Khám phá một Văn Kiện
xác nhận sự can thiệp
của Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII
để cứu sống những người Do Thái

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khám phá một Văn Kiện xác nhận sự can thiệp của Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII để cứu sống những người Do Thái.

Tin Roma (Zenit 30/07/99): Một văn kiện vừa được khám phá bên Israel, mà nội dung không những xác nhận tích cực cho việc Ðức Piô XII đã bênh vực cho những người Do Thái bị bách hại, mà còn chứng tỏ cho thấy rằng các Nhà Lãnh Ðạo của những cộng đoàn Do Thái trên thế giới vào thời đó đã biết rõ những hành động của Ðức Piô XII bênh vực cho người Do Thái, đến độ liền sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, các vị lãnh đạo nầy đã đích thân đến Roma để cám ơn Ðức Piô XII và dâng cho ngài một số tiền lớn, để ngài giúp cho người nghèo.

Ðó là Văn Kiện vừa được ông Lorenzo Crêmônêsi, phóng viên của nhật báo xuất bản tại Italia có tên là "Người đưa tin chiều", khám phá trong Văn Khố của Israel hiện nay. Ông Lorenzô đang viết sắp xong tập sách về lịch sử những liên lạc giữa Israel và Tòa Thánh. Ông cho biết rằng: trong khi đọc các tài liệu trong Văn Khố của Israel, Ông khám phá ra một bức thơ của Vatican, đề ngài 27 tháng 10 năm 1945, do Ðức Ông Montini, vị sau nầy được chọn lên kế vị thánh Phêrô với tên hiệu là Phaolô VI, ký tên. Lúc đó Ðức Ông Montini làm việc tại Văn Phòng Quốc Vụ Khanh. Bức thơ được gởi cho Ông Raffaêlê Cantoni, chủ tịch của các cộng đoàn Do Thái tại Italia. Trong thơ, Ðức Ông Montini mô tả lại chi tiết của cuộc đối thoại giữa Ðức Piô XII và Ông Leo KUBWITSKY, tổng thư ký của Hội Ðồng Do Thái thế giới, và nhắc đến việc Ông Lêô nầy đã nhân danh Hội Ðồng Do Thái Thế Giới mà dâng cho Ðức Piô XII số tiền tương đương một triệu mỹ kim, để bày tỏ lòng biết ơn Ðức Piô XII đã bênh vực những người Do Thái bị Ðức Quốc Xã bách hại. Ðức Ông Montini cũng đã nhắc đến trong bức thơ đó rằng: Ðức Piô XII đã không dùng số tiền lớn trên cho những người nghèo nói chung, nhưng lập ra quỷ đặc biệt để trợ giúp cho những người nghèo gốc Do Thái mà thôi.

Tin tức về việc khám phá ra Văn Kiện nói trên, đã khơi dậy sự chú ý mới về vấn đề Ðức Piô XII và những người Do Thái. Tuy nhiên, theo Linh Mục PETER GUMPEI, chuyên viên về lịch sử của thời kỳ Ðức Quốc Xã, và là tường trình viên của VỤ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC cho Ðức Piô XII, thì Văn Kiện trên chỉ là một trong số hằng trăm chứng từ đã được biết rồi, nói lên lòng tri ân của người Do Thái đối với Ðức Piô XII.

Theo Linh Mục Blet, cựu giáo sư môn lịch sử Giáo Hội, và là một trong số 4 người đã được Ðức Phaolô VI bổ nhiệm có bổn phận thu thập những Hành Ðộng và Văn Kiện của Tòa Thánh trong thời thế chiến thứ hai, thì có ba cuốn sách trong một toàn bộ 12 cuốn, tức các cuốn 8, 9, và 10, ghi lại hết tất cả các văn kiện chính thức, trong đó các cộng đoàn Do Thái Giáo, các vị Rabbi, trên khắp thế giới, cám ơn Ðức Piô XII và Giáo Hội Công Giáo, vì những trợ giúp và can thiệp cho những người Do Thái bị Ðức Quốc Xã bách hại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page