Các linh mục Nam Hàn
tuyệt thực đòi bãi bỏ
luật an ninh quốc gia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các linh mục Nam Hàn tuyệt thực đòi bãi bỏ luật an ninh quốc gia.

(UCAN KO3737.1046 21/09/99) - Nam Hàn (Seoul) - Hơn 30 linh mục Nam Hàn đang tuyệt thực đòi chính phủ nước này bãi bỏ Luật An Ninh Quốc Gia.

Các linh mục này thuộc Hiệp Hội Các Linh Mục Công Giáo đấu tranh cho Công Lý. Cuộc tuyệt thực của các cha bắt đầu vào ngày 7 tháng 9/1999 tại một trung tâm Công Giáo nằm trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul. 18 trong số hơn 30 vị đã cạo đầu để bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi nào chính phủ Nam Hàn bãi bỏ Luật An Quốc Gia. Các cha chỉ uống nước và ăn muối để giữ sức. Trong một thông cáo công bố trước khi bắt đầu tuyệt thực, các linh mục đã gọi luật an ninh quốc gia làm hạ cấp phẩm giá và quyền tự do của người dân Nam Hàn, vì thế nên hủy bỏ luật này càng sớm càng tốt. Chiếu theo luật này, chính phủ Nam Hàn có quyền truy tố và phạt tù những công dân nào có những hoạt động ca ngợi hay có lợi cho phía Bắc Hàn. Chính phủ Nam Hàn từng bị chỉ trích là đã dùng luật này để đàn áp những phe nhóm đối lập và bất đồng chính kiến.

Cha Paul Moon Kyu-Hyon, phát ngôn viên của Hiệp Hội nói trên cho biết, tuyệt thực dựa theo Kinh Thánh mang ý nghĩa của tâm hồn thống hối và dâng của lễ, và qua cuộc tuyệt thực của mình, các linh mục Nam Hàn muốn bày tỏ sự thống hối của mình vì đã thất bại trong những nỗ lực nhắm hủy bỏ Luật An Ninh Quốc Gia. Cha Kyu-Hyon đã nói như sau: "Năm 2000 tới đây cử hành Ðại Toàn Xá, phải là một năm của hiệp nhất, hòa giải và hòa bình. Và chúng tôi cạo đầu để xác định quyết tâm của chúng tôi muốn trở thành những người đi tiên phong trong trách nhiệm xây dựng tinh thần hòa giải, hòa bình và hiệp nhất giữa người dân Nam và Bắc Hàn. Khoảng hai tuần trước ngày các linh mục bắt đầu tuyệt thực, 2,000 tín hữu Công Giáo Nam Hàn, gồm cả linh mục và tu sĩ, đã cho công bố một tuyên ngôn chống lại luật an ninh quốc gia. Tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Nam Hàn bãi bỏ luật này càng sớm càng tốt. Ngày 15 tháng 8/1999 vừa qua, kỷ niệm ngày Nam Hàn được giải phóng, tổng thống Kim Dae Jung cho biết ông đang dự tính tu chính luật an ninh quốc gia, đặc biệt là các điều khoản có những kẻ hở có thể dẫn tới tình trạng vi phạm nhân quyền.


Back to Radio Veritas Asia Home Page