Tân Linh Mục Brunây
hy vọng sẽ có nhiều ơn gọi hơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân Linh Mục Brunây hy vọng sẽ có nhiều ơn gọi hơn.

Tin XINGAPO (UCAN 14/09/99) -- Tân linh mục người Brunây, cha Paul Shie, cho biết ngài hy vọng rằng nhiều thanh niên Brunây sẽ đáp trả ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Ngài nói vì Giáo Hội Brunây "còn phát triển nữa, nên còn nhiều việc phải làm, nhất là trong lĩnh vực linh đạo." Ngài đã được thụ phong linh mục ngày 16-08-99 tại nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở Bandar Seri Begawan. Ngài nói thêm: "Giáo Lý chưa được dạy nhiều tại Brunây. Tôi hy vọng với ơn Chúa, tôi có thể tập trung vào các lãnh vực này."

Cha Shie, 40 tuổi, cho biết ngài đã làm việc hơn 10 năm với tư cách là tập sự kiến trúc sư và kỹ thuật viên cơ khí trước khi nhập Ðại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê tại Xingapo năm 1992. Trong những năm này, ngài đã phục vụ tại giáo xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Seria, cách Bandar Seri Begawan khoảng 80 km về phía tây, như một ca viên, phụ trách giới trẻ và thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Ngài kể: "Trong khi tôi tham gia sinh hoạt hội đoàn thanh niên, tôi nhận thức về ơn gọi làm linh mục." Ngài giải thích: "Khi quyết định này, tôi đã xem xét kỹ hai điều: tính đích thực của ơn gọi - từ tha nhân, từ Thiên Chúa, hay từ chính bản thân tôi - và tình trạng thiếu linh mục tại Brunây." Cha Shie, chủng sinh đầu tiên của Brunây học tại Xingapo, cho biết thêm trong mấy năm tu trì đầu tiên, ngài cảm thấy khó thích ứng với cuộc sống chủng viện và "muốn điên lên được" khi phải học trở lại sau một thời gian dài làm việc. Chủ sự lễ phong chức linh mục tại Brunây là Ðức Cha Anthony Lee Kok Hin, giáo phận Miri, tức giáo phận Malaixia giáp ranh thuộc bang Sarawak. Brunây cũng thuộc giáo phận này. Nhiều người Brunây, Malaixia và Xingapo đã tham dự thánh lễ. Việc truyền chức cho cha Shie đã nâng con số linh mục Công Giáo tại Brunây lên ba vị, phục vụ một cộng đồng Công Giáo khoảng 30,000 người tại Vương Quốc đa số Hồi Giáo với dân số khoảng 300,000 người. Trong số người Công Giáo, khoảng 3,000 người là dân địa phương, hầu hết là người Hoa, Dusun và Iban. Còn khoảng 27.000 người nữa phần lớn là người Philippines. Hai linh mục kia là Ðức Ông Cornelius Sim, phủ doãn tông tòa Brunây, và linh mục Ivan Fang, dòng Mill Hill, cha xứ giáo xứ Ðức Mẹ Lên Trời. Hiện có hai chủng sinh Brunây và một nữ tu đang được huấn luyện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page