Hòa giải với Bắc Hàn
phải là công tác ưu tiên
của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hòa giải với Bắc Hàn phải là công tác ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn.

(UCAN KO3585.1043 1/09/99) - Nam Hàn (Inchon) - Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn nên dành ưu tiên cho công tác hòa giải hơn là tập trung vào sứ mạng truyền giáo hay phát triển cho giáo hội Công Giáo tại miền Bắc.

Trên đây là quan điểm của một số nhà hoạt động Công Giáo Nam Hàn đã tới tham dự một diễn đàn về hòa giải hai miền Nam và Bắc Hàn, được tổ chức tại Bắc Kinh dạo cuối tháng 7/1999. Ngày 9 tháng 8/1999 vừa qua, anh Paul Kim Sang-Yong, 32 tuổi, và các bạn của anh đã bị cảnh sát Nam Hàn bắt giữ tại phi trường Kimpo ở thủ đô Nam Hàn về tội vi phạm luật của Nam Hàn cấm người Nam Hàn không được gặp gỡ người Bắc Hàn khi chưa có sự đồng ý của chính phủ.

Anh Paul Kim Sang-Yong cho biết, sau khi tham dự diễn đàn nói trên, anh ý thức được rằng, giáo hội Công Giáo Nam Hàn nên đứng ra giúp giải quyết vấn đề thống nhất giữa Nam và Bắc Hàn, trong ánh sánh những giá trị của tình hiệp nhất và hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 20 tháng 8/1999 vừa qua, anh Kim Sang-Yong đã bày tỏ cảm nghĩ của anh như sau: "Là một tín hữu Kitô trẻ, tôi muốn được đối thoại với các anh chị em ở miền Bắc để chuẩn bị cho tương lai đất nước chúng tôi. Tôi hy vọng sự tham gia của tôi sẽ giúp làm cho phong trào tái thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn của giáo hội Công Giáo Nam Hàn trở nên sống động hơn. 10 năm đã trôi qua kể từ sau cuộc viếng thăm Bắc Hàn của cha Paul Moon Kyu-Hon". Cũng nên nhắc lại ở đây là dạo năm 1989, cha Paul Moon Kyu-Hon, khi ấy là tổng thư ký của Văn Phòng Phát Triển Nhân Bản thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đã vi phạm luật an ninh quốc gia sau khi cha hộ tống một phụ nữ Công Giáo Nam Hàn, sang Bắc Hàn để tham dự một buổi họp về vấn đề thống nhất quốc gia. Cả cha Kyu-Hon cũng như người phụ nữ vừa nói đã bị giam tù hai năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page