Về Lời kêu gọi của ÐTC
hãy thiết lập lại hòa bình
cho Angola

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về Lời kêu gọi của ÐTC hãy thiết lập lại hòa bình cho Angola.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22.08.99 ở Trại Hè Castelgandolfo, một lần nữa ÐTC kêu gọi hòa bình cho Angola. Ngài nói: Những tin tức mỗi ngày một gây lo lắng hơn đến từ Angola; tại đây, một trong các cơn khủng hoảng trầm trọng hơn cả của Lục Ðịa Châu Phi đang tàn phá, vì cuộc tranh chấp huynh đệï tương tàn, và sự khinh miệt phẩm giá con người. Tính ích kỷ của những người này liên kết với tư lợi của những người khác, đang đưa quốc gia này đến cơn hấp hối dần dần và khắc nghiệt. Trong sự lo lắng mục vụ liên lỉ, các Giám Mục Angola trong những ngày này đã lên tiếng yêu cầu giúp đỡ; đó là lời yêu cầu của những người hèn yếu và không được ai bênh vực. Chúng ta hãy cầu xin Ðức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ làm nẩy sinh nơi mỗi một người thiện chí sự can đảm của hòa bình và làm phát sinh nơi Cộng Ðồng quốc tế một sự gia tăng thêm tình liên đới, để cổ võ việc tái sinh niềm hy vọng và bảo đảm cho các dân tộc này được hưởng một nền hòa bình và sự công lý, được mong ước từ bao năm qua.

Trong lời kêu gọi hòa bình cho Angola, ÐTC nhắc đến sự lo lắng liên lỉ của các Giám Mục nước này về tình hình bi đát hiện nay; Các Giám Mục Angola đã lên tiếng yêu cầu các phe tranh chấp hãy chấm dứt các vụ bạo hành; đồng thời các ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân đang phải sống trong tàn phá của chiến tranh và trong đe đọa của nạn đói.

Họp nhau trong những ngày cử hành Ðại Hội Thánh Thể của Tổng Giáo Phận Lubango, từ 20 đến 25 tháng 7/1999 vừa qua, các Giám Mục Angola gửi một sứ điệp cho Nhà Cầm Quyền quốc gia và cho các Tổ Chức Quốc Tế, với tựa đề là: "Chúng ta hãy cứu vớt người dân Angola. Các Giám Mục tha thiết kêu gọi mở những con đường tiếp tế viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân của chiến cuộc và của nạn đói, để họ được sống xứng đáng con cái của Thiên Chúa. Các ngài viết như sau:

Thưa Anh Em, những người đang gây chiến tranh, xin hãy lắng nghe tiếng của Người Cha trên trời. Hãy chấm dứt cuộc tàn sát người dân Angola; hãy chấm dứt một chiến tranh sát nhân hai lần: bằng vũ khí và bằng nạn đói khổ.

Sau 17 năm nội chiến, nhờ trung gian của nhiều tổ chức và của các quốc gia, hai phe tranh chấp đã đi đến một thỏa ước chấm đứt cuộc nội chiến. Nhưng rồi từ một năm nay, các vụ bạo hành giữa hai phe lại bùng nổ cách dữ dội . Vì vậy các Giám Mục đã viết trong sứ điệp như sau: Ngoài việc tàn sát bừa bãi người dân vô tội, cuộc chiến này còn phá hủy những tài sản cần thiết cho sự sống còn của người dân.

Các vị chủ chăn nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Phaolô VI (1963-1978) và của Ðức Gioan Phaolô II: "Ðừng bao giờ gây nên chiến tranh nữa". Các Giám Mục nhấn mạnh: Cùng với chiến tranh trên khắp lãnh thổ Angola, phát xuất những tội ác, những vụ cướp bóc, những tổ chức băng đảng, những vụ oanh tạc, pháo kích vào cả các địa điểm dân sự... gây nên biết bao lo sợ và tàn phá cho người dân lành không được bảo vệ. Ðứng trước những bạo hành này, lương tâm con người và quốc tế không thể không lên án. Các ngài đưa ra những lời rất thẳng ngặt đối với những người gây nên và nuôi dưỡng chiến tranh, như sau: "Ðối với họ, đây chỉ là "một dịp" để hưởng lợi, làm giầu trên xương máu, trên chết chóc, trên đói khổ của người anh chị em mình".

Giáo Hội tại Angola tiếp tục làm tất cả những gì có thể - qua Hội Caritas - để giảm bớt và giúp đỡ các nạn nhân của chiến cuộc. Theo các Giám Mục Angola, công việc cứu trợ và hoạt động cho hòa bình phải được xúc tiến tức khắc. Cần phải cung cấp viện trợ cho bất cứ nơi nào người dân đang cần đến. Công việc hoạt động cho hòa bình phải được lan rộng trên toàn lãnh thổ. Không có hòa bình, việc cứu trợ nhân đạo cũng sẽ bị bế tắc. Cộng đồng quốc tế, cách riêng các siêu cường quốc thì chia hai, nhóm ủng hộ phe này, nhóm nâng đỡ phe kia, trong cuộc nội chiến này, với mục đích trục lợi: khai thác mỏ kim cương hay dầu hỏa. Các Giám Mục xin họ hãy thay đổi, hãy mang đến thực phẩm và những phương tiện giúp cho việc phát triển Angola, thay vì cung cấp vũ khí gây nên tàn phá, đói khổ và chết chóc trong dân.

Ðại Hội Thánh Thể Giáo phận Lubango được bế mạc Chúa Nhật 25 tháng 7 bằng thánh lễ đồng tế trọng thể do Ðức Hồng Y Alexandro do Nascimento, Tổng Giám Mục giáo phận Luanda, chủ sự. Ðề tài của Ðại Hội Thánh Thể là "Chúa Giêsu, Bánh ban sự sống. Ðức Tổng Giám Mục Aldo Cavalli, sứ thần Tòa Thánh tại Angola tuyên bố: Biến cố Ðại Hội Thánh Thể của Tổng Giáo Phận Lubango là một biến cố của đức tin, của tình yêu thương và của hy vọng cho Giáo Hội tại Angola, dù gặp nhiều khó khăn và đang phải sống trong đau khổ. Trong một bối cảnh bi đát, Ðại Hội Thánh Thể này là một cơ hội lớn lao về hy vọng cho Dân Chúa tại Angola trong lúc chờ đợi các cuộc cử hành của Ðại Toàn Xá năm 2000.

Angola là một trong các nước mênh mông nhất tại Châu Phi, rộng hơn mộr triệu cây số vuông, tức gấp 4 lần Việt Nam, nhưng dân số lại thưa thớt: chỉ khoảng 11 triệu rưởi. Amgola được Ðộc Lập khỏi quyền thống trị Bồ Ðào Nha từ năm 1975. Nhưng người dân Angola hầu như luôn luôn sống trong chiến tranh giữa hai phe tranh chấp. Phe chính phủ do Phong Trào nhân dân giải phóng Angola, nắm quyền, và do ông José Eduardo dos Santos lãnh đạo; phe nầy thiên tả và được Cuba phái quân đội đến giúp đỡ cách riêng trong những năm trước khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ. Còn phe kháng chiến UNITA, tức "Liên Hiệp Tranh Ðấu cho sự Ðộc Lập Hoàn Toàn của Angola, thì do ông Janas Savimbi, lãnh đạo; phe nầy lại được Nam Phi ủng hộ.

Ðược biết: Giáo Hội Công Giáo tại Angola được chia thành ba Giáo Tỉnh: Giáo Tỉnh Huambo, với 3 giáo phận phụ thuộc - Giáo Tỉnh Luanda thủ đô, với 7 giáo phận phụ thuộc; và Giáo Tỉnh Lubango, với 2 giáo phận phụ thuộc. Số người Công Giáo chiếm 65%; Tin Lành: 20% và các tôn giáo địa phương: 10%. ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm mục vụ Angola vào tháng 6 năm 1992, nhân dịp mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng Tin Mừng tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page