Trở nên công giáo hơn
có nghĩa là biết cởi mở hơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trở nên công giáo hơn có nghĩa là biết cởi mở hơn.

(UCAN IJ2792.1029 24/05/99) - Indonesia (Purwakarta) - Ðào sâu bản chất Công Giáo có nghĩa là trở nên cởi mở hơn đối với xã hội, trong tình đoàn kết với tất cả mọi người bất luận họ thuộc tôn giáo nào.

Ðó là lời khuyên của Ðức Cha Alexander Djajasiswaja, Giám Mục Bandung, cho các giáo dân của ngài ở Purwakarta, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 100 kilômét về hướng Ðông Nam. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây, vị Giám Mục Bandung nói rằng, chương trình mục vụ của giáo phận ngài luôn nhấn mạnh tới việc xây dựng tình hiệp thông, vì thế các tín hữu Công Giáo cần phải duy trì sự đoàn kết với tất cả mọi người, trong nỗ lực nhắm xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Ðức Cha Djajasiswaja cho biết ngài rất đau buồn mỗi khi ngài nghe một số lãnh tụ giáo dân người Công Giáo đặt nghi vấn về ích lợi của việc xây dựng tình đoàn kết với anh chị em Hồi Giáo, một số khác còn chỉ trích luôn cả các Linh Mục có liên hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Hồi Giáo. Ðức Cha cũng ghi nhận là đa số các nhà lãnh đạo Hồi Giáo hiện nay, đều nhấn mạnh tới tình đoàn kết giữa con người, hơn là chỉ giữa những người Hồi Giáo với nhau mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page