Giáo có tên là "Ðức Mẹ Guadalupe" đang có kế hoạch tung ra một chiến dịch đặc biệt trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ vào lúc 3 giờ chiều ngày 12/12/1999 tới đây.

Mới đây Ðức Thánh Cha đã cho thiết lập ngày này thành một ngày lễ phụng vụ trên toàn Mỹ Châu để tôn kính Ðức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của lục địa. Nhóm của tổ chức "Ðức Mẹ Guadalupe" có trụ sở tại Lansing, Michigan kêu gọi dân chúng trên khắp nước Mỹ mang hình Ðức Mẹ hiện ra tại Gudalupe và tập trung trước các bệnh viện phá thai.

Những người đứng ra tổ chức cuộc tuần hành nhấn mạnh rằng đây là một cuộc phản đối ôn hòa, diễn ra trong giới hạn của luật pháp.

Khi Ðức Mẹ hiện ra cho người thổ dân Juan Diego tại Guadalupe, các thổ dân Aztecs vẫn còn giữ tục lệ sát tế người sống. Trong 10 năm sau khi Ðức Mẹ hiện ra, đã có 9 triệu người được Rửa Tội và các cuộc sát tế người sống đã chấm dứt. Như vậy, những người tổ chức cuộc phản đối trước các bệnh viện phá thai hy vọng rằng cuộc sát tế các thai nhi trong thời đại chúng ta sẽ chấm dứt nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ.

Một trong những bài diễn văn của Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II trong ngày quốc tế giới trẻ tại Denver là nguồn cảm hứng cho cuộc phản đối nói trên. Thật thế, Ðức Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Hỡi Nước Mỹ, hãy bảo vệ sự sống. Ðừng sợ ra các ngã đường và các nơi công cộng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page