ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Paraguay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Paraguay.

 Vatican - 17.12.99. Thứ Sáu 17.12.1999, Tân Ðại Sứ Cộng hòa Paraguay, một quốc gia thuộc Turng Mỹ Châu, đến trình thư ủy nhiệm làm đại diện cạnh Tòa Thánh. Tân Ðại Sứ Paraguay, Tiến Sĩ Blanca Elida Zuccolillo de Rodriguez Alcalà, là một bà quả phụ, có sáu người con; bà sinh năm 1922, đậu tiến sĩ Luật tại Ðại Học Asunción (thủ đô Paraguay) năm 1944. Sau đó, Bà thi hành chức vụ Luật Sư, chuyên về lãnh vực các nhân quyền và phát triển. Với chức vụ này, Bà đã tham dự nhiều Ðại Hội quốc tế. Từ năm 1938 đến 1971, Bà dạy môn chính trị-xã hội tại các Viện Cao Học và tại Ðại Học Công Giáo "Nuestra Senora de Asuncíon (thủ đô). Từ năm 1991, Bà chuyên hoạt động về chính trị, sáng lập "Ðảng chính trị có tên là "Ðảng Hội Ngộ Quốc Gia" (Partido Encuentro Nacional) (PEN). Hiện nay Bà là Nghị Sĩ của Khóa Quốc Hội 1998-2003 và là thành viên của nhiều Ủy Ban lưỡng viện. Ngoài ra, Bà còn là người Công Giáo dấn thân hoạt động trong các tổ chức Giáo Hội có tính cách xã hội và trong các nhóm hoạt động tông đồ địa phương. Với những khả năng của một người phụ nữ như Bà Blanca Elida, cao niên và nghiều kinh nghiệm, lại là một người Công Giáo thành tín, Tân Ðại Sứ Paraguay đã thưa ÐTC rằng: "Con rất hân hạnh được trình lên ÐTC thư ủy nhiệm con làm Ðại Sứ đặc biệt và toàn quyền của Paraguay cạnh Tòa Thánh. Ðây còn là một hãnh diện cho con được thi hành chức vụ này trong tư cách của con là người thừa kế một nền văn hóa từ bao thế kỷ, nền văn hóa của đức tin Kitô". Lời của Tân Ðại Sứ thực là một gương sáng cho các người Công Giáo dấn thân trong lãnh vực chính trị và xã hội: hiên ngang về đức tin của mình.

 Trong diễn văn chào mừng Tân Ðại Sứ, ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm của Ngài tại Paraguay cách đây 11 năm. Paraguay ở trung tâm Châu Mỹ Latinh, Paraguay cũng ở trong trái tim của ngài. Nhân dịp tiếp Tân Ðại Sứ trình thư ủy nhiệm, ÐTC nhắc lại tình yêu mến và tôn trọng của ngài đối dân tộc Paraguay, từ bao thế kỷ đã lãnh nhận Tin Mừng và trong nhiều năm sống trong một chế độ độc tài đàn áp. Trong cuộc thảo luận riêng với ÐTC, Tân Ðại Sứ nhắc lại giai đoạn kéo dài và khó khăn của Quê Hương, hơn 30 năm bị đàn áp bởi chế độ độc tài của Tướng Strơssner và chỉ lấy lại được nền dân chủ trong năm 1989, qua cuộc bầu cử tự do, lần bầu cử đầu tiên kể từ năm 1954. Theo Bà Ðại Sứ, việc tiến đến nền dân chủ này - không phải việc ngẫu nhiên - vì nó xẩy ra sau một năm của chuyến viếng thăm ÐTC (tháng 5 năm 1988). Nền dân chủ vừa mới lấy lại được đó, hồi tháng Ba năm nay (1999), đã bị đe dọa bởi một cuộc đảo chính, nhưng thất bại. Người dân, cách riêng giới trẻ, đã được huy động tham dự một cuộc biểu tình vĩ đại trong hòa bình trước Trụ Sở Quốc Hội, để yêu cầu tái lập một Quốc Gia pháp chế. Với Chính Phủ Thống Nhất quốc gia, một chính phủ đã lướt thắng nguy hiểm của một chế độ độc tài khác, ÐTC phú thác bổn phận chiến đấu không ngừng để hoàn thiện thêm điều kiện sinh sống của các lớp người ít được bênh vực hơn cả, để chặn đứng nạn tham nhũng của các người quyền thế, gây thiệt hại cho các người hèn yếu và để ngăn cản việc trở nên nghèo khổ dần dần của người dân - người dân, như Tân Ðại Sứ đã nhắc đến - đã và đang chịu những hậu quả của việc phân chia bất công về ruộng đất. Trong phần cuối diễn văn, nhắc đến Paraguay là miền đất phong phú về tài sản nhân loại cũng như về lòng sùng đạo của người dân và về ước mong kiên nhẫn tiến đến tự do và độc lập, ÐTC kết thúc bằng những lời như sau: Quốc Gia này đã đau khổ nhiều, ngày nay có tất cả các điều kiện để xây dựng cái mà trong tiếng Guarani, -- tiếng nói của dân thổ cư --, gọi là "đại đoàn kết tất cả" (onondrivépar, có dấu ngã trên chữ n (on), đọc là "o-nhon-dri-vé-par, todos unidos). Hay là, một nền văn minh mới có khả năng - qua việc dấn thấn của Giáo Hội địa phương nữa - biến đổi Ðất Nước thành một dân tộc của anh em với nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page