ÐTC tiếp
hai ngàn bạn trẻ tham dự
Cuộc Họp Bạn quốc tế tại Assisi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp hai ngàn bạn trẻ tham dự Cuộc Họp Bạn quốc tế tại Assisi.

Castelgandolfo - 28.08.99 - Cũng tại Trại Hè Castelgandolfo, vào sau trưa thứ Bẩy 28/08/99, ÐTC tiếp chung hai ngàn bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Quốc Tế, được tổ chức dưới hình thức một cuộc hành hương theo chân Thánh Phanxicô thành Assisi. Trước hết, cuộc hành hương được khởi sự từ Ðền Thánh Padova, nơi kính Thánh Antôn, sau đó tiến về Loreto và Roma, sau cùng, tức vào Chúa Nhật 29.08.99 kết thúc tại Assisi.

Ðề tài của Cuộc Họp Bạn là "Tại sao thế giới theo sau Cha?". Ðây là câu hỏi Thầy Masseo, cùng Dòng với Thánh Phanxicô, đặt ra cho thánh nhân.

Sau khi chào thăm với tình yêu thương các bạn trẻ tụ họp tại Castelgandolfo, ÐTC đề cao sự quan trọng của cuộc gặp gỡ này, như là một kinh nghiệm trước Ðại Toàn Xá, để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15 tại Roma,vào tháng 8 năm 2000. ÐTC nói như sau: Cuộc gặp gỡ này cho các con cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt của Thiên Chúa và sự thánh thiện lạ lùng của Người, bằng việc phú thác trong quyền phép chữa lành của ơn thánh và lòng thương xót của Người. Các con hãy biết ơn Chúa, vì đã được theo dõi bởi các bậc thầy đầy nhẫn nại, từng bước đi và trong lúc này đây, lúc các con đi các nẻo đường khác nhau, các con hãy ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa . ÐTC nói tiếp: Những chứng nhân mà các con đã học được trong những ngày này để biết và yêu mến hơn, sẽ trở nên bạn đồng hành của các con. Tại Padova, trong Ðền Thánh dâng kính ngài, các con đã gặp Thánh Antôn, người rao giảng Tin Mừng, người đã chạy theo con đường của sự viếng thăm nhẫn nại của Thiên Chúa. Tại Loreto, trong nhà thánh, với tâm hồn khiêm tốn, các con lắng nghe Mẹ Maria, như thánh Phanxicô quen gọi là "Ðức Trinh Nữ trở thành Giáo Hội" (La Vergine fatta Chiesa), Mẹ đã đặt các con trước Chúa Kitô nhập thể. Tại Assisi, Thánh Phanxicô, một tâm hồn tự do và cầu nguyện, thương xót và huynh đệ, đã dạy các con cảm thương tất cả mọi người và mọi tạo vật.

Trong phần kết thúc bài giảng khuyên, ÐTC căn dặn các bạn trẻ hãy coi cuộc họp bạn lưu động này như một cuộc chuẩn bị trước cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nếu Chúa muốn, sẽ diễn ra tại Roma. Ngài nói: Cha mời gọi các con tham dự và đây sẽ là cơ hội đặc biệt cho các con. Chúa Kitô muốn các con cùng với Người xây dựng Ngàn năm mới, theo chương trình chung của Người về cứu rỗi. Sống Tin Mừng, dĩ nhiên là một bổn phận đòi hỏi nhiều; nhưng chiû với Chúa Kitô mới có thể xây dựng nền văn minh Tình Thương mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page